Nam công nhân công ty Sumidenso Hải Dương và mẹ đẻ nghi mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, sáng nay trên địa bàn huyện Nam Sách ghi nhận 2 ca có kết quả dương tính mới SARS-CoV-2. Các trường hợp này là vợ và con trai của bệnh nhân 137232, đều trú tại thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách.

Nam công nhân công ty Sumidenso Hải Dương và mẹ đẻ nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trường hợp thứ nhất: Sinh năm 1986 (con trai bệnh nhân 137232), làm công nhân tại xưởng MDD4 Công ty Sumidenso, Khu công nghiệp Đại An (TP. Hải Dương). Trường hợp này có vợ sinh năm 1990, làm công nhân tại Công ty KF Vina, cụm công nghiệp Cẩm Thượng (chân cầu Đồng Niên, TP. Hải Dương).

Hằng ngày nam công dân đi làm ở công ty có tiếp xúc với mọi người trong xưởng (có đeo khẩu trang), nhưng đến giờ ăn, ăn riêng từng bàn có vách ngăn với những người khác. Sau khi làm xong, trường hợp này về nhà và chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Trong vòng 14 ngày qua, công dân không đi đâu xa và không đi đến những vùng có dịch.

Sáng 24/7, công dân có đến cửa hàng tạp hóa nhà Trung-Nhung ở ngã tư đường Điện Biên Phủ - Tuệ Tĩnh (TP. Hải Dương) mua hàng. Ngày hôm sau, nam công nhân có đến nhà chị gái ở khu Vạn Lộc, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) nhưng không tiếp xúc với chị gái mà chỉ tiếp xúc với chị Tr.Th.Th, anh rể và 2 cháu.

Nam công nhân công ty Sumidenso Hải Dương và mẹ đẻ nghi mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Hai ca dương tính mới nhất tại ổ dịch huyện Nam Sách là mẹ và con trai

Ngày 27/7, công dân đến công ty làm bình thường và vào 13h20 cùng ngày trường hợp này được công ty cho về. Vào khoảng 18h tối 29/7, nam công nhân được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và 30/7 công dân được chỉ định lấy lại mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2: Sinh năm 1955 (vợ bệnh nhân 137232), làm nghề nội trợ. Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, trường hợp này có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Hằng ngày công dân ở nhà, thỉnh thoảng đi chợ Cóc (thôn Thượng, xã Thái Tân) và có tiếp xúc với chồng, con trai, con dâu, 2 cháu. Trong vòng 14 ngày qua bệnh nhân không đi đâu xa, không ra ngoài tỉnh, không đi đến những vùng có dịch.

Ngày 21/7, trường hợp này có tiếp xúc với bệnh nhân 120277 khi ca bệnh này đến nhà khám bệnh. Đến 29/7, công dân được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho kết quả nghi ngờ, sau đó được nhân viên y tế lấy mẫu đơn và hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế, thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách triển khai các biện pháp: điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2;  phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu khẩn F1; kích hoạt hệ thống các tổ COVID cộng đồng theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2; chuyển 2 ca dương tính đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương…

Như vậy từ 27/7/2021 đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 20 ca dương tính. Trong đó huyện Nam Sách có 19 trường hợp (18 ca trú tại xã Thái Tân, 1 trường hợp ở thị trấn Nam Sách) và 1 ca tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành.

Đức Tùy

Nam công nhân công ty Sumidenso Hải Dương và mẹ đẻ nghi mắc COVID-19 - Ảnh 4.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.