Những dấu hiệu đơn giản cảnh báo có thể bạn nhiễm HIV
Trong vòng 1-2 tháng đầu sau khi cơ thể bị virus HIV tấn công, 40-90% người bị sẽ trải qua các triệu chứng ban đầu, thường được gọi là hội chứng retrovirus cấp tính (ARA).
Khó thở: Khó thở nói lên tình trạng bệnh nặng ở đường hô hấp, hoặc suy hô hấp do virus HIV xâm nhập vào máu và gây phản ứng viêm ở đường hô hấp.
Biện pháp: Đặt bệnh nhân ở tư thế nửa nằm, nửa ngồi, thả lỏng các cơ và hít sâu chậm rồi thở ra từ từ. Làm thông thoáng đường thở bằng cách uống nhiều nước để dờm không dính.
Sốt nhẹ là một trong những dấu hiệu đầu tiên của HIV, khoảng 38 độ C. Thường đi kèm với các triệu chứng mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, đau cổ họng bởi tại thời điểm này virus di chuyển trong máu và bắt đầu nhân rộng với số lượng lớn.
Biện pháp: Cho người nhiễm HIV nằm nơi thoáng mát không có gió lùa, hạ nhiệt bằng cách dùng khăn ướt, lau mát trán. Bồi phụ mất nước, điện giải tốt nhất bằng nước ORESOL(ORS) và uống các loại nước mát như nước trà loãng hoặc nước trái cây. Cần phải có sự giúp đỡ của cán bộ y tế khi bệnh nhân là trẻ em hoặc phụ nữ có thai có những biểu hiện nặng hơn.
Mệt mỏi: Phản ứng viêm của hệ miễn dịch do virus tấn công cũng khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi.
Đau cơ, đau khớp, xưng hạch bạch huyết: Dấu hiệu thường gặp đầu tiên nếu bị nhiễm HIV có thể là cúm, tăng bạch cầu đơn, viêm gan hoặc giang mai. Sau đó là đau các khớp, cơ bắp bà hiện tượng sưng hạch bạch huyết.
Đau họng và đau đầu: Cũng giống như các triệu chứng khác, đau họng và đau đầu là một trong những dấu hiệu đầu tiên nếu bạn nghi ngờ mình bị HIV.
Phát ban có thể xảy ra sớm hoặc muộn của bệnh. Các mụn nhỏ hoặc vết sưng xuất hiện khắp nơi trên cơ thể. Tránh gãi gây xước và chảy máu trên cơ thể, phát ban có thể nguy cấp hơn, thậm chí gây lây nhiễm nếu bạn quan hệ tình dục.
Buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Khoảng 30% -60% người bị nhiễm HIV có dấu hiệu đầu tiên là buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy trong giai đoạn đầu.
Biện pháp: uống dung dịch ORS theo nhu cầu, uống nhiều nước lọc, không nên uống các đồ uống có đường, có gas, cà phê, nước trà thảo mộc
Giảm cân là dấu hiệu khi khi bệnh đã bắt đầu tái phát, có thể đi kèm với tiêu chảy cấp. Có nghĩa là hệ thống miễn dịch của cơ thể đã bị suy kiệt, dù có cố gắng ăn nhưng cân nặng vẫn bị giảm.
Ho khan: Những cơn ho âm thầm có thể kéo dài nhiều tuần mà mọi loại thuốc đều vô tác dụng là triệu chứng điển hình ở bệnh nhân HIV đã rất nặng.
Biện pháp: bệnh nhân nên ngồi dậy, đi lại, vận động, để tránh hiện tượng ứ đọng dịch trong phổi; khạc hết đàm; khi ho phải dùng vải hoặc khăn che miệng, sau khi ho phải rửa tay và giặt khăn che miệng hoặc loại bỏ.Chỉ nên làm dịu cơn ho bằng uống các đồ uống như trà mật ong nóng, trà thảo dược để giữ họng ấm.
Viêm phổi: Ho và giảm cân là nguồn gốc của nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn gây ra nếu hệ miễn dịch của bạn hoạt động kém. Viêm phổi là một trong những triệu chứng nhiễm trùng điển hình, ngoài ra còn có nhiễm toxoplasmosis hay bệnh tưa miệng. Mặc ấm va tránh đi ra gió khi có hiện tượng viêm phổi.
Đổ mồ hôi đêm: Khoảng một nửa bệnh nhân đổ mồ hôi trộm vào ban đêm trong giai đoạn đầu nhiễm HIV. Tình trạng này thậm chí còn phổ biến hơn vào giai đoạn sau, và không có liên quan đến việc tập thể dục hay nhiệt độ trong phòng.
Thay đổi ở móng: Một dấu hiệu khác ở giai đoạn muộn nhiễm HIV là thay đổi ở móng tay chân, chẳng hạn móng dày lên, cong queo, móng bị chẻ, hoặc biến màu. Tình trạng này là do nhiễm nấm.
Nấm Herpes ở miệng hoặc cơ quan sinh dục: Đây có thể là dấu hiệu của giai đoạn đầu và cả giai đoạn cuối nhiễm HIV. Người mang HIV thường có nhiều đợt bùng phát herpes nghiêm trọng hơn bình thường do HIV làm suy yếu hệ miễn dịch. Tránh quan hệ tình dục khi cơ thể đang có triệu chứng này.
Ngứa ran và đau nhói ở chi: Nhiễm HIV giai đoạn muộn có thể gây tình trạng tê và đau nhói ở tay, chân. Đó là khi các tế bào thần kinh bị phá hủy.
Khó tập trung, nhầm lẫn: Rối loạn nhận thức có thể là một dấu hiệu của chứng mất trí liên quan đến HIV, thường xảy ra muộn trong tiến trình bệnh. Nó còn liên quan đến khả năng ghi nhớ, giận dữ, cáu kỉnh.
Bệnh nấm: Một loại bệnh nấm khác người có HIV hay gặp ở giai đoạn muộn là bệnh tưa miệng - do nấm Candida gây ra, thường gây khó nuốt.
Rối loạn kinh nguyệt: Bệnh khi tiến triển sẽ làm tăng nguy cơ thất thường kinh nguyệt, chẳng hạn số lần có kinh ít hơn, lượng máu kinh ít đi. Người nhiễm HIV cũng mãn kinh sớm hơn vài năm.
Các triệu chứng nhiễm HIV thường không xuất hiện trong nhiều năm trời, thậm chí cả thập kỷ. Vì không thấy triệu chứng, nên nhiều người không biết mình mắc bệnh.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 15 giờ trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 ngày trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 3 ngày trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 4 ngày trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc
Y tế - 1 tuần trước"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.
Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược
Sống khỏe - 1 tuần trướcNgày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí
Sống khỏe - 1 tuần trướcHơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.
Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp
Sống khỏe - 1 tuần trướcSự cố xảy ra trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi một du khách Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu trên đường lên đỉnh đảo Ti Tốp. Kíp y tế thường trực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.