Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một đại dịch khác với phụ nữ

Chủ nhật, 07:33 12/03/2023 | Gia đình

Các chuyên gia cho rằng kiệt sức không phải là vấn đề của riêng phụ nữ và cũng không liên quan đến năng lực hay sức mạnh cảm xúc.

Một đại dịch khác với phụ nữ - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ không nhận được sự giúp đỡ khi rơi vào tình trạng kiệt quệ tinh thần.

Là một huấn luyện viên điều hành, Serene Seng (46 tuổi) có thể phát hiện các dấu hiệu kiệt sức ở khách hàng của mình.

Nhưng cô không nhận ra bản thân đang gặp vấn đề về mặt cảm xúc cho đến cuối năm 2020.

Với tính cách hướng ngoại, trong thời kỳ đại dịch, Seng khá chật vật khi vừa phải làm việc tại nhà, vừa chăm sóc con trai mới học tiểu học, đồng thời theo dõi sức khỏe của người già và họ hàng ở nước ngoài.

“Khi nhận ra điều đó, tôi đã kiệt sức. Tôi không có năng lượng để làm những việc đơn giản nhất như trả lời email hoặc kiểm tra bài tập về nhà của con. Tôi trở nên rất nhạy cảm, dễ mất bình tĩnh hoặc phản ứng thái quá với những tác động nhỏ”, Seng, hiện là nhân viên của Ezra Coaching, nhà cung cấp dịch vụ huấn luyện ảo, chia sẻ.

Cô cố gắng tìm cách chữa lành bản thân khi tâm sự với một vài người bạn. Họ giúp cô thực hiện các biện pháp tích cực để hồi phục.

Gánh nặng tinh thần

Trong hai năm đầu của đại dịch, các phương tiện truyền thông trên toàn cầu đã ghi nhận nhiều trường hợp bị quá tải với các vai trò trong công việc và trách nhiệm gia đình, theo The Straits Times.

Covid-19 hiện đã lắng xuống, nhưng báo cáo về tình trạng sức khỏe của nữ giới vẫn chìm trong màu đỏ, ngay cả khi các chiến dịch kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang diễn ra trên toàn cầu.

Dữ liệu Women In The Workplace 2022 của công ty tư vấn McKinsey & Co, thu thập từ 333 đơn vị và 40.000 nhân viên, đưa ra vào tháng 10/2022 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về “Cuộc chia tay vĩ đại”.

Theo đó, cứ mỗi quản lý được thăng chức thì có 2 nhân sự nữ chọn rời khỏi công ty.

“Nhóm này đang yêu cầu nhiều hơn từ công việc và họ rời bỏ văn phòng cũ với số lượng chưa từng có để đạt được điều đó. Các nữ lãnh đạo chuyển đổi việc làm với tỷ lệ cao nhất so với nam giới trong cùng vai trò”, trích từ nội dung trong báo cáo.

Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, từ bị nghi ngờ khi đưa ra quyết định đến việc không được khen thưởng vì ủng hộ sự hòa nhập và phúc lợi của nhân viên.

Những phát hiện này dường như gắn liền với sự ra đi của các nữ quản lý cấp cao trong vài năm qua.

Một đại dịch khác với phụ nữ - Ảnh 2.

Tỷ lệ kiệt sức ở nữ giới tăng trên toàn cầu. Ảnh: iStock.

Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành của Meta, đã nghỉ việc vào tháng 6/2022, sau 14 năm cống hiến. “Đó là công việc mà tôi yêu thích, nhưng nó chiếm 24/7 thời gian của tôi”, cô nói.

Sandberg là một trong những người nữ lãnh đạo quyền lực nhất trong lĩnh vực công nghệ. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2013 của cô - Lean In: Women, Work, And The Will To Leader - đã khởi xướng một phong trào toàn cầu, nơi phụ nữ thành lập “vòng kết nối” để hỗ trợ lẫn nhau và khẳng định bản thân trong sự nghiệp.

Bà Susan Wojcicki, CEO của YouTube, cũng nghỉ việc vào tháng 2/2023 sau 9 năm làm việc để tập trung cho gia đình, sức khỏe và các dự án cá nhân.

“Tôi hiểu công việc này đòi hỏi những gì. Tôi cũng biết rằng bản thân không còn đủ sức lực để làm điều đó một cách công bằng”, bà Jacinda Ardern, cựu Thủ tướng New Zealand, chia sẻ trong một bài phát biểu đầy cảm xúc hồi tháng Giêng.

Ai dễ bị kiệt sức?

Tại Singapore, một cuộc khảo sát của nền tảng Slack với 1.000 nhân viên văn phòng 18-76 tuổi đã tiết lộ rằng 51% người lao động tri thức đang cảm thấy kiệt sức.

Tỷ lệ phụ nữ bị quá tải là 53% so với nam giới 49%. 35% không hài lòng hơn với công việc của mình, nhóm còn lại chiếm 29%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phụ nữ không dễ bị kiệt sức hơn nam giới.

“Giới tính không phải là yếu tố quyết định. Việc một người nào đó bị kiệt sức được quyết định bởi tính cách của họ, chẳng hạn tham vọng quá mức, đảm nhận nhiều việc mà không thể xử lý, nhận thức về việc lắng nghe ý kiến, có giải pháp để kiểm soát căng thẳng và cân bằng giữa công việc - cuộc sống hay không”, Adrian Lau, nhà tâm lý học chính tại Bệnh viện Mount Elizabeth, cho hay.

Jingjin Liu (38 tuổi), người sáng lập Zazazu, một công ty khởi nghiệp về công nghệ giúp phụ nữ giải quyết các vấn đề như sức khỏe, sự thân mật, hành vi vi phạm và phân biệt giới tính, cho biết phái đẹp vẫn được kỳ vọng sẽ đảm đương nhiều trọng trách một cách dễ dàng.

“Điều đó dẫn đến tình trạng họ sẽ bị tự ti, xấu hổ khi thừa nhận mình đang gặp khó khăn hoặc sợ bị coi là không đủ năng lực để xử lý các nhiệm vụ và kiểm soát mọi thứ”, Liu nói và cho biết thêm cô từng bị kiệt quệ tinh thần 2 lần.

Ngày càng có nhiều phụ nữ phá vỡ rào cản trong các đấu trường do nam giới thống trị, nhưng đôi khi điều đó phải trả giá. Chẳng hạn, Claribel Chai (40 tuổi) cảm thấy cần phải “chứng tỏ mình là người ngoại lệ” trong ngành công nghệ ngay từ khi mới vào nghề.

“Tôi từng không để tâm đến vấn đề thể chất và tinh thần. Tôi không muốn lãng phí cơ hội khó kiếm được này. Nhưng suy nghĩ đó đã khiến tôi bị suy giảm rõ rệt về hiệu suất làm việc do thiếu tự tin”, Chai nhớ lại sự việc cách đây 13 năm.

Một đại dịch khác với phụ nữ - Ảnh 3.

Phụ nữ phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong đại dịch. Ảnh: Forbes.

Vào thời điểm đó, cô thường xuyên bị tê liệt chân tay, mệt mỏi và nhịp tim không đều.

Một đồng nghiệp nữ đã phát hiện điều bất ổn ở Chai và giúp cô đánh giá lại các ưu tiên trong cuộc sống. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi cô mang thai ở tháng thứ 7 nhưng vẫn thức đêm để chạy deadline.

Khi nhận ra con mình không cử động, Chai lập tức đi khám và được bác sĩ thông báo mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, phải nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường.

“Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh”, Chai bày tỏ. Hiện cô là giám đốc quản lý khu vực Singapore của Palo Alto Networks, một công ty đa quốc gia về an ninh mạng. Hai đứa con của cô giờ đã ở tuổi thiếu niên.

Quản lý tình trạng kiệt sức là một bài toán khó đối với các cá nhân, tập đoàn và thậm chí cả xã hội.

Các công ty cần phải đánh giá khách quan trong việc cắt giảm nhân sự và không được phân biệt đối xử vì nguyên nhân giới tính, tình trạng hôn nhân hoặc trách nhiệm gia đình.

“Nếu phụ nữ xuất hiện trong cuộc họp phụ huynh, đó thường được coi là công việc của cô ấy. Nhưng nếu một người đàn ông xuất hiện, anh ta lại được xem như một người cha tốt, mặc dù cả hai có thể kiếm được số tiền như nhau”, Priyadarshini Sharma, phó chủ tịch tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại McCormick, một công ty thảo mộc và gia vị, chia sẻ.

Thái độ của chồng khi con ốm khiến vợ viết đơn ly hônThái độ của chồng khi con ốm khiến vợ viết đơn ly hôn

GĐXH - Không chỉ từ chối đóng góp tiền chữa trị cho con trai mà còn đòi hỏi nhiều điều phi lý khác...

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 3 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Top