Minh Hà: 'Anh Lý Hải đến với điện ảnh không phải vì doanh thu'
Không chỉ là bạn đời, Minh Hà còn là cộng sự ăn ý, người đồng hành bền bỉ của Lý Hải suốt hành trình hơn 20 năm – từ sân khấu ca nhạc đến trường quay điện ảnh. Với “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”, Minh Hà tiếp tục giữ vai trò sản xuất, đồng thời góp phần định hình tinh thần nhân văn, truyền cảm hứng cho bộ phim.
Chúng tôi luôn đặt mục tiêu: Khi khán giả đến rạp, họ không thấy phí tiền
PV: Trong “Lật mặt 8”, chị tham gia sâu vào khâu sản xuất lần này thế nào? Có áp lực đặc biệt gì với một đề tài nhiều cảm xúc như gia đình – thế hệ?
Minh Hà: Khi đọc được kịch bản này, tôi thật sự rất mong muốn anh Hải sẽ sản xuất bộ phim. Bởi vì sau "Lật mặt 7", tôi cảm nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ giữa các thế hệ trong một gia đình. Rất nhiều khán giả đã phản hồi tích cực với đoàn phim, và tôi nhận ra rằng: một bộ phim điện ảnh không chỉ đơn thuần là để giải trí, mà còn có thể lan tỏa những thông điệp và năng lượng tích cực, giúp mọi người thấu hiểu nhau hơn sau khi xem.
Lần này, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó không giống những gì anh Hải từng kể trước đây, cũng được thể hiện bằng một phong cách hoàn toàn mới – lần đầu tiên xuất hiện trong loạt phim "Lật mặt". Tôi nghĩ rằng, đã rất lâu rồi, điện ảnh Việt Nam chưa có một bộ phim dạng như vậy: có lồng ghép yếu tố âm nhạc dù không nhiều, và đặc biệt là chạm đến một điều mà bất cứ ai trong đời cũng từng trải qua – đó là khoảnh khắc đứng trước ngã rẽ cuộc đời, khi phải chọn hướng đi, sự nghiệp, tương lai của mình sẽ như thế nào.

Lý Hải - Minh Hà trên phim trường "Lật mặt 8"
PV: Với mỗi phần phim “Lật mặt”, anh chị đều chi mạnh vào phần bối cảnh, chẳng hạn như xây dựng hẳn một phim trường ở Lạc Dương, Lâm Đồng cho “Lật mặt 7”, hay phục dựng làng chiếu cổ cho “Lật mặt 6”. Vậy với phần phim thứ 8 này thì sao, điểm nhấn ở bối cảnh lần này là gì và đó có phải là khâu anh chị tốn nhiều tiền nhất?
Minh Hà: Năm nay, "Lật mặt 8" chọn bối cảnh mới lạ – vùng “sa mạc cát” của Việt Nam với hai địa phương chính là Bình Thuận và Ninh Thuận.
Phim có ba đại cảnh lớn. Thứ nhất là đại cảnh concert với hàng chục nghìn khán giả, được viết kịch bản từ năm ngoái và vô tình trùng hợp với làn sóng âm nhạc, cơn sốt idol đang lan rộng. Thứ hai là cảnh cháy nổ trong rừng dừa – lần đầu tiên Lý Hải đưa yếu tố lịch sử vào phim, với quá trình khảo cứu nghiêm túc từ bảo tàng, chuyên gia đến tài liệu. Đại cảnh thứ ba tái hiện trận lũ – một vấn đề mang tính toàn cầu, cũng là một trong những cảnh khó nhất của phim.
Năm nào cũng vậy, tôi đều nhận được câu hỏi từ mọi người về mức độ đầu tư cho bộ phim. Nhưng đến thời điểm này, tôi và anh Hải quan niệm rằng điều quan trọng nhất mà chúng tôi nhận được từ khán giả chính là sự tin tưởng. Khán giả đến với phim của Lý Hải không chỉ vì nội dung, mà còn vì uy tín và niềm tin đã được xây dựng qua từng năm.
Chính vì vậy, cho dù mức đầu tư có lớn đến đâu, thì tôi và anh Hải vẫn quyết tâm làm cho ra những bối cảnh đúng như mong muốn của đạo diễn và đúng với tinh thần của kịch bản. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu: khi khán giả đến rạp, họ phải cảm thấy xứng đáng với khoảng thời gian đã bỏ ra, không thấy uổng phí.
Thứ hai, chúng tôi luôn ý thức rằng chất lượng phim là điều không thể đánh đổi. Mỗi năm, bộ phim không chỉ phải đạt chất lượng về mặt kỹ thuật, hình ảnh, mà còn phải mang đến những trải nghiệm cảm xúc thật sự cho khán giả.
Đến thời điểm hiện tại, tôi và anh Hải vẫn không công bố con số đầu tư cụ thể – điều này đã duy trì suốt nhiều năm qua. Nhưng tôi tin rằng khán giả đều cảm nhận được: anh Lý Hải luôn dốc toàn lực, toàn tâm để mang đến một tác phẩm điện ảnh tốt nhất gửi đến quý khán giả.

PV: Với những thành tích lớn ở các phần trước, lần này anh chị có cảm thấy áp lực doanh thu đè nặng không?
Minh Hà: Điều mà tôi và anh Hải luôn quan tâm, đó là: năm nay, sản phẩm mình mang đến cho khán giả sẽ mới mẻ và chất lượng ra sao? Bởi vì mỗi năm đi qua, chúng tôi đều nỗ lực làm điều gì đó khác biệt, và thử thách lớn nhất luôn là vượt qua chính mình.
Anh Hải đến với điện ảnh từ rất sớm – khi còn rất trẻ – và ở thời điểm đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp ca hát, là một ca sĩ nổi tiếng. Nếu ai từng theo dõi hành trình của anh sẽ hiểu rằng: anh đến với điện ảnh không phải vì doanh thu. Mục tiêu đầu tiên là thực hiện ước mơ.
Tôi vẫn thường nói: "Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình." Và nếu có ai còn ngần ngại, thì hãy nhìn vào hành trình của anh Lý Hải – người đã bắt đầu làm phim ở tuổi 47, bắt đầu từ con số 0. Chính nhờ sự nỗ lực bền bỉ ấy mà anh có thể đi được đến ngày hôm nay.
Ngay từ đầu, chúng tôi không đặt nặng chuyện doanh thu. Chính vì vậy, qua từng năm, điều quý giá nhất mà chúng tôi có được là uy tín và niềm tin từ khán giả. Đó là thứ mà chúng tôi luôn trân trọng và nỗ lực để gìn giữ.
Làm việc trong một môi trường sáng tạo, trong một xã hội luôn thay đổi, chúng tôi hiểu rằng nghệ sĩ phải không ngừng đổi mới để theo kịp thời đại và phục vụ khán giả tốt hơn. Đó cũng là lý do mà mỗi năm, chúng tôi đều tự đặt ra một áp lực mới: phải xem mình như đang đứng ở vạch xuất phát, và đây là một dự án hoàn toàn mới, cần chinh phục khán giả từ đầu. Những gì đã làm được năm ngoái, mình gác lại hết để làm lại từ đầu – với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và sáng tạo không ngừng.

PV: Được biết anh Lý Hải là người cực kỳ kỷ luật trong công việc. Vậy trong gia đình, anh là người "dễ tính" hay "nghiêm khắc"?
Minh Hà: Anh Hải là người có vẻ ngoài rất hiền, dễ tính, nhưng cũng có những lúc rất nghiêm túc và thậm chí nghiêm khắc. Hà nhỏ hơn anh Hải tới 17 tuổi, nên giữa hai người đã có sự khác biệt rõ rệt về thế hệ và quan điểm sống. Có những điều mà anh Hải thấy rất bình thường, nhưng Hà lại cảm nhận là khá nghiêm. Đó chính là sự khác biệt giữa hai thế hệ – và khi nuôi dạy con, lại thêm một thế hệ nữa xuất hiện, thì sự khác biệt đó càng rõ rệt hơn.
Chúng ta đều là những cá thể riêng biệt, không ai giống ai, nên việc có quan điểm khác nhau là điều tự nhiên. Dù anh Hải hiền, nhưng Hà vẫn thấy sự nghiêm khắc của anh trong một số nguyên tắc gia đình. Và Hà nghĩ điều đó là cần thiết – để duy trì trật tự, nền nếp trong nhà.
PV: Với vai trò vừa là người mẹ, vừa là nhà sản xuất, làm sao chị cân bằng giữa công việc và gia đình trong suốt quãng thời gian làm phim?
Minh Hà: Tôi nghĩ rằng, trong xã hội hiện tại, hầu hết phụ nữ đều phải vừa đi làm, vừa lo toan cho gia đình. Đó không phải là câu chuyện riêng của tôi, mà là thực tế chung của rất nhiều người phụ nữ xung quanh.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người vì có thể chủ động trong công việc, trong việc sắp xếp thời gian. Bạn bè tôi, những người làm việc theo giờ hành chính, lại càng vất vả hơn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình.
Chính vì nhìn thấy guồng quay của xã hội hiện nay vận hành như thế nào, nên tôi và anh Hải luôn nhắc nhở nhau rằng: phải cố gắng dành thời gian tối đa cho các con. Ngoại trừ những lúc thực sự quá bận rộn, thì bất cứ khoảng thời gian rảnh nào, thay vì dùng để giải trí cá nhân như xem phim hay đi café, chúng tôi đều lựa chọn ở bên con, làm những điều con yêu thích, để gần gũi với con nhiều nhất có thể.
Bởi vì, đôi khi, một năm trôi qua rất nhanh. Đến lúc nhìn lại, chợt nhận ra con mình đã lớn rồi, và tuổi thơ của con là thứ không bao giờ có thể lấy lại được.

Anh Hải là người chủ động mang đến cho tôi cảm giác tin tưởng
PV: Chị có "bí quyết" riêng gì để duy trì sự đồng hành vững chắc cùng Lý Hải trong cả công việc lẫn cuộc sống gia đình suốt nhiều năm qua?
Minh Hà: Giữa tôi và anh Hải có một khoảng cách thế hệ khá lớn – đến 17 tuổi. Vì vậy, khi sống chung, không chỉ là mong muốn người kia thay đổi vì mình, mà bản thân tôi cũng đã phải điều chỉnh rất nhiều thứ.
Bây giờ, trong gia đình của chúng tôi có nhiều thế hệ cùng chung sống: từ ba mẹ hai bên, đến bốn đứa con nhỏ. Điều đó đòi hỏi tôi không chỉ thay đổi cách nhìn nhận, mà còn phải thật sự lắng nghe, cảm thông và điều chỉnh chính bản thân mình – chứ không phải bắt mọi người thay đổi theo ý mình. Ngược lại, tôi cũng thẳng thắn đưa ra góp ý khi cần thiết, nhưng luôn trên tinh thần tôn trọng.
Hiện tại, hạnh phúc gia đình không còn chỉ là chuyện giữa hai vợ chồng, mà đã mở rộng ra thành một "khối" lớn hơn – với cả con cái và cha mẹ. Gia đình đối với tôi là một tập thể nơi mọi người phải luôn luôn lắng nghe, dù có khác biệt đến đâu cũng phải tìm cách để thấu hiểu và yêu thương nhau. Và quan trọng nhất, đó phải là nơi mà bất cứ ai cũng luôn muốn quay về.
PV: Chị có quan điểm như thế nào về cách nuôi dạy con trong thời đại hiện nay, khi trẻ em ngày càng có tư duy độc lập và không còn dễ dàng nghe theo mọi lời của cha mẹ như trước?
Minh Hà: Trong việc dạy dỗ các bạn trẻ hiện nay, tôi nghĩ cha mẹ cần thay đổi cách tiếp cận. Không còn như ngày xưa, khi con cái còn nhỏ, ba mẹ nói gì thì con nghe nấy. Bây giờ, các con đã có tư duy riêng và cần được đối thoại như những người bạn.
Khi muốn con hiểu một vấn đề, chúng ta cần trao đổi, phân tích, thuyết phục một cách hợp lý. Các con cũng giống như người lớn – nếu thấy điều mình nói là đúng, hợp tình hợp lý, thì chúng sẽ suy nghĩ, cân nhắc và đưa ra quyết định của riêng mình.
Và đôi khi, có những bài học mà cha mẹ không thể dạy bằng lời, mà các con cần phải tự trải nghiệm và học từ chính những lần vấp ngã của mình.

PV: Giả sử các con đều muốn trở thành nghệ sĩ trong tương lai, anh chị có đặt ra quy tắc hoặc điều kiện gì không?
Minh Hà: Trong bộ phim năm nay, anh Hải xây dựng các nhân vật theo hướng rất rõ ràng: dù các bạn trẻ lựa chọn theo đuổi ngành nghề nào, thì điều đầu tiên vẫn là phải học hành một cách nghiêm túc, tử tế. Đây là một thông điệp quan trọng mà bộ phim muốn truyền tải – bởi vì ở bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta cũng cần được đào tạo bài bản, được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Không có con đường thành công nào mà không đi qua sự rèn luyện.
Bên cạnh đó, điều mà tôi cho là chuẩn mực quan trọng nhất – được đặt lên hàng đầu – chính là đạo đức và cách cư xử. Hãy trở thành những người tử tế, có ích cho gia đình và xã hội. Dù có giỏi đến đâu, nếu không có đạo đức, thì thành công cũng không bền vững.
PV: Trong hành trình vừa làm vợ chồng vừa làm bạn đồng hành công việc, điều gì ở anh Lý Hải khiến chị trân trọng và biết ơn?
Minh Hà: Tôi không biết những người phụ nữ khác cần gì, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất không phải là những món quà đắt tiền, những điều bất ngờ hay sự xa hoa trong cuộc sống. Điều tôi cần là một chỗ dựa vững chắc – một người luôn ở bên cạnh, khiến mình cảm thấy an toàn và có thể tin tưởng tuyệt đối.
Và anh Hải luôn mang lại cảm giác đó cho tôi, từ khi chúng tôi yêu nhau đến tận bây giờ – đã hơn 20 năm. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy phải làm điều gì, cũng chưa từng phải đặt ra những câu hỏi như “Anh đi đâu?”, “Với ai?”, “Làm gì?” hay mang trong lòng sự nghi ngờ nào cả.
Anh Hải là người chủ động mang đến cho tôi cảm giác tin tưởng ấy. Và tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.
PV: Xin cảm ơn chị!

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của tân Miss Universe Philippines 2025
Thế giới showbiz - 23 giờ trướcDù gặp sự cố, Maria Ahtisa Manalo vẫn giành được vương miện Miss Universe Philippines 2025. Đây là kết quả dễ đoán nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi.

'Miền Nam quê hương ta ơi' ấn tượng qua tiếng vĩ cầm của NSND Bùi Công Duy
Giải trí - 1 ngày trướcNSND Bùi Công Duy gây ấn tượng với hai màn trình diễn 'Miền Nam quê hương ta ơi' và ''Múa kiếm" trong chương trình "Bài ca chiến thắng" diễn ra tối 2/5 tại Nhà hát Hồ Gươm.

“Thám tử Kiên” của Victor Vũ cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
Giải trí - 1 ngày trướcTối 2/5, bộ phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu.

Hoa hậu Việt bí mật kết hôn lần 3 tại Canada, chú rể vừa lộ diện đã vướng tin đồn gây xôn xao
Thế giới showbiz - 2 ngày trướcNàng hậu này hiện đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Thêm cặp đôi "phim giả tình thật" cưới kín
Thế giới showbiz - 4 ngày trướcNam diễn viên Woo Ji-hyun và nữ diễn viên Lee Tae-kyung xác nhận đã kết hôn, đám cưới diễn ra riêng tư.

Phản ứng của người hâm mộ khi "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khoe eo trên phố
Thế giới showbiz - 1 tuần trước"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng một lần nữa khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với vòng eo thon gọn đáng kinh ngạc dù đã ở tuổi 58.

Lee Young Ae: 'Tôi hôn chồng mỗi ngày'
Thế giới showbiz - 1 tuần trướcNữ diễn viên Lee Young Ae (54 tuổi) vừa có màn tái xuất gây chú ý khi tiết lộ cuộc sống đời thường trong tổ ấm tại Itaewon, đồng thời chia sẻ những cảm xúc về vai trò làm mẹ và chuyện tình cảm với chồng thông qua chương trình YouTube của diễn viên hài Hong Jin Kyung, phát sóng tối 24/4.

NSND Xuân Bắc, Tự Long và dàn sao Việt bắt trend 'Yêu Việt Nam'
Thế giới showbiz - 1 tuần trướcNSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, Hoa hậu Thanh Thuỷ... cùng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

MC Mai Ngọc chính thức sinh con, gọi con là 'em bé Panda'
Thế giới showbiz - 1 tuần trướcGĐXH - MC Mai Ngọc vừa mới sinh con, cô vừa thông báo để người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ chung vui.

Hoa hậu tử vong trên đường cao tốc
Thế giới showbiz - 1 tuần trướcGuler Erdogan, 27 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Europe Kosovo đã thiệt mạng trong một tai nạn tại Giresun, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, cô bị cảnh sát phát hiện có nồng độ cồn trong máu cao khi lái xe.

MC Mai Ngọc chính thức sinh con, gọi con là 'em bé Panda'
Thế giới showbizGĐXH - MC Mai Ngọc vừa mới sinh con, cô vừa thông báo để người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ chung vui.