Lồng ghép giáo dục tình dục trong công tác Dân số-KHHGĐ
GiadinhNet - “Các đôi vợ chồng đưa nhau ra tòa thường nêu lý do bất đồng quan điểm, không tin tưởng nhau, mâu thuẫn…Thật ra, ở không ít trường hợp đó chỉ là tấm bình phong để các đôi che giấu nguyên nhân sự thật: Không hòa hợp về tình dục.
![]() Cần chú trọng giáo dục tình dục cho vị thành niên – thanh niên. |
Cũng có những chuyên gia tâm lý cho rằng: nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn ở Việt Nam là do tình dục. Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thị Hằng Phương cho biết: "Theo nghiên cứu thì tiền bạc chỉ xếp vị trí thứ ba trong các yếu tố khiến các đôi quyết định ly hôn. Trong khi đó, đời sống tình dục là nguyên nhân hàng đầu thì ít bạn trẻ trước khi kết hôn biết đến.
Sự thỏa mãn về tình dục cần phải được cả hai bên thẳng thắn chia sẻ và chúng tôi chuẩn bị tâm lý cho họ nói lên điều đó bằng những cách hiệu quả như có thể tham gia lớp học. Thậm chí có học viên đã chia sẻ họ viết cả mail gửi cho bạn đời của họ để trao đổi. Đó là một điều đáng khuyến khích".
Tất cả những vấn đề nhức nhối trên đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về tình dục. Vì vậy, đã đến lúc cần phải “xóa mù” về tình dục. Để truyền tải thông điệp, kiến thức về tình dục đến cộng đồng, từ vị thành niên cho đến người trưởng thành, người già…, cán bộ truyền thông DS-KHHGĐ phải là người đi tiên phong trong vấn đề này. Nhưng lộ trình thực hiện tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để từng bước truyền thông về tình dục trong công tác DS-KHHGĐ đạt hiệu quả.
Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng có nền văn hóa phương Đông gắn liền với nhiều phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp. Vì vậy, vấn đề Giáo dục tình dục cần truyền tải những nội dung về tình dục có văn hóa, phải bảo đảm: “Tính khoa học - Tín ngưỡng - Nghệ thuật - Đạo đức - Luật pháp - Phong tục và Kinh nghiệm”.
