Ngày 8/3 "nhàm, nhảm, nhạt nhẽo" trong mắt một số người

| Xã hội

GiadinhNet - Bản chất ngày 8/3 là một ngày kỷ niệm vô cùng ý nghĩa bởi đó là ngày giúp cho mọi người ý thức hơn về sự bình đẳng nam nữ đối với hạnh phúc của nhân loại. Thế nhưng hiện nay ta đang làm tầm thường và vật chất hóa ngày lễ đó, biến nó thành một ngày vừa nhàm, vừa nhảm vừa tốn kém một cách không cần thiết...

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhưng hiện nay trên mạng cũng như ngoài đời đã tràn ngập hoa và những lời chúc mừng “dâng tặng” cho phụ nữ.

Sao phụ nữ lắm ngày thế!

Trước khi viết bài viết này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra bỏ túi nhỏ phỏng vấn 10 người cả nam lẫn nữ, đủ các thành phần từ công chức nhà nước, giảng viên đại học, giáo sư tiến sĩ, thạc sĩ tâm lý, thợ thuyền, người bán nước vỉa hè, chủ cửa hàng ăn…Câu hỏi đưa ra là “Bạn thích ngày 8/3 không?”, kết quả thật bất ngờ là cả nam lẫn nữ đều trả lời “không thích” và cho rằng nó nhàm, nhảm, nhạt nhẽo, phô trương hình thức và không thấy có ý nghĩa gì đối với mình.
 
Chị Nguyễn Thị Liễu (Kim Mã, Hà Nội) cho biết hồi mới lấy chồng, ngày 8/3 năm đầu tiên chị được chồng tặng hoa. Những năm sau thấy hoa đắt mà vợ không mặn mà gì nên chồng chị đã chuyển sang tặng quà. Mỗi lần tặng đều hỏi vợ: “Em thích gì để anh tặng”. Một lần mua áo tặng vợ thì mua phải áo vừa dởm vừa đắt. Lần tặng lò vi sóng thì hết sạch cả tiền lương, không còn tiền chi tiêu của tháng đó đưa vợ. Năm nay chồng chị Liễu cũng hỏi câu đó nhưng chị xua đi: “Thôi thôi, để anh tặng quà thì cả nhà móm à. Anh cũng không đừng mua hoa với hoét gì đâu đấy!”.
 
Ngày 8/3 "nhàm, nhảm, nhạt nhẽo" trong mắt một số người 1

Chị Phan Thị Hồng, 50 tuổi là một giảng viên đại học ở Nghệ An lại chưa bao giờ được chồng tặng quà hay một lời chúc mừng vào bất cứ ngày lễ nào, cả  Ngày nhà giáo Việt Nam, cũng như ngày 20/10, 8/3…Chị trách khéo chồng là “không tâm lý”, là “chẳng bao giờ biết đến ngày 8/3 của vợ”…thì chồng chị nói: “Vớ va vớ vẩn, phụ  nữ là cái gì mà lắm ngày thế, nào là 20/10, nào là 8/3. Mà nếu có ngày phụ nữ thì cũng phải có ngày đàn ông mới đúng chứ. Chả ra làm sao”.

Theo chị Hồng kể thì chồng chị là một cán bộ cấp tỉnh. Ở cơ quan, anh và những người đàn ông khác cũng tặng hoa hoặc tổ chức ăn uống gì đó cho chị em phụ nữ. Khi giải thích với vợ “sự vô lý” đó thì chồng chị Hồng cho rằng: “Ở cơ quan là theo phép lịch sự, làm cho nó đủ hình thức chứ chẳng có ý nghĩa gì. Chị em đi ăn, nhận hoa rồi về chẳng khác gì một bữa đi ăn thông thường nếu không có những lời chúc sáo rỗng. Chẳng nhẽ ở nhà anh lại vẫn phải làm cái việc hình thức mang tính phong trào đó với em”. Nghe chồng nói cũng phải nên chị Hồng thôi không còn cảm thấy tủi thân mỗi lần nghe bạn bè đồng nghiệp hay ai đó khoe được chồng tặng cái này, cái khác.
 
Còn chị Mai ở Thanh Xuân, Hà Nội kể rằng, 8/3 năm ngoái chồng chị tổ chức nấu nướng mời bạn bè đến nhà để làm quà tặng vợ. "Mang tiếng là nấu cho vợ một bữa cơm trong 365 ngày nhưng có trọn vẹn đâu. Các ông mở màn bằng vô vàn lời chúc sức khỏe, tươi trẻ...rồi thì ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Ăn nhậu đến khuya và để lại cho tôi cả một đống bát đũa, dọn đến ốm người. Tôi thấy ngày 8/3 nó làm sao ấy, chẳng thấy thích tí nào!", chị Mai nói.

3 xu hướng đón nhận ngày lễ 8/3

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hồng Lê, Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và Kỹ năng cuộc sống (TW Đoàn TNCSHCM) cho biết, hiện nay ở ta có 3 cách (3 xu hướng) đón nhận Ngày Quốc tế Phụ nữ:

1.      Xu hướng thứ nhất là kỷ niệm ngày 8/3 một cách rầm rộ theo kiểu phong trào “người ta có thì mình cũng phải có”. Xu hướng này chủ yếu là ở giới trẻ, thanh niên chưa lập gia đình đang tuổi lãng mạn, yêu đương, bồ bịch tán tỉnh nhau. Cách kỷ niệm chủ yếu là đi chơi, đi xem phim hoặc tặng hoa, quà và lời chúc cho chị em phụ nữ.
 
Ngày 8/3 "nhàm, nhảm, nhạt nhẽo" trong mắt một số người 2

2.     Xu hướng thứ hai là những người phụ nữ  “không bao giờ được nhận quà tặng ngày 8/3”. Ở xu hướng này đa số thuộc thành phần bình dân,  đã có gia đình nhưng người đàn ông không biết đến khái niệm về bình đẳng giới.

3.     Xu hướng thứ ba xem ngày 8/3 là dịp để mua chuộc, hối lộ, tán tỉnh bằng tiền hoặc quà tặng có giá trị. 
 
Ngày 8/3 đang bị hiểu sai
 
Theo bà  Lê, ở xu hướng thứ nhất, cách kỷ niệm mang nặng hình thức bằng việc tặng hoa hoặc quà theo phong trào mà không hiểu hết ý nghĩa thực sự của Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đối với xu hướng thứ hai thì người phụ nữ rơi vào hai thái cực là tủi thân vì không được chồng quan tâm hoặc thờ ơ vì thấy nó không có ý nghĩa gì đến mình. Còn lại, xu hướng thứ ba mang nặng sự toan tính, cầu lợi.
 
Như vậy cả ba xu hướng đón nhận ngày 8/3 hiện nay đều chưa đạt được mục đích, ý nghĩa thực sự của nó. Đó là thông qua ngày kỷ niệm này, mọi người không chỉ nam giới mà cả phụ nữ có ý thức hơn về bình đẳng giới, có trách nhiệm hơn trọng việc mang lại quyền được tôn trọng, được yêu thương, không bị phân biệt đối xử và coi rẻ phụ nữ.
 
GSTS xã hội học Lê Thị Quý (Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và phát triển) lại cho rằng, bản chất ngày 8/3 là một ngày vô cùng ý nghĩa bởi đó là ngày giúp ta nhắc nhớ tới lịch sử đấu tranh giành quyền bình đẳng  trước pháp luật và trong mọi lĩnh vực khác cho phụ nữ  khi họ bị phân biệt đối xử, khi họ phải gánh những định kiến phi lý…Khi nào xã hội còn tồn tại bất bình đẳng giới thì ngày 8/3 vẫn còn có ý nghĩa. Do vậy, ngày 8/3 không vớ vẩn mà là do cách tổ chức vớ vẩn. Thực tế thì không phải ai cũng hiểu rõ ngày lễ kỷ niệm này.
 
"Hiện nay đa số người dân, cả nam giới cũng như phụ nữ đều xem ngày 8/3 là "ngày của phụ nữ", là "ngày phụ nữ được quan tâm", "ngày phụ nữ được nhận quà". Đây là cách hiểu sai lệch đang tầm thường hóa, vật chất hóa ngày lễ kỷ niệm đáng nhớ này", bà Quý nói.

Mạc Vi

vothuy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.