Một nửa số bệnh nhân thận bị chẩn đoán sai
Một bệnh nhân có biểu hiện huyết áp cao liền được bác sĩ chẩn đoán là bệnh cao huyết áp. Tuy nhiên, ít người biết đó cũng là một biến chứng của bệnh thận.
Theo Giáo sư Nguyễn Nguyên Khôi, Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), vào giai đoạn suy thận bệnh thường có những biến chứng như: cao huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu. Chính vì thế nhiều trường hợp bị thận nhưng bác sĩ lại chẩn đoán nhầm thành bệnh huyết áp cao, thiếu máu...
Không được điều trị sớm nên phần lớn bệnh nhận đến viện khi bệnh đã nặng và cần phải lọc máu ngay. Trong những trường hợp này, chi phí điều trị rất tốn kém, và tuổi thọ người bệnh cũng bị rút ngắn.
Ông Khôi cũng nhấn mạnh: "Ở nước ta hiện nay cứ 10 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối (cần được lọc máu) thì đến 9 người tử vong vì không được thay máu. Nguyên nhân là do số lượng bệnh nhân quá lớn nhưng chúng ta chưa đủ điều kiện kinh tế, kỹ thuật để có thể tiến hành lọc cho tất cả các bệnh nhân. Số lượng bác sĩ chuyên môn cũng còn rất thiếu".
Tại Việt Nam, hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về bệnh thận mạn tính, tuy nhiên ước tính hàng năm có 8.000 bệnh nhân suy thận mới. Nguyên nhân gây bệnh thận chủ yếu là viêm cầu thận mạn tính, hoặc là biến chứng của huyết áp cao, đái tháo đường...
Thông báo