“Lối mở” để nâng cao chất lượng y tế cơ sở
GiadinhNet - Từ cứu trẻ bị ngạt sau sinh, sốc nhiễm khuẩn nặng, đến cấp cứu tai biến sản khoa, thậm chí bị phơi nhiễm HIV… là những câu chuyện có thật với hơn 100 bác sĩ trẻ tình nguyện thuộc Dự án 585 đã được Bộ Y tế bàn giao trong hơn 5 năm qua.
Quỳnh An
Bác sĩ "trẻ măng" tham gia hơn một nửa ca mổ toàn bệnh viện huyện
Tháng 9/2018, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc, Cao Bằng tiếp nhận sản phụ mang thai 31 tuần, mắc hội chứng HELLP (hội chứng tiền sản giật nặng) khiến người phụ nữ này bị suy gan cấp, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu. Trong trường hợp này, đòi hỏi các bác sĩ phải xử lý đình chỉ thai nghén để cứu mẹ (ưu tiên) và cứu con. Được sự trợ giúp của các đồng nghiệp, bác sĩ trẻ Dương Mạnh Huy đã thực hiện mổ thai thành công, cứu sống cả mẹ và con, em bé sinh được 1.100g, hoàn toàn khỏe mạnh.
BS Dương Mạnh Huy được đào tạo chuyên ngành Sản khoa. Sau 6 năm học Đại học Y Hà Nội, anh tình nguyện nộp hồ sơ tham gia vào Dự án "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" (gọi tắt là Dự án 585) của Bộ Y tế. Tham gia Dự án, chàng bác sĩ trẻ măng được đào tạo thêm 2 năm chuyên khoa 1. Ngày 31/1/2018, tốt nghiệp khóa học này, BS Dương Mạnh Huy "đầu quân" về làm việc nơi cách Hà Nội hơn 300km - Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.
Vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán, thậm chí nhiều đêm mất ngủ, BS Dương Mạnh Huy nhanh chóng "hoà nhập" với nơi vùng cao này. Sau 1 năm công tác, anh đã tham gia hơn 50% ca mổ toàn viện, trong đó 1/5 số ca mổ là do vị bác sĩ trẻ tình nguyện này đứng chính; triển khai thêm một số kỹ thuật như áp dụng siêu âm trong chẩn đoán, điều trị, làm thủ thuật sản phụ khoa. Hết năm 2019, con số này tăng hơn nhiều lần.
BS Dương Thế Huy là một trong số hàng trăm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn theo chương trình Dự án 585. Dự án này được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt từ tháng 2/2013. Đây được coi là bước đột phá của ngành Y tế trong việc tiến tới đảm bảo đủ nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở các địa phương còn khó khăn. Qua đó tạo cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng, xã hội.
5 năm, bàn giao 104 bác sĩ trẻ, giỏi, tình nguyện về vùng khó khăn công tác
Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có hơn 350 bác sĩ trẻ được đào tạo chuyên khoa cấp I, thuộc 11 chuyên ngành. Đây là những bác sĩ tốt nghiệp loại Giỏi, Khá tại các trường đại học Y khoa trong cả nước, tình nguyện tham gia dự án.
TS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), Giám đốc Dự án 585 cho hay, sau 5 năm triển khai dự án, đã có 104 bác sĩ của 6 khoá được Bộ Y tế bàn giao cho 48 huyện khó khăn thuộc 17 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục bàn giao số còn lại.
"Các bác sĩ đã thực hiện được hầu hết phân tuyến kỹ thuật chuyên môn dành cho cấp huyện, chuyển giao những kỹ thuật mới cho địa phương, đồng thời tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Kết quả của dự án không những được các đồng nghiệp y tế đánh giá cao mà còn được lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương nơi các bác sĩ trẻ tình nguyện công tác cũng như người bệnh, người dân vùng khó khăn hết lòng ca ngợi", TS Phạm Văn Tác cho hay.
Hiện nay, tại 62 huyện nghèo của cả nước đang thiếu khoảng 600 bác sĩ. Theo mục tiêu đặt ra, tới năm 2020 ngành Y tế sẽ đưa hơn 300 bác sĩ trẻ về công tác tại các huyện nghèo cần nhân lực chăm sóc sức khỏe. Được biết, việc phân bổ các bác sĩ trẻ tình nguyện sau đào tạo về các huyện nghèo theo cung cầu của địa phương do Sở Y tế tổng hợp đề xuất với Bộ Y tế.
TS Phạm Văn Tác cho rằng, để bảo đảm cho những bác sĩ trẻ có thể tự tin "độc lập tác chiến" ở vùng sâu, vùng xa, công tác đào tạo được xây dựng riêng theo hướng "cầm tay chỉ việc" và "một kèm một". Mỗi học viên được một giáo sư, chuyên gia đầu ngành kèm cặp, "huấn luyện" trong hai năm. Ban Quản lý Dự án đã có một sự "nhào nặn" chuyên nghiệp nhằm tạo ra các bác sĩ trẻ giỏi tay nghề có thể "lên non" phục vụ người dân ở đây. Các bác sĩ lên huyện vùng cao công tác đang phát huy rất tốt, có người làm được 50, thậm chí 70 kỹ thuật thuộc các lĩnh vực ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh…
Quỳnh An
TP.HCM: Triển khai thành công kỹ thuật xóa cận thế hệ mới cho những bệnh nhân đầu tiên
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Vừa qua, những ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SILK đầu tiên tại khu vực phía Nam đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật mới không tạo vạt giác mạc, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh và hạn chế tối đa xâm lấn.
10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đất
Sống khỏe - 2 ngày trướcBệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.
Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu
Sống khỏe - 2 ngày trướcSau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc
Sống khỏe - 3 ngày trướcNgày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMO
Sống khỏe - 3 ngày trướcTrước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'
Sống khỏe - 4 ngày trướcGĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏe - 4 ngày trướcGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏeGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.