Nam thanh niên cao thêm 8 cm sau khi nắn cột sống
GiadinhNet – Suốt 17 năm vẹo cột sống, lưng bị còng, nam thanh niên đã được các bác sĩ mổ nắn thẳng lưng giúp tăng thêm 8 cm.

Đăng bị vẹo cột sống từ nhỏ, đi lại khó khăn.
Nguyễn Hải Đăng (17 tuổi, quê Vĩnh Long) bị mắc hội chứng Marfan, vẹo cột sống từ lúc mới sinh, đến khi 6 tuổi người nhà mới đưa đi khám ở bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Đăng được chẩn đoán vẹo cột sống rất nặng kèm theo suy dinh dưỡng không mổ được nên người nhà chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM. Đăng mang áo nẹp được 1 năm nhưng không hữu hiệu nên tự bỏ áo nẹp, khiến vẹo và còng cột sống ngày càng nặng thêm, đi lại khó khăn.
Trong một lần coi tivi, chị Trần Thị Phượng – mẹ của bệnh nhân thấy bác sĩ sĩ Hồ Nhựt Tâm -Trưởng Đơn vị Cột sống, Bệnh viện Trưng Vương có chia sẻ về một ca mổ vẹo cột sống thành công nên chị đã đưa con đến Bệnh viện Trưng Vương thăm khám.
Ngày 30/9/2018, Nguyễn Hải Đăng nhập viện trong tình trạng bị hạn chế về đường hô hấp, ăn ngủ không ngon, người gầy ốm, suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ đạt 34 kg.
Sau 1 năm được các bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia vật lý trị liệu của bệnh viện Trưng Vương phối hợp cùng gia đình chăm sóc, Đăng đã tăng lên 41kg, chức năng hô hấp được cải thiện.

Cột sống của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật (ảnh chụp X quang)
Ngày 7/10/2019, Đăng được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 1. Cuộc phẫu thuật mất 4,5 giờ để cắt đĩa sống nhiều tầng (từ ngực 9 tới thắt lung 3), kéo tạ đầu tăng dần từ 8kg tới 12kg.
Đến ngày 21/10/2019, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lần 2 cho Đăng. Họ đã phải đứng suốt 11,5 giờ phẫu thuật kéo dài để nắn chỉnh, hàn xương giúp thay đổi hình dạng cột sống của bệnh nhân. Đăng được bắt 23 ốc để cố định cột sống.
PGS.TS Võ Văn Thành - Cố vấn Đơn vị Cột sống, Bệnh viện Trưng Vương - cho biết: Đây là ca mổ vẹo cột sống nặng nhất tại Bệnh viện Trưng Vương từ trước đến giờ. Ngón tay, ngón chân của bệnh nhân dài bất thường. Bệnh nhân được xác định bị hội chứng Marfan nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Trong ca phẫu thuật, bệnh nhân mất hơn 800mml máu nên các bác sĩ đã phải sử dụng kỹ thuật truyền máu hoàn hồi (sử dụng lại chính lượng máu của bệnh nhân đã mất để truyền lại). Sau khi phẫu thuật thành công, chiều cao bênh nhân tăng lên được 8 cm (từ 1m44 lên 1m52).

PGS.TS Võ Văn Thành (phải) và BS chuyên khoa II Hồ Nhật Tâm chia sẻ lại quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân.
Chia sẻ lại quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Nhựt Tâm - Trưởng Đơn vị Cột sống, Bệnh viện Trưng Vương – cho hay: Ca mổ vẹo cột sống này được nhận định là phức tạp, rủi ro là rất lớn, nguy cơ tử vong và liệt rất cao. Đường cong cột sống của bệnh nhân quá cứng và còng, bệnh nhân phải kéo tạ trên đầu rất khó chịu, quá trình mổ phải kéo dài, các bác sĩ rất vất vả và chịu áp lực.
Dưới sự làm việc cật lực của cả ekip mổ của các bác sĩ đầu ngành, gồm PGS.TS Võ Văn Thành, BS Hồ Nhựt Tâm, BS Huỳnh Chí Hùng, ca mổ của bệnh nhân Nguyễn Hải Đăng đã thành công. Hiện tại sau mổ, Đăng đi lại vững vàng, có dáng đi đẹp, lưng không còn bị còng, hai vai cân đối.

Sau phẫu thuật, vai của bệnh nhân đã cân đối và lưng không còn bị vẹo.
Sáng nay (7/1), Đăng đi lại bình thường, trò chuyện cởi mở với mọi người. Em bảo sau mổ, em thấy mình khỏe hơn, từ giờ không sợ hàng xóm và mọi người cười chê nữa. Đăng rưng rưng xúc động nói: "Con cảm ơn GS Thành và bác sĩ Tâm đã giúp con một cơ thể mới, một cuộc sống mới".
Bệnh hội chứng Marfan
Hội chứng Marfan là một tình trạng khá phổ biến, ảnh hưởng đến 1/5000 người. Tình trạng này có thể xuất hiện ở mọi người và mọi lứa tuổi và không phân biệt giới tính.
Dấu hiệu rõ ràng nhất của chứng rối loạn này bao gồm cao, gầy, tay chân dài bất thường, ngón tay, ngón chân dài không cân đối, xương ức lồi ra hay lõm vào, xương sống cong, khớp lỏng lẻo, bàn chân lớn và phẳng, cận thị nặng. Các ảnh hưởng do hội chứng Marfan gây ra có thể nhẹ hoặc nặng. Nếu động mạch chủ (là các mạch máu lớn mang máu từ tim đến các phần còn lại của cơ thể) bị ảnh hưởng thì tình trạng này có thể đe dọa đến tính mạng.
Trước đây, tuổi thọ trung bình của bệnh nhân mắc hội chứng Marfan là 45 tuổi, tử vong chủ yếu do biến chứng tim mạch. Hiện nay, nhờ phát hiện sớm và điều trị thích hợp, tuổi thọ đã tăng lên, có những trường hợp sống trên 70 tuổi.
Yếu tố nguy cơ lớn nhất chính là di truyền từ cha mẹ bị mắc tình trạng này.
Kim Vân

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 14 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 14 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.