Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Duy Phương: “Tôi không xin tiền để làm kênh Youtube”

Thứ hai, 13:14 05/07/2021 | Giải trí

GiadinhNet - “Tôi muốn xin sự hỗ trợ là để làm dự án clip ghi lại hình ảnh, những nẻo đường nghệ sĩ mà tôi đã đi qua, ghi lại những hình ảnh đẹp của đất nước từ Nam tới Bắc. Đó là một sản phẩm kỷ niệm của đời tôi chứ không phải tôi xin tiền để làm kênh Youtube”, NS Duy Phương chia sẻ.


Cách đây không lâu, ông từng bày tỏ sự đau lòng khi hai người con Duy Phước và Lê Lộc vô tâm với cha. Hiện tại, mối quan hệ của ông và hai con như thế nào?

Lê Lộc không dám nói tiếng nào với cha, cũng không thấy gọi điện. Con gái cũng lo cho tôi nhiều, nhưng tôi nghĩ có thể con ở với mẹ, sợ mẹ la nên không dám nói gì. Còn Duy Phước cũng đã lên tiếng, nhưng cách lên tiếng của con khiến tôi đau lòng nhiều hơn.

Con nói, lẽ nào mỗi lần chuyển khoản cho tôi phải công khai trên mạng xã hội bằng những hóa đơn ngân hàng hoặc chụp tấm ảnh công khai tận tay đưa số tiền ấy cho cha mẹ. Tôi nghe mà buồn thêm. Sao con mình khờ dại lại nói điều đó?

Con mình nếu khôn chỉ nói câu này thôi: "Con nghe cha có vẻ hờn trách tụi con. Nhưng con xin lỗi cha, vì kinh tế và cuộc sống còn khó khăn nên chưa làm tốt được. Con hứa từ nay về sau không làm cha buồn nữa". Con mà nói được vậy quá tuyệt vời, người ta còn thương con thêm.

Nghệ sĩ Duy Phương: “Tôi không xin tiền để làm kênh Youtube” - Ảnh 2.

Duy Phương cùng vợ cũ - nghệ sĩ Lê Giang và 2 con

Có vẻ ông còn rất giận con trai?

Tôi chỉ nói thế này, cha mẹ sinh con ra, chỉ dạy con điều hay lẽ phải chứ đâu chỉ nó làm điều khờ dại. Nhưng đôi lúc, sự hiểu biết của con chỉ tới đó, nên khi con nói những lời đó, có lẽ con không hiểu mình khiến cha buồn lòng. Con nói thế thì tôi cũng chỉ biết im, không lẽ giờ la mắng nó.

Tình cảm của cha mẹ bao la, chỉ có con làm cha mẹ buồn chứ không có chuyện cha mẹ muốn làm con buồn. Cha mẹ chỉ nhắc nhở và lo lắng cho con để sau này ra đời vững vàng thêm. Nhưng thôi, giờ mọi người đừng hỏi nữa, cứ để các con sống yên ổn. Các con có của cho cha mẹ là mừng rồi, tôi không bắt buộc con phải làm gì cả.

Sau sự việc đó, cái tên nghệ sĩ Duy Phương đang được quan tâm trở lại, điều này có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, đặc biệt việc kinh doanh quán bánh bèo của ông?

Thực sự tình hình bán hàng của tôi cũng khá lên nhiều. Trước đây, 1 ngày tôi chỉ bán được vài chục hộp bánh bèo mà giờ bán được hơn 200 hộp. Nhiều người ở thành phố hay những huyện lân cận cũng đều tìm tới để mua ủng hộ. Tôi thấy được tình cảm mọi người dành cho mình. Tôi lớn tuổi rồi nên cũng biết dùng cái gì làm thước đo việc khán giả yêu quý mình. Họ còn thương mình đến giờ, tôi rất xúc động.

Tôi chỉ làm một mình, không có tiền thuê nhân viên. Sau những lời tôi chia sẻ, mọi người cũng phần nào hiểu tôi nhiều hơn. Mình được yêu thương là tốt rồi, sống khó khăn một chút cũng không sao.

Thế nhưng, đồng thời với việc chia sẻ hình ảnh bán hàng trên kênh Youtube, ông còn công khai số tài khoản để xin hỗ trợ. Điều này khiến nhiều người thương nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng phản cảm. Cá nhân ông nghĩ sao về điều này?

Nhiều người đang hiểu lầm việc đó. Thực tế, tôi muốn xin sự hỗ trợ là để làm dự án clip ghi lại hình ảnh, những nẻo đường nghệ sĩ mà tôi đã đi qua, ghi lại những hình ảnh đẹp của đất nước từ Nam tới Bắc. Đó là một sản phẩm kỷ niệm của đời tôi chứ không phải tôi xin tiền để làm kênh Youtube.

Một số các em yêu quý tôi, thấy tôi vất vả nên khuyên tôi làm kênh cá nhân để có thêm thu nhập. Tôi đang bơ vơ giữa dòng đời nên cũng làm thử xem thế nào. Tôi được các em hỗ trợ chứ mình tôi sao làm nổi. Tôi có tuổi rồi, lại không sành về công nghệ. Hiện tại, chưa tới 2 tuần lễ, kênh của tôi đã được bật chức năng kiếm tiền.

Còn bản thân tôi nghĩ, mình cứ sống sao để mọi người thương là được. Mọi người có ủng hộ, tôi mới làm được. Sự động viên của mọi người giúp tôi thấy nhẹ nhàng và vui vẻ một chút dù chưa biết việc mình làm sẽ đi về đâu, thành công ra sao.

Nghệ sĩ Duy Phương: “Tôi không xin tiền để làm kênh Youtube” - Ảnh 3.

NS Duy Phương hiện tại với công việc kinh doanh quán bánh bèo

Vậy ông nghĩ sao với những ý kiến không đồng cảm, đang cho rằng cuộc sống vất vả hiện tại là do ông không biết giữ hào quang, từng chơi bời cờ bạc mà lâm cảnh như thế!

Người ta thấy nghệ sĩ khổ là cho rằng họ ăn chơi, cờ bạc,... nhưng không phải, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Tôi có hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, lại trải qua nhiều lần kinh doanh thất bại nên mới dẫn tới sự tan nát.

Cuộc đời tôi có nhiều trải nghiệm trong việc kinh doanh, nếm mùi thất bại, làm ăn thua lỗ. Nhưng đúng là có những thứ mình không biết nhưng vẫn phải làm, cuộc sống đưa tới đâu thì phải làm thế đấy thôi.

Tôi từng mở quán ở quận 6 (TP.HCM), thua lỗ hơn 1 tỷ đồng. Số tiền chương trình "Sau ánh hào quang" đền bù, tôi cũng có được ăn đồng nào đâu mà đem trả nợ hết. Tôi phải nói con làm chứng điều đó cho mình. Mượn tiền của người khác thì dù ít dù nhiều cũng phải trả cho họ, không thể mượn đại. Nên có nhiều anh em cho tôi mượn nhưng không nói gì tôi cả, vì họ biết khi nào tôi có tiền là tôi sẽ trả.

Thực ra bây giờ, tôi bán bánh bèo cũng kiếm sống qua ngày được. Một ngày cũng bán được vài trăm cái bánh. Mặc dù lời không được bao nhiêu nhưng tôi nghĩ mình ráng gây dựng lại cửa hàng để có nơi kiếm sống.

Liên tục khởi nghiệp và thất bại, có khi nào ông từng nghĩ: Giá như cứ chuyên tâm hoạt động nghệ thuật thì giờ đã khác?

Đó là bài học, cuộc sống đẩy đưa thì mình cứ đâm lao theo lao. Tôi không có hiểu biết làm kinh doanh, vốn liếng cũng ít nhưng vẫn lủi đầu đi làm. Kinh nghiệm không có là biết thua rồi nhưng tại sao tôi vẫn làm? Vì đó là con đường để mình sống.

Nghệ sĩ chân chính đâu có giàu, không phải ai cũng đẹp đẽ vinh quang. Khi có tuổi, không đi diễn được, phim ảnh không chen chân với người khác được. Mình không thể lọt vào các dự án khi những ngôi sao đương thời hiện nay đã "phủ sóng" hết. Do đó, buộc lòng tôi phải đi làm việc khác dù biết trước mắt là vực thẳm.

Nghệ sĩ Duy Phương: “Tôi không xin tiền để làm kênh Youtube” - Ảnh 4.

Nhiều năm trong nghề, không lẽ mối quan hệ của ông không đủ để duy trì nghệ thuật?

Không phải tôi không có mối quan hệ, tôi có nhiều bạn bè và cũng không làm mất lòng ai, hay làm mất lòng các công ty giải trí, nhà đài. Có điều, việc phủ sóng của những ngôi sao hiện tại rất dày, các chương trình tới lui cũng chỉ có từng đó khuôn mặt. Như vậy, có chỗ nào để những người như Duy Phương, Bảo Chung, Tấn Beo… lọt vào được?

Nhưng cũng phải thông cảm vì các nhà đài hiện nay luôn sợ lỗ nên phải tìm những ngôi sao đang hot, biến họ thành quyền lực vì nếu họ không thích làm chung với ai đó thì người kia sẽ bị gạt đi. Tôi cũng mong các nhà đài, nhà sản xuất để ý tới những nghệ sĩ có bề dày về tuổi nghề. Làm 10 chương trình có thể cho 1-2 chương trình để những nghệ sĩ có tuổi góp mặt...

Cảm ơn nghệ sĩ Duy Phương!

Nghệ sĩ Duy Phương sinh năm 1953, là một trong những nghệ sĩ hài đình đám thập niên 1990 bên cạnh Hồng Tơ, Bảo Quốc, Bảo Chung... Tên tuổi nam danh hài cũng quen thuộc với khán giả cả nước qua chuỗi chương trình "Mưa bụi", "Trong nhà ngoài phố". Ngoài sân khấu, ông còn hát cải lương, đóng phim điện ảnh, truyền hình.

Ông trải qua 3 cuộc hôn nhân: Vợ đầu là diễn viên Hải Lý, vợ thứ hai là nghệ sĩ Lê Giang (có 2 con chung là Lê Lộc và Duy Phước) và hiện ông sống với người vợ 3.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 23 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top