Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
GiadinhNet - Từ ngày 13/9 đến 14/9/2012, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về dân số và phát triển.
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 3 chủ đề về: Dân số và phát triển và vấn đề người cao tuổi Việt Nam trong những năm tới; Chính sách dân số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách về hạn chế mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh.
TS. Dương Quốc Trọng-Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tham dự Hội thảo với chuyên đề: “Dân số và phát triển và vấn đề người cao tuổi Việt Nam trong những năm tới”. Nội dung trọng tâm là các vấn đề về chính sách, pháp luật, thực trạng dân số Việt Nam qua các thời kỳ, những thách thức đặt ra trong thời gian tới và kiến nghị.
TS. Dương Quốc Trọng đã thông tin những số liệu các vấn đề chính sách, pháp luật dân số Việt Nam qua các thời kỳ. Cụ thể là các giai đoạn 1961-1975, 1976-1990, 1991-2000 và từ 2000 đến nay. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Đảng và Nhà nước đều có những nghị quyết, chính sách về vấn đề DS-KHHGĐ với những mục tiêu, giải pháp, đối tượng cụ thể để qua đó đạt được mục tiêu: Gia đình ít con, khoẻ mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Đối với Chiến lược DS/SKSS, theo TS. Dương Quốc Trọng: Chúng ta phải giải quyết đồng bộ các vấn đề như tập trung nâng cao chất lượng dân số; cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em; phát huy lợi thế cơ cấu “dân số vàng”; chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số; kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh. Với những cố gắng đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác dân số. TS. Dương Quốc Trọng cũng đã đưa ra các giải pháp, kiến nghị về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số, phân bố, quản lý dân cư với những nội dung rất cụ thể.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những mặt tích cực và những mặt còn tồn tại, bất cập của chính sách, pháp luật về công tác dân số trong những năm qua. Nhiều đề xuất, kiến nghị được các đại biểu đưa ra nhận được sự đồng thuận cao.