Nắng nóng, hàng loạt quán bia hơi tại Hà Nội đông nghịt khách sau dịch COVID-19
GiadinhNet - Chiều và tối hàng ngày, các quán bia hơi khắp Hà Nội đón một lượng khách đông đúc sau một thời gian dài tạm dừng kinh doanh.
Hồi tháng 3/2020 thực hiện việc quy định của cơ quan chức năng về giãn cách xã hội cũng như phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán bia, cà phê, karaoke đã tạm thời đóng cửa. Sau khi nới lỏng việc giãn cách, các cơ sở kinh doanh này được phép hoạt động trở lại.
Thời điểm các quán bia hơi, quán nhậu được phép hoạt động trở lại cũng là lúc Hà Nội bước vào hè nên đây cũng là "cơ hội vàng" để loại hình kinh doanh này tăng tốc bứt phá. Tuy nhiên, không ít nhà hàng, quán bia, thậm chí có quán tồn tại cả chục năm cũng ngậm ngùi sang nhượng mặt bằng để kinh doanh mặt hàng khác do khó khăn chồng chất khó khăn.
Nhiều quán bia hơi nổi tiếng đông nghịt khách lúc chiều và tối hàng ngày.
Vào buổi trưa, đặc biệt chiều và tối mỗi ngày là thời điểm quán nhậu, quán bia hơi đón khách đông đúc. Ghi nhận tại nhiều quán bia vốn nổi tiếng đối với cánh đàn ông như: Ngọc Hằng (Huỳnh Thúc Kháng); Thu Hằng (Nguyễn Phong Sắc – Ngô Thì Nhậm); Mai Hương (Tố Hữu – Hà Đông)… đều đông nghịt.
Quán bia này gần như không còn trống bàn lúc 20h.
Trao đổi với PV, một nhân viên của quán bia Ngọc Hằng trên đường Huỳnh Thúc Kháng nói: "Buổi trưa quán đông vào lúc hơn 11h – 2h, tối thì từ 18h – 21h). Nam nhân viên này cũng cho biết, lý do quán đông vào các khung giờ trên do buổi trưa người dân được nghỉ trưa, tranh thủ ngồi ăn và uống cùng bạn bè, đồng nghiệp vài cốc, còn buổi tối người dân có nhiều thời gian để ngồi hơn nên lượng khách đông lên.
Nhiều người cho biết thường có thói quen uống bia buổi tối thay vì trưa.
Ghi nhận tại quán bia Mai Hương, Ngọc Hằng, Thu Hằng… đều đông kín khách buổi tối, thậm chí có thời điểm gần như hết bàn. Nhân viên của các quán bia đều phục vụ khách hết công suất.
Khách đến quán bia phần đông sử dụng xe ôm, xe taxi.
Tuy Nghị định 100 cũng ảnh hưởng đến các quán bia, quán nhậu nhưng theo ghi nhận người dân ít nhiều cũng lường trước được hậu quả nên phần lớn khách kéo đến quán bia, quán nhậu sử dụng dịch vụ taxi hoặc xe ôm.
Một quán bia thuộc KĐT Đô Nghĩa - Hà Đông lúc hơn 19h.
Ngoài những quán bia nổi tiếng, tọa lạc tại mặt tiền lớn, không ít quán bia vỉa hè, quán có quy mô nhỏ cũng được dịp "ăn nên làm ra" dịp này. Ghi nhận tại nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi, Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân), Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc, Vạn Phúc (Hà Đông) mọc lên nhiều quán bia hơi vỉa hè cũng nhận được sự đón chào của khách hàng.
Một quán bia vỉa hè cũng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng.
Anh Vinh – chủ một quán bia nhỏ thuộc KĐT Văn Phú cho biết: "Thời điểm này ngày nào chúng tôi cũng đón khoảng vài chục đến 100 khách hàng đến uống bia. Tuy nhiên, khách uống cầm chừng, uống cho vui, cho mát chứ không uống nhiều như những năm trước".
Những quán bia có quy mô nhỏ mỗi ngày đón trên dưới 100 khách.
Có thể nói, thời gian vừa qua các quán bia, quán nhậu gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của Nghị định 100 và dịch COVID-19. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là lúc loại hình kinh doanh này có cơ hội để bứt phá khi được nắng nóng vô tình ủng hộ.
Mộc Trà
Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất
Đời sống - 1 phút trướcGĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.