Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang bầu mới cưới

Thứ sáu, 12:00 18/06/2010 | Gia đình

Có con trước, cưới sau đang là một điều kiện bất thành văn của nhiều đôi uyên ương hiện nay.

Anh Vũ Tiến Nam, tiến sĩ kinh tế học ở Úc về, yêu hết cô này đến cô khác nhưng chưa cưới cô nào vì một lý do đơn giản, chưa cô nào có bầu. “Không biết ngày nay làm sao mà con gái khó có bầu thế. Lấy nhau mà không có con thì cũng không bền vững, không có gì ràng buộc. Nếu người yêu tôi báo tin có bầu, tôi sẽ cưới ngay” - anh Nam ra điều kiện.

Theo anh Nam, một phụ nữ tốt người đẹp nết nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Còn điều kiện “đủ” là phải có khả năng sinh con. Nhiều cô gái hiện nay do uống thuốc tránh thai hoặc nạo phá thai nhiều nên mất cả khả năng sinh con.

“Yêu nhau thì thế nào cũng đẹp nhưng khi lấy nhau, mọi thứ cũ đi thì chỉ có con cái là thứ níu giữ hạnh phúc gia đình, là nơi để người đàn ông thể hiện trách nhiệm và phụ nữ làm tròn bổn phận của mình” - anh Nam bày tỏ quan điểm.

Chị Phạm Song Hương cũng có quan điểm tương tự, 31 tuổi, chưa lấy chồng lần nào nhưng đã là người từng trải. Để một người đàn ông lọt vào mắt chị không phải đơn giản ở lứa tuổi này.
 

Anh ấy phải có kinh tế vững, có một đời vợ cũng được nhưng không nên có quá một đứa con. Tất nhiên, người đó phải hiểu và yêu mình. Nhưng cũng sẽ chỉ là “quan hệ gắn bó” song nếu cưới thì phải đợi có bầu đã. Chứ nếu không, nhỡ về không có con được thì cả hai sẽ không có hạnh phúc bền chặt” - chị Hương tâm sự.

Nhưng cũng có người do “hoàn cảnh” nên cần phải có bầu mới làm đám cưới. Đôi Tuấn – Linh là một ví dụ. Anh chị yêu nhau từ lâu, sống chung hơn 7 năm từ khi ra trường đi làm. Đến nay cả hai bên gia đình đều giục cưới nhưng cả hai đều không muốn ra phường làm giấy hôn thú, chỉ vì... sau bao năm kiêng khem thì nay muốn có em bé mãi mà không thấy.

“Anh Tuấn là con một, cháu đích tôn trong gia đình, nếu không có con thì lấy vợ cũng là vô nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng, khi nào có em bé thì cưới cũng không muộn. Còn nếu trong vòng 3 năm nữa, tôi không thể có bầu thì sẽ để cho anh ấy đi tìm người khác” - chị Linh nói rất thản nhiên.

Trường hợp của anh Hoàng lại khác. Anh đi làm ở nước ngoài, yêu một cô ở Việt Nam. Hai người rất yêu nhau, rất hạnh phúc khi ở bên nhau, tính tình hợp hết... nhưng bảo cưới thì lại cũng không vội. Nếu người yêu anh có bầu thì anh về nước ngay, không chỉ làm đám cưới mà còn về nước làm ăn.

Nhưng khổ nỗi, do xa cách về địa lý, gặp nhau lần nào cũng vội nên sau hơn 3 năm anh chị vẫn chưa thành công. “Chỉ cần cô ấy có bầu là tôi có động lực và lý do chính đáng cho bản thân để chuyển cả cơ nghiệp về nước. Nhưng thực sự, nếu chưa có thì tôi thấy việc cưới xin cứ từ từ cũng không sao. Nói chung, đứa con là động lực để tôi xác định lâu dài với cô ấy” - anh Hoàng nói.

Bố mẹ bó tay

“Không thể can thiệp” là tình trạng của các ông bố, bà mẹ hiện nay trước quyết định cưới hay chưa cưới của con cái.

Ông Vũ Tiến Thanh, bố anh Nam, than thở: “Mấy con bé nó đưa về nhà, đứa nào tính nết cũng dễ thương, vậy mà bảo cưới thì cứ ậm ừ. Hỏi thì nó bảo biết thế nào mà lấy, đợi có em bé đã. Mình có con trai đã đành nhưng con gái nhà người ta, chửa rồi mới cưới thì còn ra cái gì. Khuyên nó vậy đấy nhưng nó bảo bố mẹ cổ hủ, thời nay đâu phải như ngày xưa mà quan trọng hóa cái chuyện đó, sống với nhau lâu dài được hay không mới quan trọng. Nói thế thì còn can thiệp gì nữa”.

Lấy bản thân mình làm ví dụ, mẹ chị Linh phân tích cho con: “Bố mẹ đây, có các con rồi đấy nhưng có sống hạnh phúc bền lâu đâu. Đứa con không phải là điều giữ cho hôn nhân chắc chắn mà là tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ. Nghe tôi nói thế, nó bảo: Bố mẹ không sống thử nên không trải qua những thử thách của cuộc sống hôn nhân. Tình yêu là ảo, còn sống chung, va chạm hằng ngày mới là thật. Chúng con đã vượt qua điều đó và nhận thấy cần có đứa con để níu giữ”.

Mẹ chị Hương, bà Hoài, lo lắng cho con gái: “Nếu yêu nhau, sao không cưới rồi hãy có con? Cơ quan, bạn bè nó đánh giá mình chứ. Nhỡ giờ con có bầu mà nó bảo không phải của nó, nó không chịu cưới thì sao? Nghe tôi nói thế, nó cười ngặt nghẽo. Nó bảo điều kiện có con là nó đặt ra chứ không phải bạn trai. Nếu bạn trai nó mà không nhận con, nó cũng tự nuôi con được, không sao hết. Còn cơ quan, xã hội bây giờ, không còn ai để ý chuyện lên án mấy cô chưa chồng mà chửa như ngày xưa”.

“Bây giờ con cái nghĩ theo cách của chúng nó, theo kiểu hiện đại lắm. Mình muốn lo lắng hay khuyên răn gì cũng khó” - bà Hoài lắc đầu.

Theo Mỹ Anh
Người lao động

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 47 phút trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top