Mỗi chiến sĩ là một tuyên truyền viên
GiadinhNet - Với các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y) đã đem lại niềm hạnh phúc cho 1.200 gia đình, trong đó không ít là các gia đình quân nhân.
Tỷ số giới tính khi sinh trong quân đội năm 2012 là 105 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 0,89%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 80%, tỷ lệ nạo hút thai giảm thiểu đáng kể, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đạt dưới 1%... Đặc biệt, với các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y) đã đem lại niềm hạnh phúc cho 1.200 gia đình, trong đó không ít là các gia đình quân nhân.
Đó là những thông tin tích cực được Đại tá Nguyễn Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quân y, ủy viên UB DS-GĐ-TE (Bộ Quốc phòng) chia sẻ trong Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam, Tháng Hành động quốc gia về Dân số và giao lưu truyền thông DS-KHHGĐ vừa được Ủy ban phối hợp cùng Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tổ chức ngày 21/12 vừa qua.
Đại tá Nguyễn Xuân Kiên cho biết: Trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sắc công tác DS-KHHGĐ, mỗi cán bộ chiến sĩ đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực, thực hiện tốt chương trình DS-KHHGĐ khi tại ngũ cũng như khi xuất ngũ. Đây được xác định là một tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cá nhân và tập thể đơn vị.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) chia sẻ: “Không có một đất nước nào trên thế giới có một sự gắn bó giữa quân đội và nhân dân một cách máu thịt, mật thiết như chúng ta. Trong ngành Y (trong đó có dân số), sự hòa quyện này càng gắn bó hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khi đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, nhiều khi chúng tôi không nhận ra được đây là đơn vị bệnh xá, là trạm y tế của dân y hay quân y nữa, mà chúng ta hòa quyện vào làm một”.
TS Dương Quốc Trọng cũng đã thông tin đến các đại biểu tham dự Lễ mít tinh thành tựu công tác Dân số nước nhà trong hơn 50 năm qua, trong đó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Trong 10 bài học thành công của công tác Dân số, có sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể mà vai trò của quân đội trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ là cực kỳ quan trọng. Chúng ta không chỉ làm tốt công tác DS-KHHGĐ trong bản thân chúng ta, trong các gia đình quân nhân, mà còn tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ DS-SKSS/KHHGĐ cho bà con, đồng bào vùng sâu, vùng xa thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của Đảng, nhà nước. Các cán bộ, chiến sĩ khi tại ngũ, xuất ngũ, chuyển ngành lại là lực lượng nòng cốt tuyên truyền tích cực phổ biến chính sách của Đảng, nhà nước nói chung, chính sách DS-KHHGĐ nói riêng.
Thu Nguyên