Nhiều biện pháp giám sát dịch cúm gia cầm
GiadinhNet - Hiện ngành thú y tỉnh đang triển khai các biện pháp giám sát cúm gia cầm; lấy mẫu huyết thanh kiểm tra tại nơi kinh doanh mua bán gia cầm sống, hộ chăn nuôi; kiểm tra huyết thanh sau tiêm phòng vaccine cúm gia cầm tại các hộ chăn nuôi và trang trại.
![]() |
|
Nhiều địa phương đã tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm bùng phát và lây lan. Ảnh: T.L |
|
Ngày 26/2, ngành thú ý tỉnh Bình Dương đã ra quân tiêu độc, khử trùng xung quanh nơi phát hiện anh Trương Phú Sơn (22 tuổi, quê ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố 8, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một) bị dương tính cúm A/H5N1. Hiện bệnh nhân Sơn đang cách lý điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng viêm phổi rất nặng. Qua xác minh ban đầu, bệnh nhân này từ Thanh Hóa (trung tâm tái phát dịch cúm gia cầm) có tiếp xúc ăn thịt và tiết canh vịt. |
Đoàn chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y đối với ông Trần Văn Hiếu (tạm trú tại khu phố 8, phường Phú Lợi) kinh doanh không giấy phép và tịch thu toàn bộ vịt, gà và chuồng nuôi nhốt do buôn bán trái phép. Tuy nhiên, sau khi có động tĩnh của các ngành chức năng, nhiều điểm buôn bán, giết mổ gia cầm bày bán ở các điểm nhỏ, lẻ trước khu nhà trọ, khu chợ tự phát đã “ẩn mình” chờ thời.
Hiện ngành thú y tỉnh đang triển khai các biện pháp giám sát cúm gia cầm; lấy mẫu huyết thanh kiểm tra tại nơi kinh doanh mua bán gia cầm sống, hộ chăn nuôi; kiểm tra huyết thanh sau tiêm phòng vaccine cúm gia cầm tại các hộ chăn nuôi và trang trại. Chi cục Thú y tỉnh đã chuẩn bị 1,2 triệu liều vaccine H5N1 Re5 tổ chức tiêm phòng đồng loạt trên địa bàn tỉnh vào ngày 1/3. Theo đó, đợt tiêm phòng này sẽ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Các hộ chăn nuôi có quy mô dưới 2.000 con được miễn phí tiền vaccine. Các trang trại quy mô lớn hơn 2.000 con thì đăng ký với Chi cục Thú y mua vaccine cúm gia cầm và tự tổ chức tiêm dưới sự giám sát của thú y địa phương.
Ngành thú y cũng đang tăng cường lực lượng, tăng cường hoạt động của các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát tốt việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm đang bày bán trên thị trường.
Ông Đào Duy Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 3 triệu con gia cầm, nửa triệu con gia súc. Đây cũng là địa bàn có đường giao thông đường sắt, đường bộ và cửa khẩu quốc gia, quốc tế nên việc lưu thông vận chuyển gia súc qua lại với các tỉnh bạn khá sôi động. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng: Sở NN&PTNT cùng với Sở Y tế chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, bảo đảm đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hoá chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch ở các tuyến. Đồng thời phân công lãnh đạo và đơn vị thường trực phòng, chống dịch trực 24/24 giờ để kịp thời thu thập, tiếp nhận thông tin và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo nhu cầu, kịp thời báo cáo tình hình dịch cúm A/H5N1 ở người về UBND tỉnh.
