Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mức án đối với kẻ dùng súng giả cướp tiền của người dân tại một ngân hàng ở Đồng Nai

Thứ năm, 19:14 29/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Nghi phạm cầm vật giống súng quân dụng uy hiếp một khách hàng lấy 20 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm cầm súng nhựa cướp ngân hàng khai nguyên nhân gây ánNghi phạm cầm súng nhựa cướp ngân hàng khai nguyên nhân gây án

GĐXH - Thời điểm gây án, Tùng sử dụng súng giả bằng nhựa. Công an xác định đối tượng đã cướp được 20 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang lấy lời khai nghi phạm Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hoà) để điều tra liên quan vụ dùng súng uy hiếp cướp tài sản trong ngân hàng Agribank xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai đã có vợ và 1 con nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Tùng từng ăn chơi và nợ nần nên lấy xe máy của bố mình đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân cũng như mượn nợ một số người khác.

Thời gian gần đây Tùng tu chí hơn khi làm nghề shipper. Trong khi đi giao nhận hàng, Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản. Để có số tiền lớn, Tùng nghĩ ra cách đi cướp ngân hàng. Do đó trong những ngày đi giao nhận hàng, Tùng đã quan sát một số ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa và khu vực xã Thạnh Phú gần nhà Tùng.

Nhận thấy Phòng giao dịch Agribank (Chi nhánh Bắc Đồng Nai, đóng tại xã Thạnh Phú) là nơi ít dân cư xung quanh hơn những phòng giao dịch ngân hàng khác và có đường tẩu thoát thuận lợi, Tùng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Với khẩu súng nhựa mua cho con chơi hơn 1 năm trước, Tùng lấy đi làm hung khí để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng.

Chiều 28/12, Tùng cầm súng đồ chơi đến Chi nhánh Agribank, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Khi ấy, Tùng mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giầy đen, đội nón kết màu đen, đeo kính, đi bộ vào sảnh, lấy trong người khẩu súng nhựa uy hiếp những người có mặt trong ngân hàng.

Lúc này, nhiều người dân hô hoán cùng với việc ngân hàng bấm chuông báo động khiến nghi phạm hoảng sợ. Tùng sau đó cướp lấy 20 triệu đồng của một khách hàng rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc điều tra và bắt giữ Tùng sau 3 giờ gây án.

Khai nhận với Công an, Tùng khóc và cho biết bản thân rất hối hận về hành vi manh động của mình khiến mọi người khiếp sợ. Tùng cũng cho rằng, sau khi bị bắt hình ảnh của mình sẽ tràn ngập trên mạng nên rất xấu hổ với chính bản thân và có lỗi với bố mẹ cũng như vợ con.

Tùng khai do quá túng quẫn nên đã ra tay thực hiện vụ cướp tại ngân hàng. Trong đó mục đích của Tùng là phải cướp được nhiều tiền đủ mua trả lại cho bố chiếc xe máy hiệu SH đã bán, sau đó là trả nợ cho một số người.

Mức án đối với kẻ dùng súng giả cướp tiền của người dân tại một ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Nghi phạm Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Bình luận về vụ cướp táo tợn này, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, qua đoạn clip cho thấy, tên cướp rất manh động, táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Theo quy định của pháp luật thì hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi đó được xem là cướp tài sản. Người thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 168 (BLHS 2015).

Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mọi tổ chức, cá nhân, mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật đến quyền sở hữu tài sản đều phải chịu chế tài của pháp luật. Hành vi cướp tài sản không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn đe dọa uy hiếp đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Không ít trường hợp đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đồng thời gây ra thương tích, thậm chí sát hại nạn nhân để đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản.

Với số tiền chiếm đoạt khoảng 20 triệu đồng thì đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hung khí mà Tùng sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay súng nhựa như lời khai của đối tượng. Trường hợp đây là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thể thao nhưng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ ngoài đối tượng gây án thì còn có ai là đồng phạm hay không. Tất cả các đối tượng giúp sức, xúi giục, chủ mưu, cùng ý chí với đối tượng này để thực hiện hành vi cướp ngân hàng thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cướp tài sản" với vai trò đồng phạm.

Tất cả những người thân, bạn bè nếu biết đối tượng này cướp tài sản mà không trình báo tố giác thì sẽ bị xử lý tội "Không tố giác tội phạm". Còn nếu giúp đỡ đối tượng bỏ trốn thì bị xử lý hình sự về tội "Che giấu tội phạm".

"Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những vụ cướp ngân hàng có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Trong đó có thể kể đến là một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên lười lao động, muốn có tiền nhưng không phải đi làm nên thực hiện hành vi cướp tài sản. Thậm chí, một số đối tượng cờ bạc, cá độ bóng đá dẫn đến thua lỗ, không có tiền trả nợ đành làm liều nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản sản tại ngân hàng", luật sư Anh chia sẻ.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm.

..........

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 15 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 21 giờ trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Top