Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyến chuyển giao công nghệ ý nghĩa

GiadinhNet - Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cử đoàn công tác gồm: TS.BS Trương Quang Định (Phó Giám đốc), PGS.TS.BS Lê Tấn Sơn (Trưởng khoa Niệu), ThS.BS Phạm Ngọc Thạch (Phó khoa Niệu), CN Trần Trọng Phương Trừ (Phòng Chỉ đạo tuyến) đến làm việc và chuyển giao kỹ thuật Ngoại Niệu Nhi theo Đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Đoàn công tác đã tiến hành cùng ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Bình Định phẫu thuật cho 7 trường hợp bệnh nhi gồm 1 ca dò niệu đạo, 1 ca hẹp khúc nối bể thận niệu quản, 2 ca thận ứ nước và 3 ca lỗ tiểu thấp. Ngoài ra, đoàn đã tham gia khám sàng lọc cho 20 trường hợp bệnh mới đến khám.

Qua kết quả chuyển giao, đoàn công tác Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận thấy Bệnh viện Đa khoa Bình Định có cơ sở vật chất tốt, có đội ngũ gây mê giàu kinh nghiệm, các y bác sĩ có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình. Theo kế hoạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Bình Định gồm 2 đợt, đợt 1 gồm các kỹ thuật ngoại niệu cơ bản và đợt 2 gồm các kỹ thuật nâng cao.

Trước đó, theo Đề án 1816 năm 2014 và công văn yêu cầu hỗ trợ về Ngoại Nhi của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã cử đoàn công tác đến làm việc, chuyển giao kỹ thuật về phẫu thuật Ngoại Niệu Nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên.

Trong chuyến công tác này, đoàn đã tiến hành khám và hội chẩn cho 16 ca bệnh. Đồng thời cũng tiến hành tái khám cho 4 ca bệnh đã được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và trong các đợt công tác trước. Qua 2 ngày công tác, đoàn đã cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên của khoa Ngoại liên chuyên khoa, Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên tiến hành phẫu thuật thành công cho 11 ca bệnh. Trong  chuyến công tác này, đoàn công tác chủ yếu tiến hành chuyển giao kỹ thuật trên những ca bệnh tương đối đơn giản như: Bệnh lý ống bẹn, tinh hoàn ẩn sờ thấy… để các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên có thể từng bước nắm bắt được các kỹ thuật và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đợt chuyển giao các kỹ thuật này đã thành công, là một bước tiến trong lĩnh vực Ngoại Nhi cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên. Các bác sĩ luân phiên của Bệnh viện Nhi Đồng 2 hi vọng những chuyến công tác tiếp theo sẽ giúp Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên phát triển hơn trong lĩnh vực Nhi khoa nói chung và trong lĩnh vực ngoại Nhi nói riêng.  
 

Với những kết quả ngoài mong đợi, điều đó thể hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế không chỉ là giải pháp góp phần quan trọng vào việc giải quyết bài toán về nhân lực của ngành Y tế mà nó còn mang đậm tính nhân văn, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam; đồng thời, khẳng định Đề án 1816 là một chủ trương hết sức đúng đắn.

 
Tri Thường
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top