Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Mắt thần” có trị được bạo lực học đường?

Thứ tư, 14:00 08/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Để ngăn ngừa tình trạng học sinh đánh nhau trong phạm vi nhà trường, nhiều trường học ở TPHCM, Hà Nội đã lắp đặt hệ thống camera trong lớp học, hành lang, sân trường… Dù đồng tình, song một số chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, biện pháp này chưa triệt để vì học sinh sẽ tìm cách “đối phó” để vi phạm nội quy...

Những năm gần đây, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội đã áp dụng quản lý, giám sát học sinh bằng camera. 			Ảnh: T.My

Những năm gần đây, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội đã áp dụng quản lý, giám sát học sinh bằng camera. Ảnh: T.My

 

Lắp camera để “quản” học sinh

Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện video clip học sinh đánh nhau, trong đó nhiều trường hợp ẩu đả ngay trong lớp học. Thậm chí, nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra thường xuyên trong lớp học nhưng nhà trường, phụ huynh đều không biết. Tại TPHCM, một số trường học như THCS Võ Trường Toản (quận 1), THCS An Nhơn (quận Gò Vấp), THPT Marie Curie (quận 3), THPT Ngô Thời Nhiệm (quận 9), THPT dân lập Văn Lang (quận 5)… đã tăng cường lắp camera để giám sát học sinh. Camera được đặt ở lớp học, hành lang, sân trường, đồng thời các trường cũng thông báo để học sinh nâng cao ý thức hơn trong việc giao tiếp, ứng xử, cũng như văn hóa học đường.

Việc lắp đặt camera quản lý học sinh cũng đang được một số trường trung học tại Hà Nội quan tâm, lên kế hoạch thực hiện. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, các trường “điểm” của Hà Nội như: THPT Trần Phú, THPT Chu Văn An, THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam… và một số trường quốc tế đã thực hiện việc này để giám sát học sinh, giáo viên trong phạm vi nhà trường.

Nói về tính hiệu quả của việc lắp đặt camera trong trường học, một số học sinh Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, khi được biết nhà trường lắp đặt các camera giám sát ở khu vực trong trường, tình trạng học sinh đi học muộn đã giảm hẳn, ý thức của học sinh được nâng cao hơn. Học sinh không dám vi phạm nội quy nhà trường vì sợ “mắt thần” ghi lại, nhà trường xử lí kỷ luật tùy theo từng lỗi mắc phải.

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, nhiều phụ huynh học sinh rất ủng hộ việc lắp đặt hệ thống camera trong phạm vi nhà trường. Theo các phụ huynh, ý thức chấp hành kỷ luật của học sinh sẽ cao hơn. Học sinh không dám đánh nhau, vi phạm nội quy, nên phụ huynh rất yên tâm khi con học ở trường. Ngoài việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh cho nhà trường, việc lắp đặt hệ thống camera còn nhằm mục đích giám sát, để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.

Biện pháp hay nhưng chưa triệt để

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học, Trường THPT Wellspring Mùa xuân (Hà Nội) vừa triển khai lắp đặt đặt camera giám sát ở các dãy hành lang, khu vực sân trường, cổng trường. Thầy giáo Đặng Đình Đại – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc làm này đã góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy của nhà trường. Chưa có trường hợp học sinh nào vi phạm, do nhà trường đã thông báo cho học sinh được biết trong quá trình lắp đặt.

Thầy giáo Đặng Đình Đại chia sẻ thêm: “Mục đích của việc lắp đặt camera ở các nhà trường hiện nay chủ yếu là đảm bảo an ninh, quản lý học sinh và giáo viên. Tiện ích của lắp camera ở sân trường, hành lang, lớp học sẽ quan sát thấy được giáo viên nào vào muộn, trống tiết, dạy học thiếu nghiêm túc. Qua màn ảnh cũng có thể thấy được học sinh đánh nhau, trộm đồ của bạn, thậm chí là “ôm, hôn” trong lớp học… để từ đó nhắc nhở, phê bình hay kỷ luật. Do đó, các trường có điều kiện nên lắp đặt camera quản lý trường học tốt hơn”.

“Tuy nhiên, tôi được biết, một số học sinh và giáo viên cho rằng việc các trường lắp camera sẽ khiến họ có cảm giác mất tự nhiên, giáo viên cảm thấy cấp trên thiếu tin tưởng… Bên cạnh đó, camera cũng bộc lộ hạn chế như không quan sát được hết tất cả mọi chỗ, mọi nơi. Giám thị không thể “canh” trước màn hình mãi được. Học sinh tìm cách đối phó bằng cách che chắn, tìm chỗ không có lắp camera để vi phạm. Chẳng hạn, học sinh đánh nhau ở khu vực nhà vệ sinh, thậm chí là hẹn nhau ra khu vực cách trường vài trăm mét để “xử” nhau… những chỗ đó, không thể lắp camera được”, thầy giáo Đặng Đình Đại chia sẻ.

Dù đánh giá cao vai trò của việc lắp đặt hệ thống camera trong các nhà trường hiện nay, song PGS Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, việc hạn chế học sinh đánh nhau thì điều quan trọng nhất là giáo dục ý thức và kỹ năng sống cho các em. “Nhiều vụ học sinh đánh nhau diễn ra ở ngoài phạm vi nhà trường, vì thế nhà trường phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về giao tiếp, xử lý tình huống… Các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm hơn đến con cái, chia sẻ, nắm bắt tâm lý con cái. Phòng ngừa và tránh các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường”, PGS Trần Xuân Nhĩ cho biết thêm.

 

Xử lý nghiêm trường hợp học sinh đánh nhau

Bộ GD&ĐT gửi đến các sở trên cả nước về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học. Theo Bộ, trong thời gian qua tình trạng học sinh phổ thông đánh nhau có diễn biến phức tạp, trong đó một số vụ học sinh đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, Bộ yêu cầu các trường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau. Bộ cũng yêu cầu sở, các trường giám sát, xử lý nghiêm và công khai các vụ việc.

Trà My/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 50 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top