Trong báo cáo về những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới/Uỷ ban quốc gia về Sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam cho biết: "Việt Nam có khuôn khổ pháp lý vững chắc và ý chí chính trị mạnh mẽ để thực hiện quyền của phụ nữ và đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ trong việc thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh". Tuy nhiên, nhiều phụ nữ chưa thực sự được hưởng quyền của mình...
Vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhất là ở các vùng nông thôn". Phát biểu về tình trạng bạo lực do phân biệt giới, ông Bruce Campbell, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, mặc dù Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc ban hành luật bảo vệ phụ nữ khỏi nạn bạo lực song vẫn còn đó nhiều thách thức lớn cần vượt qua trong việc thực hiện Luật Phòng chống Bạo lực gia đình mới ban hành. Trong một nghiên cứu gần đây nhất, 64% phụ nữ Việt Nam cho rằng bạo lực giới là vấn đề hoàn toàn bình thường và tất yếu. Ông Campbell nói: “Nam giới được xem là "nóng tính", còn phụ nữ là "mát tính". Rượu và nóng tính được dùng để biện minh cho các hành vi bao lực của nam giới”. Đại diện UNFPA tại Việt Nam cũng khuyến nghị nên lồng ghép bạo lực giới vào hệ thống giáo dục các cấp, song song với việc tăng cường năng lực của ngành y tế và dịch vụ xã hội trong các khâu sàng lọc, chữa trị, tư vấn và chuyển tuyến nạn nhân bạo lực giới ở tất cả các cấp...
Bộ LĐ,TB&XH và Liên Hợp Quốc đều cam kết sẽ tiếp tục phối hợp hành động để hỗ trợ công tác xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới cho giai đoạn tiếp theo 2011 - 2020 và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới.
Võ Thu