Mặc dù Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ như quy mô gia đình 1 đến 2 con được chấp nhận ngày càng rộng rãi, tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế, chất lượng dân số từng bước được nâng cao… tuy nhiên, cũng tồn tại nhiều vấn đề về dân số phức tạp.
Những vấn đề “nóng” của ngành dân số Hà Tĩnh trước hết phải nói đến là tỷ lệ sinh trên hai con cao và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Năm 2011, tỷ suất sinh thô là 14,1%o, tỷ lệ sinh trên 2 con là 20,28%, cao hơn nhiều so với cả nước.
Năm tháng đầu năm 2012, số trẻ em mới được sinh ra trên toàn tỉnh là là 7.061 cháu, tăng 1.059 cháu so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, có 1.582 cháu là con thứ 3 trở lên (chiếm tỷ lệ 22,40% và tăng 3,89% so cùng kỳ năm 2011). Tình trạng tăng sinh, tăng sinh con thứ 3 trở lên diễn ra ở 12/12 huyện, thị, thành phố. Tình hình này nếu không được can thiệp hiệu quả thì khó đạt chỉ tiêu mức giảm sinh năm 2012. Các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Lộc Hà là những huyện có mức tăng tỷ lệ sinh trên 2 con cao so cùng kỳ.
Vấn đề thứ hai đang là điểm nóng và thu hút sự quan tâm của dư luận trên địa bàn tỉnh là vấn đề cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba đang ngày một gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến ý thức chấp hành chính sách dân số của người dân, khiến công tác tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn.
Vấn đề thứ ba được coi là một nguy cơ ảnh hưởng rất lớn tới sự ổn định xã hội, đó là sự mất cân bằng giới tính. Năm 2011, số trẻ em sinh ra 17.440 cháu, tương ứng với tỷ lệ sinh thô năm 2011 là 14.1%o (tăng 1.42%o so với năm 2010). Tỷ lệ giới tính khi sinh của năm là 109 bé trai/100 bé gái. Năm tháng đầu năm 2012, số trẻ được sinh ra 7061 cháu, tỷ lệ giới tính khi sinh là 113 bé trai/100 bé gái.
Trên đây là những vấn đề nóng của ngành dân số Hà Tĩnh đang thu hút sự chú ý của dư luận. Làm thế nào để ngành dân số vượt qua được những khó khăn và thử thách này, đòi hỏi không chỉ cán bộ ngành dân số mà các cấp uỷ chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, tổ chức, đoàn thể cùng quan tâm, chia sẻ trách nhiệm, có như vậy mọi khó khăn như kể trên mới có thể được khắc phục.
Thùy Dương
Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Tĩnh