Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngược đãi hoặc che chở quá mức, trẻ dễ mắc bệnh tâm thần

Chủ nhật, 08:00 19/05/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Người mẹ trẻ nước mắt giàn giụa khi được bác sỹ cho biết đứa con gái bé bỏng của chị bị mắc chứng bệnh chậm phát triển tâm thần. Sau phút giây bàng hoàng đó, phản ứng tiếp theo của chị là nổi giận, chị không tin rằng con gái mình lại là đứa trẻ như thế...

Ngược đãi hoặc che chở quá mức, trẻ dễ mắc bệnh tâm thần 1

Ảnh minh họa.

 
Thoạt nhìn, bé không có gì khác thường so với những đúa trẻ khác nhưng chứa đựng bên trong tâm hồn non trẻ là những biến động dữ dội về tâm lý mà y học gọi là rối loạn phân ly hoặc chứng nhiễu tâm. Chị đau đớn, tuyệt vọng, cố gồng mình lên để thoát khỏi sự thật đau lòng này.
 
Nhưng không phải chỉ riêng mình chị có phản ứng như vậy, hầu hết những ông bố, bà mẹ đều không dễ dàng chấp nhận sự thật đó, họ mặc cảm với xã hội về những đứa con bất hạnh của mình.
 
Từ sự chở che ấp ủ quá mức
 
Chị Nguyễn Thu Hoài (Thanh Oai, Hà Nội) lấy chồng từ khi 19 tuổi. Bé Hà Trang 8 tuổi là con gái út trong gia đình có 3 con gái của chị. Hai con đầu đều đã lớn, khi chị mang thai, cả gia đình đều mong có con trai. Nhưng khi đứa trẻ ra đời là gái nên chồng chị rất buồn. Nhìn con gái lớn lên trông càng xinh xắn thông minh nên chị rất thương con và ngày càng gắn bó với con như hình với bóng. Luôn có cảm giác bất an về con, chị quyết định xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bé.
 
Khi con gái đến tuổi đi học lớp 1, bé không muốn xa mẹ, cứ đi học là kêu đau bụng, còn những ngày được ở nhà thì bé lại bình thường. Mỗi khi xa mẹ, bé lại bồn chồn đứng ngồi không yên, còn chị cũng có tâm trạng tương tự như vậy. Đến một ngày cô giáo thông báo cho chị biết con gái mình không tập trung vào giờ học và luôn có trạng thái u uất, lo âu; chị mang con vào bệnh viện để làm các xét nghiệm, nhưng được xác định không có thương tổn đường tiêu hoá.
 
Các bác sỹ chuyển bé vào Khoa Tâm bệnh (BV Nhi TƯ), sau khi theo dõi những biểu hiện tâm lý của bé, họ thông báo cho chị biết con gái chị đã mắc chứng bệnh rối loạn lo âu chia ly do sự gắn bó, bao bọc quá mức về mọi mặt của chị mà vô tình chị đã không tạo ra được cơ hội cho con mình phát triển độc lập. Chị đau lòng khi chứng kiến cảnh con gái mình luôn có những cơn kích động giận giữ la hét cào cấu đòi về bên mẹ.
 
Không phải chỉ có mình chị Hoài rơi vào hoàn cảnh như vậy, có rất nhiều bậc cha mẹ không hề hay biết những biến đổi tâm lý của con mình, họ cho rằng con cái mình thật hư, hoặc có chăng thì họ cũng xem như là những biểu hiện tâm lý nhất thời của tuổi mới lớn.
 
Bé Hông Hoa 12 tuổi, con gái của một gia đình trí thức. Bố đi nước ngoài làm ăn, mẹ tính tình cứng nhắc, mải bận học hành phấn đấu ít quan tâm đến gia đình, cuối cùng bố mẹ ly hôn. Thất bại trong hôn nhân làm cho người mẹ bừng tỉnh. Chị dành thời gian quan tâm đến con nhiều hơn và đặc biệt tất cả những hi vọng về cuộc sống này chị dành hết cho con, chị đặt kỳ vọng vào đứa con mình quá lớn. Chị ép con học quá tải, học tất cả các môn mà theo chị là rất cần cho cuộc sống này khiến đứa trẻ không có thơì gian giải trí, vui chơi. Bé học giỏi nhưng ít cởi mở chuyện trò với mẹ. Bé thường dành thời gian rỗi để viết những câu chuyện tưởng tượng và chơi búp bê. Dần dà, bé trở nên lầm lỳ ít nói.
 
Các bác sỹ nói rằng con chị đã mắc chứng loạn thần do những áp lực tâm lý. Khi gia đình có những vấn đề như: Cha mẹ ly hôn, người mẹ quá kỳ vọng vào con, chưa dành thời gian gần gũi chuyện trò với con và chưa tạo điều kiện cho con mình hoạt động độc lập để rèn luyện sự khéo léo tay chân... đều là những  nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến việc đứa trẻ bị mắc bệnh rối loạn tâm căn.
 
Ngược đãi hoặc che chở quá mức, trẻ dễ mắc bệnh tâm thần 2

Ảnh minh họa.

 
Đến những "bóng ma" trong gia đình
 
Cách đây không lâu, các y bác sỹ BV Nhi TƯ không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh một bé trai 10 tuổi vật vã trên giường bệnh vì những cơn co giật mà miệng không thôi gào thét.  Bé Hồng Giang sống trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bố có hai vợ và Giang là con vợ hai. Mẹ bé Giang luôn phân biệt đối xử giữa con chồng và con mình. Sự cay nghiệt của mẹ đối với người anh cùng cha khác mẹ của Giang đã làm cho mối quan hệ trong gia đình mỗi lúc một trở nên căng thẳng. Nhân khi bố mẹ đi làm, người anh trai ở nhà trút nỗi căm giận lên đầu đứa em khác mẹ của mình là bé Giang.
 
Bị những trận đòn đánh đập của anh, bé Giang ngày càng trở nên sợ cha mình và sợ anh. Theo bé, cha chính là người gây ra những đau đớn đó.Trong tâm hồn non nớt của bé, hình ảnh người cha như là hiện thân của những bóng ma ám ảnh trong gia đình, hễ nhìn thấy cha là bé chui xuống gầm giường và gào thét.
 
Khi được đưa vào bệnh viện, vật lộn với những cơn co giật thân hình bé nhỏ của bé trông thật thảm hại. Nhìn con mình mà lòng người người cha đau như thắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của người đàn ông tội nghiệp. Các bác sỹ  rất thương cảm cho hoàn cảnh của ông nhưng ai cũng khuyên ông trong thời gian chữa bệnh ông hãy tránh xa tầm nhìn của bé vì chỉ cần nhìn thấy hình dạng của ông thôi là con lại lên cơn co giật và hoảng loạn.
 
Có những trường hợp, đứa trẻ bị rơi vào hoàn cảnh bị ngược đãi, hành hạ bởi  người bố nghiện rượu, thêm vào đó người mẹ bất lực cam chịu, thiếu sự trợ giúp của xã hội nên rất dễ xuất hiện triệu chứng tâm thần. Những hình ảnh xấu trong gia đình luôn là những bóng ma ám ảnh tâm trí trẻ, phá hoại và kìm hãm sự phát triển bình thường của trẻ nên đã dẫn đến những trường hợp đau lòng.
 
Theo bác sỹ Quách Thu Minh (BV Nhi TƯ) trường hợp trẻ bị nhiễu tâm có liên quan đến yếu tố gia đình ngày càng gia tăng. Tuy nhiên do chưa nhận thức đầy đủ về căn bệnh cũng như tâm lí chủ quan nên nhiều ông bố bà mẹ không hề biết được con mình có những triệu chứng tâm thần. Chỉ đến khi bệnh nặng mới đưa con vào bệnh viện, thậm chí họ còn cố tình giấu bệnh vì cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ về sau.
 
Mỗi năm BV Nhi TƯ tiếp nhận hàng trăm bệnh nhi tâm thần nằm viện chưa kể lượng bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Thường trẻ có những biểu hiện liên quan đến mặt trí tuệ, tổn thương não, chậm phát triển, sang chấn tâm thần, lo âu trầm cảm, rối loạn ám ảnh, tâm thần phân liệt...         
 
Ngọc Minh
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Gia đình - 50 phút trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Đây được xem là "10 năm hoàng kim" vì những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn này sẽ quyết định bạn có một tuổi già bình an, hạnh phúc hay không.

Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Gia đình - 4 giờ trước

Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng thật sự rất dễ bị chinh phục bởi một gương mặt điển trai hay thần thái cuốn hút.

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.

Top