McCain được gì khi chọn Sarah Palin?

| Bốn phương

Giadinh.net - Theo tờ The Times, đó là một "canh bạc ẩn chứa nhiều nguy cơ" dành cho Ứng viên Tổng thống John McCain khi ông quyết định chọn một nữ ứng viên Phó Tổng thống.

> Phó tướng của McCain làm cả chính trường Mỹ bất ngờ

Điều quan trọng đầu tiên chính là ông McCain đã tạo ra sự bất ngờ, gây sốc cả nước Mỹ. Ông đã thành công trong việc giữ bí mật này đến phút chót, mà chỉ riêng điều này cũng đã đủ để thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng vốn đang dõi theo đêm lịch sử của đối thủ Barack Obama khi trở thành ứng viên Tổng thống da màu đầu tiên của một trong hai Đảng lớn nhất nước Mỹ.

Bà Sarah Palin chưa bao giờ được cho là sẽ xuất hiện trong danh sách cuối cùng của ông McCain cho một tấm vé song hành. Nên với việc được chọn để trở thành người phụ nữ đầu tiên của Đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng, bà Palin được kì vọng sẽ giúp Đảng Cộng Hòa giành được sự ủng hộ của phụ nữ Mỹ, những người  vốn ủng hộ bà Clinton nhưng thất vọng vì ông Obama không chọn bà Clinton là liên minh.

Riêng điều này, ông McCain cũng muốn cho thấy ông đang hướng đến sự thay đổi trong cái nhìn của dân Mỹ về một Đảng Cộng hòa bảo thủ và già cỗi. Ngay cả khi phụ nữ Mỹ không đồng ý với quan điểm chính trị của bà Palin, thì một hình ảnh của phụ nữ 5 con (đứa con thứ 5 bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ) đấu tranh vì tham nhũng cũng sẽ có tác động không nhỏ đến các lá phiếu.

Mặt khác, lợi thế không nhỏ là bà Palin không hề liên quan đến chính quyền ông Bush. Trong các cuộc tranh luận, phía ông Obama luôn cho rằng ông McCain là sự hiện thân của ông Bush, và cuộc bầu cử này chẳng khác nào “nhiệm kì 3 của ông Bush”. Do đó, đây có thể là cách mà ông McCain muốn tận dụng để đối lập với liên minh Obama-Biden vốn quan hệ chặt chẽ với chính trị Washington.

Tuy nhiên, tờ The Times cho rằng “bà Palin là một canh bạc lớn”.

Quan trọng nhất chính là việc Sarah Palin thiếu kinh nghiệm nhiều người cho là cần thiết để trở thành Phó Tổng thống. Trẻ hơn ông Obama 2 tuổi, làm Thống đốc bang Alaska chưa được 2 năm, và đến năm 2006 mới chỉ là Thị trưởng của một thị trấn nhỏ, “liệu bà Palin có đủ tầm để ngồi đối diện với Vladimir Putin hay Hồ Cẩm Đào” là câu hỏi mà nhiều người đặt ra lúc này.

Nếu như ông McCain luôn tấn công ông Obama vì sự thiếu kinh nghiệm, thì nay những chỉ trích ấy có lẽ sẽ không còn tác dụng nữa, vì người ta sẽ nhận thấy một cán cân chênh lệch về kinh nghiệm giữa phó tướng Biden (của ông Obama) và Palin (của ông McCain).

Do đó, có thể thấy nước Mỹ hiện nay đang đứng trước một cuộc bầu cử “đau đầu” hơn bao giờ hết. Tất cả yếu tố đều tỏ ra ngang bằng giữa hai đối thủ, và nước Mỹ đang hồi hộp chờ xem họ sẽ có một Tổng thống da màu đầu tiên hay một Phó Tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử!

Hải Minh (Theo The Times)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.