Ngày đầu hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang

| Y tế

GiadinhNet - Hiện Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang đang thu dung, điều trị cho 537 ca mắc COVID-19 được điều chuyển từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang và tuyến huyện. Trong ngày đầu tiên hoạt động, công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân được cán bộ nhân viên y tế thực hiện theo quy trình hết sức nghiêm ngặt.

Ngày đầu hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang - Ảnh 1.

Chiều 28/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đột xuất ghé thăm kiểm tra công tác vận hành của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang, nơi đang thu dung, điều trị cho hơn 500 ca mắc COVID-19.

Tại đây, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của nhiều đơn vị trong việc khẩn trương lắp đặt và nhanh chóng đưa cơ sở đi vào hoạt động trong một thời gian khá ngắn. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng gửi lời cảm ơn, động viên, chia sẻ tới 500 cán bộ nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc căng mình tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang.

Ngày đầu hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang


Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang thông tin: Tính từ tối 27/5 tới thời điểm hiện tại, cơ sở đang thu dung, điều trị cho 537 bệnh nhân và sẽ còn tiếp nhận để lấp đầy. Dự kiến 62 giường tại khu vực tầng 2 sẽ được đưa vào hoạt động luôn khi cần, thay vì dành riêng cho bệnh nhân âm tính lần 1, lần 2, lần 3 như kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Cấu trúc Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang được phân bố hết sức khoa học, tạo thành nhiều lớp nhằm đảm bảo độ an toàn tuyệt đối với 4 cổng ra vào (lối vào bệnh nhân, cổng cung cấp thức ăn và 2 lối dành riêng cho cán bộ nhân viên y tế); tiếp đến là khu vực dành cho nhân viên y tế (phòng thay đồ, phòng đệm, buồng máy) và vòng trong cùng dành cho bệnh nhân nằm điều trị.

Về vấn đề vệ sinh, theo bà Phố, hiện Bệnh viện đang thuê một Công ty vệ sinh môi trường phối hợp với bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện 198 để giải quyết. Khu vực nhà tắm, WC của bệnh nhân được bố trí tại các góc của Nhà thi đấu nhằm thuận tiện cho việc sử dụng.

Với lực lượng khoảng 500 cán bộ nhân viên y tế, Ban điều hành bệnh viện phân công 36 người/kíp, làm việc 6 tiếng đổi ca 1 lần. Việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho người bệnh được lực lượng chuyên môn thực hiện hết sức sát sao, nghiêm ngặt. Chính vì vậy, khi bệnh nhân có vấn đề đều được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ngày đầu hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang - Ảnh 4.

Ngày đầu hoạt động của Bệnh viện Dã chiến số 2 diễn ra khá trơn tru, nề nếp

Theo quan sát của PV, điều đặc biệt ở mỗi giường bệnh là việc được bố trí một công tắc điện nối với hệ thống đèn cấp cứu, báo hiệu. Bất kể thời điểm nào trong ngày, bệnh nhân cảm thấy có vấn đề về sức khỏe có thể ấn vào công tắc để báo hiệu cho nhân viên y tế kịp thời tới hỗ trợ.

Nhìn chung ngày đầu đi vào hoạt động, công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang hoạt động tương đối trơn tru, hiệu quả. Về phía người bệnh thực hiện nghiêm túc nội quy tại khu điều trị theo đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

X.Thắng – N.Mai

X.Thắng - N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.