Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6): Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015), ngày 16/6, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

 

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (thứ 4 từ trái qua) cùng các lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.		Ảnh: Chí Cường
Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (thứ 4 từ trái qua) cùng các lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Chí Cường

 

Ông Nguyễn Văn Tân ghi nhận, đánh giá cao Báo Gia đình & Xã hội trong thời gian qua đã bám sát, thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Y tế về công tác DS-KHHGĐ tới người dân. Trong bối cảnh báo in ngày càng thu hẹp, báo điện tử phát triển mạnh mẽ và đa dạng, Báo Gia đình & Xã hội đã không ngừng nỗ lực cải tiến về nội dung, hình thức để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của bạn đọc trong xu thế mới.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Nguyễn Văn Tân chúc Báo Gia đình & Xã hội không ngừng phát triển mạnh mẽ, truyền tải tới độc giả những thông tin thời sự, chính xác, hữu ích nhất, góp phần tuyên truyền kịp thời đến người dân những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ về công tác DS-KHHGĐ.

Thay mặt tập thể Báo Gia đình & Xã hội, Tổng Biên tập Lê Cảnh Nhạc trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Tổng cục, đồng thời khẳng định tập thể Báo Gia đình & Xã hội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các trọng trách mà Tổng cục DS-KHHGĐ giao phó         

   Thiện Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.