Nam thanh niên rủ bạn gái đi nhà nghỉ rồi chiếm đoạt điện thoại

| Pháp luật

Sau khi làm quen, dụ chị A vào được nhà nghỉ, Thành vờ mượn điện thoại rồi đem đi bán lấy tiền tiêu.

Nam thanh niên rủ bạn gái đi nhà nghỉ rồi chiếm đoạt điện thoại - Ảnh 1.
Trần Mạnh Thành.

Ngày 21/11, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Thành (SN 1983, tại phường Cao Xanh) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Thành làm quen qua mạng xã hội với chị C. V. A. (trú tại Bắc Giang), rồi rủ chị đến thành phố Hạ Long chơi. Ngày 11/11, đối tượng đưa cô gái đến một nhà nghỉ thuộc phường Hồng Hải để nghỉ qua đêm.

Lúc này, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của chị A. để bán lấy tiền. Gã thanh niên lấy lý do công việc, mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8plus của chị A. để sử dụng.

Do nhẹ dạ, chị A đã cho Thành mượn điện thoại di động của mình. Sau đó, Thành mang bán điện thoại của chị A. cho một cửa hàng điện thoại di động gần đó lấy số tiền 1.500.000 đồng.

Bán được điện thoại, Thành quay lại nhà nghỉ đón chị A, trên đường đi, Thành nói rằng vào nhà bạn một lát rồi bỏ lại chị A., đi vào 1 ngõ nhỏ, gọi taxi đến đón rồi bỏ đi.

Phát hiện mình bị lừa, chị A đã đến cơ quan công an tố giác.

Tại Cơ quan Công an, Trần Mạnh Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành khai số tiền có được từ việc cầm cố điện thoại đã trả tiền thuê phòng nghỉ, tiền taxi và chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long cho biết qua kiểm tra, Trần Mạnh Thành dương tính với chất ma túy và đã từng có 3 tiền án.

Theo Hoàng An (Tổ Quốc)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.