Nam thanh niên hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau mỗi lần xem phim 'đen'

| Pháp luật

Lẻn vào phòng bé gái hàng xóm, Cường lén lút mở phim đen cho cô bé xem rồi dụ quan hệ tình dục. Khi đang “hành sự” thì bị chú nạn nhân bắt quả tang.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Châu Minh Cường (18 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội "Hiếp dâm trẻ em"

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 10h ngày 4/5, sau khi xem phim đồi trụy, Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Phan Thị Hoài N. (sinh 17/12/2012, hàng xóm gần nhà Cường).

Khi Cường qua nhà N. thì thấy ông Phan Văn H. (chú ruột N.) và em Phan Văn T. (em trai N.) đang nằm trên võng ngủ trước nhà, Cường đi vào trong. Lúc này, bé N. đang ngồi xem phim một mình, gã đi vào ngồi cạnh, mở "phim người lớn" trên điện thoại cho bé N. xem.

Một lúc sau, thú tính nổi dậy, Cường xông vào hiếp dâm bé gái. Khi Cường đang "hành sự" thì ông H. đi vào, phát hiện sự việc nên hô hoán, bắt giữ Cường giao Công an.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng xâm hại tình dục bé N. trước đó khoảng 1 tháng cũng ở tại nhà cháu bé.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.