Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ
GiadinhNet - Hàng năm, tỉnh Tuyên Quang thực hiện 2 đợt “Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới vùng đông dân, vùng sâu, vùng xa có mức sinh cao và vùng đặc biệt khó khăn”.
Tuyên Quang tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới vùng đông dân, vùng sâu, vùng xa có mức sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn; mở rộng và cải tiến các phương thức cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo cho nhiều đối tượng được tham gia chiến dịch. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế, trong đó ưu tiên các xã khó khăn để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về DS- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
Hàng năm, tỉnh Tuyên Quang thực hiện 2 đợt “Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới vùng đông dân, vùng sâu, vùng xa có mức sinh cao và vùng đặc biệt khó khăn”. Trong năm 2010, Chiến dịch đã được triển khai ở 68 xã, với 855 thôn bản, đến nay đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ giờ đây không còn xa lạ đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.
Đến nay, có hơn 11.000 số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện mới các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt hơn 86% kế hoạch đề ra. Chiến dịch đã khám phụ khoa cho gần 23.000 lượt phụ nữ, đạt 102% kế hoạch, trong đó phát hiện và điều trị cho hơn 14.000 phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa thông thường, đạt 94% kế hoạch. Trung tâm y tế các huyện phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, thuốc thiết yếu, bố trí lực lượng hỗ trợ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong những ngày cao điểm diễn ra Chiến dịch, đảm bảo thực hiện tốt các gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cũng như tư vấn, hướng dẫn các đối tượng thực hiện các dịch vụ KHHGĐ.
Khiếu Thư