Những ngành đại học lấy điểm sàn cao từ kết quả thi tốt nghiệp THPT
Năm nay, nhiều ngành đại học ở nhiều trường có điểm sàn xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT cao, thậm chí có ngành nhận hồ sơ từ 24,5 trở lên.
Đến thời điểm này gần như các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ở phía Nam, điểm sàn ngành Y khoa và Răng – Hàm- Mặt tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM là 24. Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt, Dược học có điểm sàn là 23.
Ở Trường ĐH Sài Gòn điểm sàn ngành Sư phạm Toán học lên tới 24,5 điểm – đây là ngành có điểm sàn cao nhất cả nước tính đến hiện nay. Ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm sàn là 23 điểm.
Nhiều ngành của Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng có điểm sàn cao ngất ngưởng, cụ thể, như Sư phạm Toán học, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Ngữ văn có điểm sàn là 24.
Còn các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tâm Lý học, Sư phạm Tiếng Anh (phân hiệu Long An) có điểm sàn là 23. Rất nhiều ngành khác có điểm sàn là 21-22.
Tại Trường ĐH Luật TPHCM, ngành Luật tuyển khối C00 có điểm sàn là 24. Ngành Luật thương mại quốc tế tuyển các khối A01, D01, D66, D84 có điểm sàn là 23.
Toàn bộ các ngành của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) có điểm sàn là 22. Ba ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng có điểm sàn 22.
Ở Trường ĐH Nông lâm TPHCM, ngành Thú y và Thú y chương trình tiên tiến có điểm sàn là 22.
Điểm sàn các ngành Khoa học dữ liệu, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chương trình tăng cường Tiếng Anh, Khoa học máy tính chương trình tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM có điểm sàn là 24.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Nguyễn Huế
Ở phía Bắc, điểm sàn xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với trụ sở chính và các cơ sở trực thuộc của Trường ĐH Ngoại Thương là 24 điểm.
Các ngành Y khoa, Y khoa phân hiệu Thanh Hóa, Răng – Hàm – Mặt của Trường ĐH Y Hà Nội có mức điểm sàn là 24.
Các ngành đào tạo chính quy của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) có điểm sàn là 23,5. Các ngành thuộc Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng có điểm sàn là 22 (trừ ngành Công nghệ nông nghiệp).
Ở Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ khí/Kỹ thuật ô tô, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm sàn là 22.
Tương tự, ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Sinh học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có điểm sàn là 22.
Ở Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm sàn là 23. Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có điểm sàn là 22.
Quy về thang điểm 40 các ngành Toán học, Toán tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội có điểm sàn là 30; Các ngành Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu có điểm sàn là 31.
Tại Trường ĐH Thuỷ lợi, các ngành Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học dữ liệu, An ninh mạng, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin có điểm sàn là 22.
Còn ở Trường ĐH Dược Hà Nội, ngành Dược học có điểm sàn xét từ thi tốt nghiệp THPT là 23; ngành Hoá dược có điểm sàn 22...
Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 15 giờ trướcQuy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm
Xã hội - 1 ngày trướcBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?
Xã hội - 1 ngày trướcTuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.
Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Giáo dục - 1 ngày trướcChỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 2 ngày trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
Giáo dục - 4 ngày trước13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng ba phương thức.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.
Nhiệt độ giảm sâu 10 độ, học sinh Hà Nội có được nghỉ học tránh rét?
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.