Mỗi khi đến nhà, đồng nghiệp của vợ cố tình lả lơi với tôi

| Tâm sự

Ngân là bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với vợ tôi. Ngày cuối tuần nào vợ tôi cũng đưa Ngân về nhà chơi vì cô ấy là bạn thân thiết nhất của em. Nhưng mỗi khi đến nhà, đồng nghiệp của vợ cố tình lả lơi với tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 7 năm, có một con trai vừa tròn 5 tuổi. Vợ tôi là nhân viên thư viện, còn tôi là bác sĩ.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thuở còn sinh viên, hơn 4 năm trời, trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được với nhau. Vì vợ tôi quê ở xa, ra trường em không xin ngay được việc dưới Hà Nội mà mất hơn 1 năm công tác ở quê. Có thời điểm chúng tôi đã chia tay vì nghĩ không còn cơ hội lấy nhau nữa, nhưng chỉ được 1 thời gian, vì còn yêu và nhớ nhau quá nên đã nối lại tình cảm.

Sau đó một thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn, rồi bố mẹ và tôi phải tìm mọi cách để kéo vợ về gần nhà. Cuối cùng, em cũng xin chuyển được công tác về thư viện huyện. Tuy công việc lương thấp nhưng nhàn và ổn định. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, vì tôi và vợ đều biết trân trọng hạnh phúc của mình.

Ở cơ quan, vợ tôi chơi thân nhất với Ngân, em thường xuyên đưa Ngân về nhà chúng tôi chơi và ăn uống. Hơn 30 tuổi nhưng Ngân vẫn chưa có ý định lập gia đình.

Phải thú thật, Ngân rất xinh xắn, hấp dẫn. Ban đầu đến nhà tôi, Ngân còn e ngại nhưng dần dần khi đã quen, Ngân tỏ ra khá thoải mái và cởi mở. Ngày đầu, lúc nào Ngân cũng mặc những trang phục kín cổng cao tường, nhưng bây giờ, cô sẵn sàng chưng diện áo 2 dây, quần bò ngắn cũn cỡn, mỗi lần Ngân cúi xuống là ngực lại hở ra lồ lộ.

Mỗi khi đến nhà, đồng nghiệp của vợ cố tình lả lơi với tôi. Ngân cố tình rướn người trước mặt tôi, khoe khéo vòng 1 lấp ló sau cái áo 2 dây ngắn cũn, cổ thì khoét sâu. (Ảnh minh họa)

Nhưng thú thực, tôi chẳng thấy thích thú gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Nhìn vợ mình lúc nào cũng nền nã, ăn mặc kín đáo tôi quen rồi. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy ở Ngân điều gì đó không thật lòng. Có lần, tôi thử nói với vợ, cô ấy gạt đi bảo anh cứ lo linh tinh, tính Ngân thoải mái, vô tư nên vậy thôi.

Cuối tuần nào Ngân cũng rẽ qua nhà tôi chơi, nói thật tôi cảm thấy khó chịu lắm, đi làm cả tuần, cuối tuần chỉ muốn có 2 vợ chồng với nhau thôi. Vậy mà Ngân chẳng hiểu ý tứ gì.

Nhất là dạo gần đây, Ngân có biểu hiện rất lạ với tôi. Mỗi khi thấy tôi ở đâu, Ngân đều tìm cớ đến gần bảo giúp cái này, cái kia. Có khi tôi đang đứng rửa ít hoa quả, Ngân cố tình rướn người trước mặt tôi, khoe khéo vòng 1 lấp ló sau cái áo 2 dây ngắn cũn, cổ thì khoét sâu. Những lúc như thế tôi vừa ngại, vừa khó chịu nên kiếm cớ bỏ đi.

Tôi đang định tìm cơ hội góp ý với vợ, rằng đừng đưa Ngân về nữa thì một chuyện tình cờ xảy ra.

Hôm đó cũng đã gần 6 giờ chiều, tôi đi làm về mà chưa thấy có ai ở nhà. Vừa dắt xe vào nhà 1 lát thì có tiếng chuông cửa, tôi ra mở thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu con trai ùa vào nhà, theo sau là Ngân. Ngân nói, Linh (vợ tôi) nhờ em đưa cu Tít về, cô ấy đang phải đi đưa tài liệu đến nhà cho sếp nên về hơi muộn. Tôi mời Ngân ngồi uống nước, cu Tít về cái là tót lên phòng xem hoạt hình.

Bưng cốc nước đặt xuống bàn cho Ngân, Ngân kêu nóng rồi vô tư cởi áo trước mắt tôi. Thú thực, nhìn cảnh đó, tôi toát mồ hôi hột. Ngân mặc đồ không thể mỏng hơn được nữa. Đã thế, trong lúc nói chuyện, Ngân còn lúng liếng nhìn tôi. Tôi dù có là gỗ đá cũng phải bối rối. Thấy vậy, Ngân ngồi càng xích lại gần tôi hơn, đưa tay chạm khẽ lên đùi tôi. Máu nóng bốc lên khiến người tôi nóng bừng.

Bất chợt cu Tít ở trên tầng 2 chạy xuống gọi to: “Bố ơi, bố rót cho con cốc nước”. Tôi như bừng tỉnh, vội vàng hất tay Ngân ra. Tôi đứng vụt dậy, quăng cho Ngân cái áo rồi nói thẳng: “Cảm ơn cô đã đưa con tôi về, nhưng tôi không định làm gì có lỗi với vợ tôi đâu. Mong cô tự trọng”. Nghe tôi nói, Ngân ngỡ ngàng rồi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô ta lập tức lao ra khỏi nhà tôi.

Từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tháng, Ngân không thấy đến nhà tôi lần nào nữa. Vợ tôi thỉnh thoảng vẫn thắc mắc với tôi, cái Ngân hồi này khác lắm anh ạ! Em nói chuyện toàn lảng đi, rủ về nhà mình thì không về, toàn viện cớ bận. Nghe vợ nói mà tôi cười thầm vì chỉ có tôi là biết rõ sự tình, nhưng thôi... việc chưa có gì nên tôi cũng không cần phải nói cho vợ biết. May mà lúc đó tôi đủ tỉnh táo, nếu không thì không biết hôm ấy chuyện gì sẽ xảy ra.

Theo Khỏe & Đẹp

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Tâm sự -

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người vợ suốt ngày nói yêu, luôn miệng khen ngợi và khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất lại có thể ngoại tình sau lưng chồng. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là chuyện cô ấy có người khác, mà còn là việc suốt một năm qua, tôi vẫn tin những lời yêu thương ấy là thật, vẫn xem vợ như chỗ dựa tinh thần và chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân 15 năm của mình lại có một bí mật lớn đến vậy.

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Tâm sự -

GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 27 tuổi, là con một trong một gia đình không giàu có nhưng từ trước đến nay vẫn được tôi xem là êm ấm. Bố mẹ không thường xuyên cãi vã, bố vẫn đi làm, mẹ chăm lo nhà cửa, còn tôi lớn lên trong cảm giác mình may mắn vì có một mái nhà bình yên. Cho đến tuần trước, khi trở về quê đột xuất sau chuyến công tác dài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc gọi khiến hình ảnh gia đình mà mình luôn tin tưởng gần như sụp đổ.

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần mình hết lòng chăm sóc thì giữa cha mẹ và con cái sẽ không bao giờ có khoảng cách. Cho đến khi con trai trưởng thành đi làm và bắt đầu chọn cách im lặng, tôi mới nhận ra những lời khuyên áp đặt ngày xưa đã vô tình khép lại cánh cửa lòng của con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.