Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người di cư đối mặt nhiều khó khăn

Thứ tư, 06:22 22/12/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra tại Hội nghị “Công tác di dân trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12.

Bình Dương - “miền đất hứa”
 
Ông Vũ Văn Phúc – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), trong đó có công tác di dân. Nhờ vậy, công tác dân số nói chung và di dân nói riêng đã đạt những kết quả quan trọng: Quy mô và cơ cấu dân số ổn định, dân số Việt Nam bước vào thời kỳ cơ cấu dân số “vàng”, góp phần quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống...
 

Hội nghị “Công tác di dân trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), nhằm cung cấp, cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức về các vấn đề di dân cho lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp... từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị về mặt chính sách cho Trung ương và các địa phương.

Tuy nhiên, các tham luận tại Hội nghị cũng chỉ ra nhiều vấn đề đáng quan tâm về tình hình di dân nội địa. Những bất cập nảy sinh cần giải quyết sớm như quy mô di dân ngày càng cao, di dân tự do tăng, chính sách với người di cư, quyền của người di cư và đặc biệt là những rủi ro xảy đến với họ.
 
Theo số liệu mà GS.TS Đào Văn Dũng – Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương – đưa ra tại Hội nghị cho thấy, từ năm 2004 – 2009, có khoảng 6,6 triệu người di cư (tương đương 7,7% dân số Việt Nam).
 
Các địa phương là “địa bàn đến lý tưởng” của dòng di cư trong giai đoạn 2004 – 2009 gồm Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đắk Nông và Hà Nội. Trong đó, Bình Dương thu hút dân di cư nhiều nhất với tỷ suất nhập cư đạt gần 366 phần nghìn (1.000 người dân có 366 người từ vùng khác đến - PV).
 
Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc – Viện Dân số và các vấn đề xã hội (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết, phụ nữ di cư ngày càng nhiều hơn nam giới. Trong 5 năm trở lại đây, tương ứng với 100 nam di cư thì có 109 nữ di cư. Hơn nữa, đa số những người di cư là trẻ tuổi, chưa kết hôn và có trình độ học vấn từ Trung học cơ sở trở lên, sức khỏe nói chung là tốt.
 
Dù vậy, Viện Dân số và các vấn đề xã hội cũng đồng quan điểm cho rằng người di cư đang đối mặt với nhiều khó khăn: Thu nhập, việc làm, điều kiện sống thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn, bị phân biệt đối xử trong công việc và sinh hoạt, không được đảm bảo về an ninh và an toàn thân thể. Số liệu cho thấy, 41% người di cư không biết mình phải được bồi thường khi bị tai nạn lao động, 42% không biết đến chế độ nghỉ ốm có lương và 25% không biết chủ sử dụng lao động phải hỗ trợ người lao động phòng và chữa các bệnh nghề nghiệp.
 

Người lao động di cư đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Chí Cường

 
Hạn chế và giải pháp đề xuất
 
Bản tham luận của GS.TS Đào Văn Dũng cho biết, chính sách di dân ở Việt Nam hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế ở hành lang pháp lý, về tổ chức bộ máy, hình thức quản lý và cơ sở hạ tầng. Do đó, cần rà soát, đánh giá các đường lối, chính sách, chiến lược hiện có nhằm rút ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân, đề xuất kiến nghị, đồng thời tham khảo những quốc gia đã thành công để có kinh nghiệm hoạch định đường lối chính sách phù hợp về công tác này...
 
Trả lời PV Báo GĐ&XH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Văn Phúc cho biết: “Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Ban Tuyên giáo các cấp đã triển khai một cách bài bản việc tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ nói chung và công tác di dân nói riêng...
 
Qua đội ngũ báo cáo viên và phương tiện truyền thông, người dân đã thấy được những mặt tích cực và hạn chế, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong công tác di dân”.
 
Ông Phúc cho rằng chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác DS-KHHGĐ nói chung và công tác di dân nói riêng, từ Trung ương cho đến địa phương, cần hoạch định các chính sách phù hợp với tình hình hiện nay để phát huy những mặt tích cực của công tác di dân.
 
Việt Nguyễn
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8%, bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?

Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng

Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng

Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.

Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.

Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Đời sống - 10 giờ trước

Ngày 12/4, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường xe khách cho dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), dịp 30/4 và 1/5. Dịp này các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường tổng cộng 500 xe.

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Đời sống - 12 giờ trước

Từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).

Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Pháp luật - 13 giờ trước

Tổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?

Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.

Top