Nhiễm trùng da vì... không được tắm

| Sống khỏe

Toàn thân nổi nốt đỏ, nhiều vùng da bị vẩy nến, thoa thuốc gần một tháng không khỏi, bé trai 19 tháng tuổi sau đó được các bác sĩ xác định nguyên nhân do không được tắm.

Người nhà cho biết, ban đầu bé chỉ bị vài mụn nhọt, theo mách bảo của người quen, thay vì vệ sinh da thì lại kiêng tắm, suốt ngày ủ kín cháu để tránh gió, tránh nước và đắp lá cây để trị bệnh.

Ngoài ra, nghĩ thức ăn là nguyên nhân gây nên ghẻ lở, người nhà không cho bé uống sữa, ăn thịt cá mà chỉ cho thưởng thức cháo trắng. Đến khi thấy cơ thể con ngày càng suy kiệt và lên cơn sốt cao, phụ huynh mới đưa đến bệnh viện ở Bạc Liêu sau đó chuyển về TP HCM.

Bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1 với bụng, cổ, lưng, mông, mũi miệng có nhiều nốt đỏ. Nhiều vùng da tạo thành nếp gấp, đóng thành vảy khô và chảy nước vàng. Thể trạng suy dinh dưỡng nặng.

Các kết quả xét nghiệm xác định sau đó cho thấy, bé bị nhiễm trùng máu do biến chứng của nhiễm trùng da. Phải mất gần một tháng tiêm thuốc kháng sinh, vệ sinh da, điều chỉnh dinh dưỡng để khống chế nhiễm trùng, bệnh nhi mới được xuất viện, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục tái khám để phục hồi dinh dưỡng.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu cho biết, nguyên nhân khiến bệnh nhi bị biến chứng nhiễm trùng là do kiêng tắm khiến cơ thể quá bẩn. Thêm nữa, việc người lớn kiêng không cho bé ăn đã khiến bệnh nhi suy kiệt và không còn đủ sức đề kháng.

Để tránh những biến chứng tương tự, các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên tự điều trị theo kinh nghiệm. Tuyệt đối không nên kiêng ăn uống, cữ gió cữ nước vì có thể làm bệnh nặng hơn, nhất là các bệnh về da.

"Riêng việc đắp lá không chỉ không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da, còn gây biến chứng nhiễm trùng huyết khó trị rất nguy hiểm", một bác sĩ nói.
 
Theo VnExpress
thuhuyen
Ý kiến của bạn
5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Sống khỏe -

GĐXH - Bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, theo TS.BS Đào Thị Hoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không phải mọi biểu hiện đều do thiếu estrogen và liệu pháp hormone chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, đúng đối tượng và sau khi đánh giá lợi ích, nguy cơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.