Những ứng dụng khoa học mang thương hiệu “Bạch Mai”

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 21/1, Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 30. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 105 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai.

Tại hội nghị, GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, phát triển nghiên cứu khoa học chính là cầu nối để hội nhập quốc tế, để các kiến thức y học hiện đại, các kỹ thuật tiên tiến luôn được cập nhật, ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

Từ đó nhiều bệnh nhân nặng, hiểm nghèo được cứu sống và Việt Nam từng bước hội nhập vững chắc với các quốc gia có nền y học tiên tiến.


GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BM)

GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BM)

Theo Thứ trưởng Lê Quang Cường, hoạt động khoa học công nghệ của Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua đã cho thấy sự phát triển hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn lâm sàng, cận lâm sàng và đồng bộ với sự đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức về nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, việc phát triển khoa học công nghệ luôn được xem là định hướng quan trọng để phát triển Bệnh viện. Tăng cường ứng dụng kĩ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu và đã tạo nên nét đặc trưng của Bệnh viện Bạch Mai.

Nhờ sự phát triển liên tục và toàn diện về nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào khám chữa bệnh, nhiều bệnh nhân hiểm nghèo đã được cứu sống, giúp Bệnh viện luôn giữ vững thương hiệu “Bạch Mai”, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh và nhân dân cả nước, góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng, giảm thiểu gánh nặng về kinh tế - xã hội do bệnh tật gây ra.

Các công trình tiêu biểu trong những năm qua là nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật cao như điều trị can thiệp các bệnh lý tim bẩm sinh, bệnh lý về mạch, sử dụng kỹ thuật dao gamma quay trong điều trị các bệnh u não, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong hồi sức cấp cứu các bệnh nhân nặng và đối phó với dịch cúm…

Hiệu quả thiết thực của các công trình khoa học này là cứu sống rất nhiều người bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn của các bác sỹ.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đang tích cực phát triển các hướng nghiên cứu theo xu hướng mới như: sử dụng tế bào gốc tự thân điều trị một số bệnh lý mạn tính và tiếp tục phát triển các kỹ thuật điều trị can thiệp hiện đại...

Hội nghị khoa học lần thứ 30 của Bệnh viện Bạch Mai thu hút 69 đề tài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu khoa học và 64 đề tài nghiên cứu được báo cáo trong Hội nghị là những công trình khoa học tiêu biểu được chắt lọc từ hơn 400 nghiên cứu của Bệnh viện được thực hiện trong hai năm qua đại diện cho mọi lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.