Những vụ cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng: Tiền ở đâu mà nhiều đến vậy?
GiadinhNet - Để tham gia những cuộc may rủi này, các "con nghiện" chỉ cần 1 chiếc điện thoại kết nối mạng là có thể đánh đủ giải, đủ trận, với đủ thứ tỉ lệ, hình thức cá cược.
Những trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup, đặc biệt là trận chung kết lượt về diễn ra tối mai (15/12) với Malaysia là niềm háo hức, mong chờ của biết bao người hâm mộ. Nhưng cũng không ít gia đình đứng ngồi không yên trước trận đấu này khi đây cũng là cuộc "đỏ - đen" cho những ai ham mê cá độ. Đã có không ít gia đình tan nát, phải bán nhà cửa, nợ nần chồng chất.
Để tham gia những canh bạc này, các "con nghiện" chỉ cần 1 chiếc điện thoại kết nối mạng là có thể đánh đủ giải, đủ trận, với đủ thứ tỉ lệ, hình thức cá cược. Việc đăng kí một tài khoản cũng cực dễ dàng, với vài ba cú nhấn phím, kích chuột tìm đến những website cá độ.
Từ đam mê, chơi vui vui, cho nó có khí thế để xem, đến ngập sâu vào đánh nhỏ từ vài trăm nghìn đến cả tỉ đồng nhanh chỉ cần bằng một "nốt nhạc". Đặc điểm của những con nghiện món bóng bánh này là lúc chơi chẳng ai biết, kể cả vợ con, người thân, chỉ đến lúc “vỡ” thì nhiều gia đình bị đẩy tới bi kịch tán gia bại sản.

Các đối tượng và tang vật vụ tổ chức đánh bạc bị cơ quan Công an thu giữ
Ngày 12/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang Web bong88..
Sau khi xác định thủ đoạn và đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong ổ nhóm của Hoàng Đình Lộc (SN 1983), đều trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Khương (SN 1967), Hoàng Đức Hường (SN 1986), Nguyễn Hữu Phước (SN 1995), Tạ Xuân Tuyết (SN 1991), Nguyễn Văn Đoàn (SN 1977), Nguyễn Văn Thọ (SN 1987)… thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thu giữ các đồ vật tài liệu như máy tính, két sắt, điện thoại, cùng nhiều tiền Việt Nam và Đô la Mỹ.
Bước đầu Cục Cảnh sát hình sự làm rõ Hoàng Đình Lộc (SN 1983), trú tại huyện Đan Phượng, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và trực tiếp mua tài khoản (Marter) tại trang mạng của nước ngoài, sau đó chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho các "đại lý". Từ đó, các "đại lý" chia thành nhiều tài khoản nhỏ và giao cho các đối tượng đánh bạc để họ tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet.
Trao đổi với lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, PV được biết trong qúa trình đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Đình Lộc cầm đầu, chỉ trong thời gian ngắn đã sử dụng số tiền khoảng 500 tỷ đồng để hoạt động đánh bạc.
Trước đó, tại Quảng Nam, Công an tỉnh đã bắt tạm giam 4 tháng đối với 8 người liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng.

Nhóm người trong đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng tại Quảng Nam bị bắt giữ
Ngày 2/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Quốc Việt, Huỳnh Văn Trường, Hạ Ngọc Vi, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Quốc Đông (trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Việt Cường, Ngô Văn Dũng (cùng trú Gia Lai) để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 8 vừa qua, Công an Quảng Nam xác định Hoàng Quốc Việt (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là kẻ cầm đầu đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng.
Chính Việt đã kết nối với những người có tiền án, tiền sự ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu và TP.HCM, tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen và cưỡng đoạt tài sản.
Sau thời gian tổ chức lực lượng, đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 22/9 vừa qua, Ban chuyên án quyết định phá án.

Các bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc với số tiền 622 tỷ đồng
Tại TP HCM, sau nhiều ngày xét xử, chiều 10/9, TAND TP HCM tuyên phạt các bị cáo liên quan đến đường dây tổ chức và đánh bạc hơn 622 tỷ đồng với hình thức cá độ bóng đá.
Theo đó, La Tùng Thịnh (53 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) lãnh 9 năm tù, Lư Vĩnh Lợi (ngụ đường Phan Văn Chí, quận 6) lãnh 7 năm 6 tháng tù, Lạc Thiên Long (ngụ quận 11) lãnh 7 năm tù và Cung Thị Thanh Thảo (ngụ quận 5) lãnh 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".
Ngoài ra, 22 bị cáo khác lãnh từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù về tội "đánh bạc".
Theo nội dung vụ án, đường dây này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet, máy chủ đặt tại Phillippines. Nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên các trang: Vwin.com, W88.com và Fun88.com.
Từ năm 2014 đến 2016, Thịnh, Thảo, Long và Lợi trực tiếp hoặc thuê người đứng tên 60 tài khoản ngân hàng để nhận, trung chuyển tiền từ người chơi đến các website.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền chuyển vào các tài khoản này lên đến hơn 622 tỷ đồng. Thịnh hưởng lợi 208 triệu, ba người còn lại hưởng 90 đến 144 triệu.
Tham gia sát phạt có nhiều người là sinh viên, kỹ sư... Họ sử dụng 5 đến 63 triệu đồng cho mỗi lần cá độ. Trong đó có người từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2016 đã chuyển 1,6 tỷ đồng để tham gia 20 trận bóng đá.
Cá độ bóng đá qua mạng ở Việt Nam có được xem là hình thức đánh bạc không, khung hình phạt của tội này ra sao?
Đánh bạc trái phép được hiểu là hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng quy định trong giấy phép.
Việc xử lý hành chính hay truy tố trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào quy mô, mức độ thu lợi từ cá độ bóng đá mang lại mà có chế tài xử phạt vi phạm tương xứng.
Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Gá bạc và chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Theo đó, mức phạt có thể là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù lên tới 7 năm tùy theo tính chất, số tiền, mức độ vi phạm.
Ngoài ra, việc đánh bạc, cá độ, cá cược qua mạng còn là yếu tố tăng nặng cho tội này, có thể hiểu rằng với cùng mức độ, số tiền nhưng việc sử dụng Internet, phương tiện điện tử để đánh bạc thì sẽ phải chịu mức hình phạt nặng hơn việc đánh bạc truyền thống.
Đối với những trường hợp đánh bạc nhỏ lẻ, không thuộc trường hợp được quy định tại Điều 321 vẫn bị xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định theo Nghị định của Chính phủ.
M.H (th)
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, Công an TP Huế phát hiện hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'
Pháp luậtGĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.