Nam thanh niên bị tai nạn giao thông chết não, gia đình đồng ý hiến tạng cứu 4 người
GiadinhNet - Vượt qua nỗi đau trước sự ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông của người thân, gia đình anh P. (24 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu) đã trao tặng tạng cho 4 bệnh nhân đang từng ngày vật vã giữa lằn ranh sinh tử.
Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mặc niệm trước khi tiến hành ghép tim. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Chiều nay (5/5), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân được ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã ổn định, mọi chỉ số sinh tồn bình thường.
Riêng sức khỏe người nhận tim cũng tốt hơn rất nhiều, tim được ghép đã đập lại trong lồng ngực người nhận sau 30 phút kết thúc cuộc ghép.
Cũng trong sáng nay, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bà Rịa đã đến viếng người hiến tạng ở Bà Rịa - Vũng Tàu là anh P. (24 tuổi) và cảm ơn gia đình người hiến vì những nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bà Rịa đã đến viếng người hiến tạng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo hồ sơ, ngày 2/5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận anh P. bị tai nạn giao thông và chết não. Mặt dù rất đau buồn trước sự việc, song gia đình của anh P. đã quyết định hiến tặng các bộ cơ thể của anh P. gồm tim, thận và gan góp phần cứu sống nhiều người bệnh khác.
Được biết, cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cảnh sát giao thông TP HCM đã giúp đỡ và hỗ trợ hết mình cho hành trình vận chuyển tạng (tim và 2 thận) chỉ mất 1 giờ 1 phút để kịp thời đưa quà tặng thiêng liêng này về Bệnh viện Chợ Rẫy ghép cho người nhận. Riêng lá gan được tặng, do trong danh sách chờ của Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy không có bệnh nhân có nhóm máu A nên Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức báo cáo cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chuyển "quà tặng" thiêng liêng này cho bệnh viện có bệnh nhân có nhóm máu phù hợp.
Trước đó, vào tháng 12/2020, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có một thanh niên gặp tai nạn giao thông, bị chết não và gia đình đã hiến đa tạng, được chuyển đi 3 miền Bắc -Trung - Nam, cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng, đồng thời nhận được khen thưởng cùng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.
K.Vân