Nhờ định vị, phát hiện kẻ lừa đảo thuê xe tự lái mang đặt cọc

| Pháp luật

Qua theo dõi, thấy ô tô cho thuê không di chuyển, phía công ty nghi ngờ nên lần theo định vị thì phát hiện chiếc ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị người thuê mang đi cầm cố.

Hôm nay (6/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hà Văn Hồng (SN 1994) 15 năm tù và Nguyễn Văn Chi (SN 1985) 8 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiêu xài cá nhân, Hồng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố để lấy tiền.

Nhờ định vị, phát hiện kẻ lừa đảo thuê xe tự lái mang đặt cọc - Ảnh 1.
Hai bị cáo tại tòa

Anh ta lên mạng xã hội tìm nơi cho thuê xe ô tô tự lái thì thấy Công ty cổ phần và phát triển ECO Hồ Gươm đăng tin cần cho thuê chiếc xe ô tô Toyota Fortuner trị giá hơn 1 tỷ đồng, đặt cọc 50 triệu đồng.

Bị cáo hỏi vay tiền Chi rồi mang tiền đặt cọc đến công ty trên thuê xe trong thời gian 4 ngày.

Thuê được xe, Hồng mang chiếc ô tô Toyota của Công ty cổ phần và phát triển ECO Hồ Gươm mang đi cầm cố tại cửa hàng cầm đồ, lấy 255 triệu đồng để tiêu xài cá nhân hết.

Về phía công ty, qua theo dõi định vị, thấy chiếc xe không di chuyển nên đã nghi ngờ. Lần theo định vị, phía công ty phát hiện xe đã bị người thuê mang đi cầm cố.

Cùng thủ đoạn trên, tháng 6/2019, Hồng bàn bạc với Chi, để Chi ứng tiền đặt cọc thuê chiếc xe ô tô Ford Fiesta, trị giá gần 350 triệu đồng của anh Phạm Cao M. (SN 1987, ở Đống Đa).

Thuê được xe, hai bị cáo mang đi cầm cố cho anh Nguyễn Thế Thịnh để vay 100 triệu đồng chi tiêu cá nhân.

Sau khi được CQĐT triệu tập, anh Nguyễn Thế Thịnh đã tự nguyện giao nộp chiếc xe trên.

Trước đó, cuối tháng 2/2019, bị cáo Hồng đã bị TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang) xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.