Mẹ vợ đòi một thứ giữa đám cưới, con rể vứt hoa tuyên bố hủy hôn

| Gia đình

GĐXH - Đòi hỏi quá đáng của mẹ vợ khiến chú rể sững sờ rồi đi đến quyết định hủy hôn khi đám cưới vẫn đang diễn ra.

Cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng" khi một đoạn clip ghi lại đám cưới của một cặp đôi được chia sẻ.

Theo đó, để được rước nàng về dinh, chú rể đã chi 288.000 NDT (hơn 1,036 tỷ đồng) tiền sính lễ cho nhà gái, chưa tính đến đủ loại trang sức vàng ròng.

Mẹ vợ đòi một thứ giữa đám cưới, con rể vứt hoa tuyên bố huỷ hôn - Ảnh 1.

Gia đình chú rể đã chi tới 288.000 NDT nhưng nhà gái vẫn chưa thoả mãn

Tuy nhiên, khi đám cưới đang diễn ra, mẹ của cô dâu lại đột ngột đòi thêm 300.000 NDT (hơn 1,079 tỷ đồng) bởi lý do "nuôi con gái lớn không dễ dàng gì". Trước thái độ sững sờ của chú rể, cô dâu lại nói: "Bố mẹ nuôi em vất vả lắm". Nghe vậy, chàng trai thẳng tay vứt bỏ hoa cưới và đòi lại số sính lễ trước đó.

Lúc này, cô dâu sợ hãi, vội vàng níu kéo: "Tình cảm 5 năm qua không đáng giá 300.000 tệ sao anh?".

Bỏ ngoài tai mọi lời van xin, chú rể đau đớn đáp: "Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là cách vòi sính lễ như bán con của nhà cô khiến tôi không chấp nhận được".

Mẹ vợ đòi một thứ giữa đám cưới, con rể vứt hoa tuyên bố huỷ hôn - Ảnh 2.

Cô dâu khóc ròng vì chú rể huỷ đám cưới

Không thể lay động chú rể, cô dâu khóc lóc thuyết phục bố mẹ để thay đổi ý định nhưng tất cả đã quá muộn.

Hành động của nhà gái đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng mạng:

- "Chỉ vì vật chất mà đánh mất hạnh phúc cả một đời, liệu có đáng không"; 

- "Chú rể chắc đau đớn lắm, từ bỏ người mình yêu đâu có dễ dàng gì"; 

-"Tiền cả hai có thể kiếm được, nhưng tình cảm chân thành khó tìm lại lắm"; 

- "Hành động của bà mẹ không thể chấp nhận được, không khác gì đem bán con gái"; 

- "Bố mẹ của cô dâu có thực sự yêu thương con gái không vậy hay chỉ đang chờ kiếm lợi thế".

Nam giới Trung Quốc kêu cứu vì sính lễ quá cao

"Đó không phải là thứ một người làm công ăn lương có thể gánh được. Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo giúp giải quyết vấn đề", cư dân ở Phủ Điền gửi đơn kiến nghị tới bí thư thành ủy Phúc Kiến (đông nam Trung Quốc), đăng trên một bảng tin trực tuyến của tỉnh này.

Người này tuyên bố, chi phí trung bình cho một sính lễ đám cưới ở Phủ Điền năm 2023 là 780.000 tệ (2,7 tỷ đồng), ở những nơi giàu hơn như thị trấn Trung Môn và Đông Trang có thể từ 800.000 đến 2 triệu tệ (2,8 tỷ đến 7 tỷ đồng).

Chính quyền thành phố Phủ Điền cho biết đã điều tra và xác nhận phản ánh là đúng nên cam kết sẽ xây dựng "một cơ chế bền vững" để kiềm chế các hành vi không lành mạnh. Vài năm qua, Phủ Điền, cùng với một số địa phương khác đã kêu gọi người dân thay đổi nếp sống, hạn chế quà đính hôn, kêu gọi mức sính lễ không quá 180.000 tệ (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, những lời kêu gọi này không có tác dụng.

Mẹ vợ đòi một thứ giữa đám cưới, con rể vứt hoa tuyên bố huỷ hôn - Ảnh 3.

Sính lễ đám cưới quá cao khiến nam giới Trung Quốc ngại kết hôn. Ảnh minh hoạ

Bức thư của cư dân Phủ Điền đang tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên các mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích số tiền khổng lồ chi cho sính lễ, nói rằng các gia đình "đang bán con gái" và "phô trương sự giàu có".

Những người khác lập luận rằng truyền thống quy định hầu hết các bậc cha mẹ phải tặng quà cho cặp vợ chồng mới.

Gia tăng chi phí sính lễ mạnh nhất ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, hoặc các tỉnh phía nam như Phúc Kiến. Một số trường hợp, các gia đình cạnh tranh xem ai có thể chi nhiều tiền nhất cho đám cưới hoặc tổ chức một hôn lễ hoành tráng hơn, khiến nhiều cặp đôi chìm trong nợ nần sau khi về chung một nhà.

Trong ấn tượng của bà mối Cai, ở Phủ Điền, có rất nhiều trường hợp tan vỡ vì chuyện sính lễ. Năm ngoái, một trường hợp bà làm mối đã chia tay vì không thống nhất được khoản này. "Vào thời điểm đó, nhà trai đã đến nhà gái để ngỏ lời cầu hôn. Bố mẹ cô gái muốn 380.000 tệ nhưng nhà trai không đồng ý".

Theo truyền thống Trung Quốc, sính lễ là một phần trong lễ kết hôn, bao gồm tiền mặt và những món quà khác như vàng, đồ trang sức để trao cho nhà gái. Các cô dâu cần phải đeo vàng khi kết hôn, thậm chí đeo tất cả vàng có được lên cơ thể. Một trong các mục đích là để chứng tỏ rằng gia đình nhà mẹ đẻ rất có thế lực và họ sẽ không bị ức hiếp khi gả vào nhà trai.

Chồng luôn lấy cớ 'ám ảnh' về sự lừa dối của vợ cũ để tránh gần gũi và sự thật kinh hoàng phía sauChồng luôn lấy cớ "ám ảnh" về sự lừa dối của vợ cũ để tránh gần gũi và sự thật kinh hoàng phía sau

GĐXH - Những tưởng sau đổ vỡ, anh ta sẽ biết trân trọng người ở bên cạnh mình hơn, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ ngập tràn hạnh phúc nhưng... đời không như là mơ.

Cách xoay đổi cục diện của một ông chồng khi bị vợ nghi ngờ ngoại tình vì một vật cực nhạy cảm trên xe ô tôCách xoay đổi cục diện của một ông chồng khi bị vợ nghi ngờ ngoại tình vì một vật cực nhạy cảm trên xe ô tô

GĐXH - Đối mặt với sự phẫn nộ của vợ, anh nhắn tin nói cô bình tĩnh lại, sau đó không ngừng gọi điện để hỏi rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, vợ anh quyết không nghe máy, bảo rằng không muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Mì chính có phải là thủ phạm gây suy giảm trí nhớ như lời đồn

Bách Hợp (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.

5 câu nói nghe tưởng bình thường nhưng lại là 'bẫy tâm lý': Người EQ cao thường đáp lại theo cách này

5 câu nói nghe tưởng bình thường nhưng lại là 'bẫy tâm lý': Người EQ cao thường đáp lại theo cách này

Nuôi dạy con -

GĐXH - Thao túng tâm lý không phải lúc nào cũng đến từ những lời lẽ gay gắt. Đôi khi, chỉ vài câu nói tưởng như vô hại cũng đủ khiến bạn nghi ngờ cảm xúc, đánh mất ranh giới cá nhân và liên tục nhượng bộ. Nhận diện sớm sẽ giúp bạn giao tiếp tỉnh táo và bảo vệ chính mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.