Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều nguy hiểm rình rập các bé trong ca sinh 5

Thứ tư, 09:56 20/03/2013 | Y tế

Dù mang thai tự nhiên hay mang thai nhờ sự can thiệp của khoa học thì việc có nhiều thai cùng lúc sẽ rất nguy hiểm đến cả mẹ và bé.

 
Hậu quả của sự “liều lĩnh” để đánh đổi lấy hạnh phúc được làm cha mẹ có thể sẽ phải trả giá rất đắt.
 
Thêm một trường hợp mang đa thai cho ra đời cùng lúc 5 đứa trẻ (3 trai, 2 gái) đã vượt cạn thành công tại bệnh viện Từ Dũ ngày 17/3. Ca sinh nở hiếm có này khiến các bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng, nhưng họ đang cảm thấy bất an vì ngày càng nhiều ông bố bà mẹ chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì… quá ham con.
Nhiều nguy hiểm rình rập các bé trong ca sinh 5 1
Ca sinh 5 hiếm gặp đã chào đời "mẹ tròn con vuông" tại Từ Dũ

Được biết, sau khi lập gia đình 2 năm, sản phụ L.H.A.T. (28 tuổi, ngụ tại quận 5, TPHCM) vẫn chưa thể có con. Nhờ sự can thiệp bằng phương pháp kích thích buồng trứng và bơm tinh trùng vào tử cung của một đơn vị hỗ trợ sinh sản (không thuộc bệnh viện Từ Dũ), chị A.T. đã mang thai. Trong thai kỳ, thai phụ từng đến khám tại bệnh viện Từ Dũ và được chẩn đoán mang 4 phôi thai, tất cả đều phát triển khỏe mạnh.

Các bác sĩ đã nhiều lần tư vấn, đề nghị thai phụ và gia đình bỏ bớt phôi thai chỉ nên giữ lại một hoặc hai phôi khỏe mạnh nhất. Sau nhiều mòn mỏi chờ đợi và phải nhờ đến sự can thiệp của khoa học vợ chồng chị A.T. mới được hưởng hạnh phúc làm cha mẹ nên họ quyết định giữ lại tất cả phôi thai. Đến tuần 33,5 của thai kỳ, chị A.T. có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình nhanh chóng đưa chị đến bệnh viện Từ Dũ.

Nhiều nguy hiểm rình rập các bé trong ca sinh 5 2
Hai trong số 5 bé đang gặp phải triệu chứng suy hô hấp

“Sản phụ liên tục xuất hiện những cơn gò, tim thai không nghe được, chúng tôi quyết định tiến hành can thiệp bằng thủ thuật mổ bắt con. Cả ê kíp thực hiện ca mổ và gia đình đều bất ngờ vì sản phụ cho ra đời cùng lúc 5 bé, nhiều hơn chẩn đoán ban đầu một bé. Khi áp dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản, khả năng mang đa thai rất phổ biến nhưng mang cùng lúc 5 trẻ thì rất hiếm khi xảy ra”, BS Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết.

Cũng bằng phương pháp kích thích phóng noãn, tháng 8/2011 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định, sản phụ Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, ngụ tại An Giang) đã cho ra đời 3 bé gái và 1 bé trai. Kế đó, tháng 6/2012 tại bệnh viện Từ Dũ, sản phụ Trần Thị Tình (31 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) mang thai tự nhiên đã cho ra đời 4 bé gái với cân nặng 1,5kg; 1,6kg; 1,2kg và 1,7kg. Chị Tình suýt đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình vì bị tiền sản giật trong lúc vượt cạn.

Nhiều nguy hiểm rình rập các bé trong ca sinh 5 3
Bé trai lớn nhất chỉ đạt cân nặng 2kg

Không lâu sau khi chào đời, để tránh nguy cơ mù vĩnh viễn 2 trong số 4 bé gái của vợ chồng chị đã phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 phẫu thuật mắt vì chứng bệnh võng mạc. Thông tin từ anh Trần Hữu Đồng cho biết, hiện vợ chồng anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cho các con. Sức khỏe của chúng đều không được như những đứa trẻ khác, chúng rất nhạy cảm mỗi khi trái gió trở trời. Bác sĩ còn lo lắng về các yếu tố như tâm thần, vận động của con tôi.

Dù sinh non nhưng mẹ con sản phụ A.T. đã may mắn vượt qua những nguy hiểm ban đầu như thai lưu, tiền sản giật, băng huyết… Song họ đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như tình trạng suy kiệt cơ thể ở người mẹ sau sinh; chứng bệnh lý vàng da các bé đang gặp phải; hiện 2 trong số 5 bé bị suy hô hấp. “Chúng tôi lo lắng trước nguy cơ rất cao các bé có thể gặp phải như: Bệnh lý võng mạc mắt; câm điếc bẩm sinh; chậm phát triển về tâm thần vận động…”, BS Vũ Tề Đăng, Phó khoa Sơ sinh cho biết.

Nhiều nguy hiểm rình rập các bé trong ca sinh 5 4
Các bé đang đối mặt với nhiều nguy hiểm về phát triển tâm thần, vận động

Biết trước những nguy hiểm luôn chực chờ mẹ con sản phụ mang đa thai, BS Huỳnh Thị Thu Thủy khuyến cáo: “Việc kích thích phóng noãn có thể khiến cả hai buồng trứng đều rụng, khả năng thụ thai rất cao. Mang đa thai là trường hợp thường gặp khi dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, do đó sau khi thụ thai, thai phụ cần đi kiểm tra định kỳ để bác sĩ có những biện pháp can thiệp hỗ trợ hợp lý.

Với những trường hợp mang đa thai, cả mẹ và trẻ có thể gặp phải nhiều nguy hiểm. Chúng tôi luôn tư vấn rõ về các nguy cơ và khuyến cáo thai phụ cùng gia đình trước tuần thứ 8 nên bỏ bớt phôi thai chỉ giữ lại 1 hoặc 2 phôi khỏe mạnh. Hiện việc bỏ bớt phôi thai đã đạt được mức độ an toàn rất cao cho các phôi còn lại. Tuy nhiên quyết định bỏ hay không bỏ vẫn là do gia đình”.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top