Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ quyết định lấy tháng 12 hàng năm là Tháng Hành động Quốc gia về Dân số. Trong niềm vui chung này, PV Báo GĐ&XH đã ghi nhận tâm tư, ý kiến của những người làm công tác dân số cơ sở.
|
|
|
Phổ biến kiến thức chăm sóc SKSS cho đối tượng vị thành niên - một trong những mũi nhọn truyền thông của ngành dân số. Ảnh: Dương Ngọc |
Một quyết định đúng đắn và kịp thời
Chúng tôi vừa nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 12 hàng năm là Tháng hành động Quốc gia về Dân số. Phải nói rằng, đây là một quyết định rất kịp thời, đúng đắn. Những người làm công tác dân số cơ sở chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào!
Chủ đề Tháng hành động năm nay là "Kiểm soát, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh - Trách nhiệm của chúng ta"- Đối với Thái Bình đây đang là vấn đề nhức nhối và bức xúc (tỷ số hiện nay là 114 bé trai/100 bé gái). Do đó, để chuẩn bị cho Tháng Hành động Quốc gia về Dân số, đặc biệt là ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay, Thái Bình đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nhà nước về DS-KHHGĐ; phối hợp với thanh tra ngành Y tế, các phòng, ban chức năng đi kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trong và ngoài công lập về vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh. Đến nay Thái Bình đã tập trung kiểm tra trên 50 cơ sở và không phát hiện ra trường hợp nào vi phạm.
Cũng nhân Tháng Hành động Quốc gia về Dân số, Thái Bình đã tập trung tổng kết các mô hình đang triển khai trong nhiều năm như: Đề án cung cấp, tư vấn chăm sóc SKSS VTN-TN; Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển. Ngày 24/12 tới, chúng tôi sẽ tổ chức tổng kết, mittinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam. Chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo các Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, diễu hành, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.
Bà Nguyễn Thị Huê (Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thái Bình)
Tháng Hành động Quốc gia về Dân số góp phần nâng cao ý thức trong cộng đồng
Sáng 30/11, UBND tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số các tỉnh khu vực miền núi. Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, bà Bùi Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai hồ hởi: "Lào Cai vinh dự là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai lễ phát động. Thay mặt tỉnh Lào Cai, cũng như các tỉnh miền núi, tôi xin tuyên bố sẽ hưởng ứng, nhằm thực hiện 3 nhóm mục tiêu và 4 nhóm hành động mà Chính phủ đã nêu. Lào Cai hưởng ứng và thống nhất chủ đề Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2010...".
Tỉnh Lào Cai có tỷ số giới tính khi sinh là 113,7/100, nằm trong nhóm các địa phương có sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo bà Bùi Thị Kim Dung: Nếu không tuyên truyền, vận động, giải quyết một cách có kế hoạch, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh không được khống chế sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu giới tính, nhân khẩu học và hệ lụy xã hội. Do vậy các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai hưởng ứng tháng Hành động Quốc gia về Dân số với chủ đề nêu trên, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tối đa nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... tất cả nhằm hướng đến mục tiêu: Nâng cao chất lượng giống nòi.
Tổ chức hoạt động phải tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp
Hà Tĩnh vừa trải qua trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và của, toàn dân đang dốc sức khắc phục hậu quả thiên tai; Do vậy, chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động theo tiêu chí tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh và tình hình thực tế của địa phương. Phải đảm bảo thông tin về Ngày Dân số Việt Nam 26/12, Tháng Hành động Quốc gia về Dân số đến được với đông đảo đối tượng.
Chúng tôi đã chỉ đạo các Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chủ trì tham mưu, xây dựng "Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam", đồng thời tham mưu để UBND huyện tổ chức "Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011" sao cho thật thiết thực, hiệu quả.
Ông Lê Lành (Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh)
Võ Thu (ghi)