Nhà hàng Trung Quốc lâu đời nhất tại Nhật đóng cửa sau 138 năm

| Sản phẩm - Dịch vụ

Heichinrou, nhà hàng Trung Quốc mang tính biểu tượng ở Nhật Bản, có địa chỉ tại Yokohama là nạn nhân mới nhất của đại dịch và vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản, hôm 2/6.

Nhà điều hành nhà hàng Trung Quốc Heichinrou ở khu phố Tàu nổi tiếng tại thành phố Yokohama đã đệ đơn xin phá sản với khoản nợ tổng cộng 305 triệu yên (khoảng 2,35 triệu USD). Tòa án quận Yokohama đã chấp nhận các thủ tục xin phá sản của doanh nghiệp này vào ngày 2/6, theo Mainichi.

Nhà hàng Trung Quốc Heichinrou được thành lập năm 1884 dưới thời Minh Trị. Nơi đây được mệnh danh là nhà hàng Trung Quốc lâu đời nhất ở Nhật Bản. Nhà hàng này ban đầu nằm cách cổng chính của khu Chinatown vài phút và nổi tiếng với các món ăn Quảng Đông, là một điểm ẩm thực thu hút lượng lớn khách du lịch khi đến thành phố cảng Yokohama.

Nhà hàng Trung Quốc lâu đời nhất tại Nhật đóng cửa sau 138 năm - Ảnh 1.

Cổng khu Chinatowwn ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Nhà hàng Heichinrou này từng bị xóa sổ trong trận động đất Kanto năm 1923 và một lần nữa trong Thế chiến thứ hai, nhưng đã được xây dựng lại. Năm 1986, một tòa nhà 7 tầng được xây dựng làm nơi đặt nhà hàng với không gian tiệc tùng và các phòng ăn riêng cả lớn và nhỏ. Nhà hàng này không chỉ thu hút khách du lịch mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều nhân vật trong giới kinh doanh và chính trị.

Vào tháng 3/2017, nhà điều hành trước đây đã phải chuyển nhượng lại nhà hàng Heichinrou cho một công ty có cùng tên Heichinrou tiếp quản do doanh số bán hàng sụt giảm. Tuy nhiên, đại dịch kéo dài đã giáng thêm một đòn vào hoạt động kinh doanh của nhà hàng nổi tiếng này. Hồi tháng 5/2021, nhà hàng này phải đóng cửa để chuyển sang vị trí mới gần đó nhưng tình hình kinh doanh vẫn không vực dậy nổi.

Các chi nhánh khác của Heichinrou ở Tokyo, Osaka và Kitakyushu do một công ty khác điều hành vẫn sẽ vẫn mở. Hãng nghiên cứu thị trường Teikoku Databank cho biết doanh thu của nhà hàng đạt 10,8 tỷ yên mỗi năm tính đến tháng 3/2007, nhưng đã giảm xuống còn 6,5 tỷ yên vào năm 2016 do chi phí vận hành tăng cao và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Sự suy giảm kinh doanh do Covid-19 đã giáng đòn cuối cùng và nhà hàng này đóng cửa từ ngày 15/5.

Sơn Nam (Theo Mainichi, Bloomberg)

Ý kiến của bạn
Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Hiện nay, đối tượng người cao tuổi, người về hưu không hề đi sau thời đại, nhiều người trong số họ thích nghi nhanh với công nghệ số, biết cách mua sắm, tiêu dùng thông minh dựa trên kinh nghiệm. Họ ưu tiên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến đời sống tinh thần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.