Nắng nóng sẽ còn khốc liệt

| Xã hội

“Nắng nóng còn tiếp tục dữ dội. Chưa chắc đây đã phải là đợt nóng nhất trong năm nay. Bắc Bộ và Trung Bộ còn phải trải qua 6-7 đợt nắng nóng nữa. Với trạng thái thời tiết bất thường như hiện nay, có khả năng nắng nóng còn diễn ra khốc liệt hơn”.

 
Đó là khẳng định của TS Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết về tình hình nắng nóng nghiêm trọng đang diễn ra trên toàn quốc hiện nay.

- Nắng nóng đã “thiêu đốt” nhiều ngày qua  ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội và các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Những đợt nắng nóng tương tự liệu có còn tiếp diễn không thưa tiến sĩ?
 
Hiện các khu vực trên đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội nhất từ đầu năm đến nay. Đỉnh điểm của đợt nóng này là ngày 17-18/6. Ở nhiều nơi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Dự báo sẽ còn kéo dài 2-3 ngày nữa. Tuy nhiên, chưa chắc đây đã phải là đợt nóng nhất trong năm nay. Bắc Bộ và Trung Bộ còn phải trải qua 6-7 đợt nắng nóng nữa. Với trạng thái thời tiết bất thường như hiện nay, có khả năng nắng nóng còn diễn ra khốc liệt hơn.
 

Ảnh minh họa.

 
- Theo tiến sĩ, đây có phải là dấu hiệu của trạng thái thời tiết bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu?
 
Chúng tôi đã dự báo về tình trạng thời tiết năm 2010 theo xu hướng rất bất thường: không chỉ mùa hè nóng lên và kéo dài ra, mùa đông ngắn lại, mùa mưa lũ cũng đến rất muộn. Hiện, hệ thống hồ thủy điện miền Bắc đang trong tình trạng khô cạn nghiêm trọng do lũ tiểu mãn về (xuất hiện từ ngày 22/5) rất nhỏ. Mực nước hệ thống sông miền Bắc như: sông Đà, sông Thao, sông Cầu, hạ du sông Thái Bình... đang ở mức thấp kỷ lục so với nhiều năm. Trong khi đó, lũ sớm cuối tháng 6, đầu tháng 7 ít có khả năng xuất hiện trên sông Cửu Long. Lũ về miền Bắc còn muộn hơn nữa. Cùng đó, hoạt động của các nhà máy thủy điện phía Trung Quốc đã làm trầm trọng hơn mức độ cạn kiệt, thiếu nước trên phần lưu vực thuộc phía Việt Nam.
 

TS Nguyễn Lan Châu khẳng định các hồ thủy điện trong tình trạng khô cạn nghiêm trọng.


- Tình trạng báo động ở các hồ thủy điện là nguyên nhân khiến các nhà máy điện hoạt động cầm chừng. Đây có phải là nguyên nhân buộc Tập đoàn Điện lực cắt điện liên miên trên khắp cả nước, thưa bà?
 
Với thực trạng hiện nay, nếu nhà máy thủy điện chỉ vận hành một ngày với công suất đủ để “giải nhiệt” cho toàn quốc, lập tức hệ thống hồ thủy điện sẽ rơi vào mực nước chết. Vì thế, các nhà máy điện chỉ có thể hoạt động cầm chừng. Tình hình chỉ có thể cải thiện khi mùa mưa lũ đến cứu hệ thống hồ khỏi tình trạn cạn kiệt. Chúng tôi cùng với phía Tập đoàn Điện lực cũng đang đau đầu bàn tính phương án vận hành các hồ thủy điện trong mùa mưa lũ sắp tới nhằm đảm bảo yêu cầu các hồ đáp ứng tốt chức năng cắt lũ và vẫn đủ nước để đảm bảo hoạt động cho các nhà máy điện.

- Tiến sĩ thông báo năm nay mùa mưa lũ sẽ đến muộn. Dự kiến sẽ vào thời điểm nào thưa bà?

- Đó là câu hỏi mà chúng tôi thường nhận được từ Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Bao giờ lũ về?”. Quả thực với trạng thái thời tiết bất thường như thế này chúng tôi cũng không dám chắc thời điểm chính xác lũ về. Tuy nhiên theo tính toán: Đỉnh lũ cao nhất năm 2010 trên các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng vào tháng 7- 8; các sông Thanh Hoá, Bình Thuận vào tháng 8-9; các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9-10; các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10-11; trên sông Tiền, sông Hậu vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi!
 
 
Theo Dân trí

 

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.