Người phụ nữ Hải Dương suýt mất gần 60 triệu đồng sau cuộc điện thoại lạ

| Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình thực giao dịch, bà V. đề nghị được chuyển tiền trước, làm thủ tục rút tiền gửi sau. Trước biểu hiện bất thường của khách hàng, nhân viên tạm dừng việc giao dịch để báo cáo cấp trên.

Mới đây, một người phụ nữ 47 tuổi ở Hải Dương suýt mất số tiền gần 60 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi lạ từ một người phụ nữ không quen biết. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên nhanh trí phát hiện thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 22/1, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng (huyện Thanh Miện) tiếp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị V. (SN 1977; trú tại thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện) về việc xin rút 58 triệu đồng và chuyển số tiền này đến một tài khoản khác.

Trong quá trình thực giao dịch, bà V. đề nghị nhân viên Quỹ tín dụng được chuyển tiền trước, làm thủ tục rút tiền gửi sau. Trước biểu hiện bất thường của khách hàng, nhân viên tạm dừng việc giao dịch để báo cáo lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân.

Người phụ nữ Hải Dương suýt mất gần 60 triệu đồng sau cuộc điện thoại lạ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng đã trực tiếp làm việc với bà V., đồng thời trao đổi thông tin, đề nghị công an địa phương phối hợp đến làm việc.

Sau đó, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân, Công an xã Thanh Tùng hướng dẫn khách hàng tạm dừng thủ tục giao dịch để xác minh và được bà V. đồng ý. Quá trình kiểm tra thông tin người liên quan và được cán bộ công an xã, cán bộ Quỹ tín dụng giải thích, lúc này bà V. nhận thức được bản thân đã bị các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo lời của nạn nhân, vào khoảng 7h cùng ngày,, bà V. nhận được cuộc điện thoại lạ của một phụ nữ nói giọng miền Nam. Trong cuộc nói chuyện, người phụ nữ cho biết, bà V. nhận được một gói quà do con gái đang sinh sống bên Tiệp Khắc gửi về và trong gói quà có tiền đô la. Nếu muốn nhận được hàng thì bà V. phải chuyển 58 triệu đồng cho người phụ nữ này.

Vì nạn nhân có con gái sống bên Tiệp Khắc và con gái cũng thường xuyên gửi hàng là mỹ phẩm, đồ gia dụng… về cho bà nên khi nhận được cuộc gọi trên, nạn nhân không nghi ngờ mà đến thẳng Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng để rút và chuyển tiền.

Sau khi được lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng và công an địa phương giải thích, bà V. đã dừng giao dịch; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Quỹ tiến dụng nhân dân xã Thanh Tùng và công an địa phương đã kịp thời giúp gia đình bà bảo toàn tài sản.



Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.