Những địa phương đầu tiên miễn học phí cho học sinh trong năm học 2023 - 2024
Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 3 địa phương có kế hoạch miễn học phí 100% cho học sinh và 1 trường đại học cam kết không tăng học phí trong năm học 2023-2024.
Ba địa phương đầu tiên miễn học phí năm học tới
Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng vừa ra nghị quyết quy định về mức thu học phí năm học 2023 - 2024. Theo đó, khu vực thành thị, mức thu học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng. Khu vực nông thôn là 100.000 đồng/học sinh/tháng cho ba bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Bậc học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí với học sinh của Hải Phòng năm 2023 - 2024.
Năm học 2023 - 2024, Hải Phòng tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông theo nghị quyết số 54 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua năm 2019. Dự kiến thành phố trích hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho giáo dục.
Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2023 - 2024, học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2024 - 2025. Ngân sách tỉnh sẽ chi hơn 568 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2022 - 2025.
Như vậy, năm học 2023 - 2024, học sinh khối mầm non, THCS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục được miễn học phí như năm học trước.
Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng cũng đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
Theo đó, thành phố hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông (lớp 1-12) trong 9 tháng của năm học tới. Những học sinh đang được giảm học phí theo các chính sách khác sẽ được cấp bù để tổng số bằng 100% mức học phí công lập.
Với học phí hiện hành là 50.000-300.000 đồng một tháng, tùy theo địa bàn, Đà Nẵng dự kiến kinh phí hỗ trợ cho học sinh công lập 316 tỷ đồng; học sinh ngoài công lập 92 tỷ đồng. Trẻ mầm non và học sinh trường có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện được miễn học phí.
Đây là năm thứ ba liên tiếp Đà Nẵng thực hiện chính sách này. Hai lần trước, chính quyền thành phố miễn học phí do đời sống người dân gặp khó khăn vì COVID-19.
Năm học 2022-2023, cả nước có 7 tỉnh thành thông báo miễn giảm học phí cho học sinh gồm: Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Kạn và Hải Phòng.
Trường đại học đầu tiên không tăng học phí trong năm học mới
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có thông báo về việc không tăng học phí đối với năm học 2023 - 2024. Thông báo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn sau đại dịch, theo chủ trương của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về việc cần tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên được tiếp cận học tập giáo dục đại học.
Nhà trưởng thống nhất quyết định năm học 2023 - 2024 sẽ là năm học thứ tư liên tiếp trường giữ nguyên mức học phí áp dụng cho sinh viên chính quy trình độ đại học. Theo đó, mức học phí cụ thể như sau: Đối với chương trình đào tạo chuẩn là 354.000 đồng/tín chỉ. Với chương trình chất lượng cao là 770.000 đồng/tín chỉ.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường giữ nguyên mức học phí cho sinh viên. Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, việc không tăng học phí năm học 2023-2024 đồng nghĩa với việc trường sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như thu nhập cho cán bộ, giảng viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập.
Sửa Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024
Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 300/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023 - 2024; trình Chính phủ trước ngày 08/8/2023.
Đồng thời, Bộ GD&ĐT tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi lần thứ 23: Minh chứng cho cam kết phát triển giáo dục bền vững của Hồng Hà
Giáo dục - 14 giờ trướcVòng Chung kết Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi lần thứ 23 đã chính thức khép lại với những cảm xúc bùng nổ, khẳng định vị thế là sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Tuyển sinh đại học 2025: Lưu ý khi xét tuyển nhóm ngành vi mạch bán dẫn
Giáo dục - 16 giờ trướcNăm nay, ít nhất 18 trường đại học phải đảm bảo điều kiện điểm thi môn Toán khi tuyển sinh ngành vi mạch bán dẫn.

Thành lập 15 tổ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở Hà Nội
Giáo dục - 20 giờ trướcNgày 30/5, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tăng tốc hỗ trợ học sinh trước kỳ thi lớp 10
Giáo dục - 1 ngày trướcVới việc tuyển 64% vào trường công lập, các nhà trường đồng loạt tăng tốc, dồn lực hỗ trợ học sinh trước kỳ thi lớp 10.

Bắc Kạn: Sau phản ánh, nhiều trường mầm non ở Ba Bể đã thực hiện theo kiến nghị
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã thực hiện xây dựng hoạt động giáo dục trên hệ thống Vnedu theo kiến nghị của đoàn kiểm tra ngày 19/2/2025 mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh trước đó.

Công thức quy đổi điểm IELTS vào các trường đại học 2025
Giáo dục - 1 ngày trướcVới chứng chỉ IELTS từ 4.0 - 9.0, thí sinh có thể quy đổi thành 6 - 10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển vào đại học năm 2025.

Danh tính của tỷ phú công nghệ mới từng là 'thần đồng toán học' ở vùng quê nghèo
Giáo dục - 1 ngày trướcTừng là một cái tên vô danh đến từ ngôi làng hẻo lánh, Lương Văn Phong trở thành niềm tự hào quốc gia - đứng sau thành công của startup trí tuệ nhân tạo DeepSeek, đưa Trung Quốc tiến bước dài trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ.

Giáo viên gợi ý cách làm bài thi tiếng Anh vào lớp 10 ‘ăn’ điểm
Giáo dục - 1 ngày trướcCô Lưu Tú Oanh, giáo viên bộ môn Ngoại ngữ, Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khuyên học sinh, chỉ còn một tuần nữa đến Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, các em không nên học kiến thức mới, ôm đồm kiến thức mà nên luyện đề, học chắc từng nội dung.

Điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 đạt 130/150
Giáo dục - 1 ngày trướcNgày 29/5, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) năm 2025.

Mỹ đột ngột dừng cấp mới visa du học, vì sao?
Giáo dục - 2 ngày trướcNhiều học sinh, phụ huynh, trung tâm tư vấn ngỡ ngàng trước thông tin Mỹ đột ngột "đóng băng" việc xếp lịch phỏng vấn cấp mới visa du học.

Bắc Kạn: Sau phản ánh, nhiều trường mầm non ở Ba Bể đã thực hiện theo kiến nghị
Giáo dụcGĐXH - Một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã thực hiện xây dựng hoạt động giáo dục trên hệ thống Vnedu theo kiến nghị của đoàn kiểm tra ngày 19/2/2025 mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh trước đó.