Nỗ lực nâng cao chất lượng CSSK bà mẹ, trẻ em
GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ vừa tham dự hội nghị "Tăng cường KHHGĐ và sức khỏe bà mẹ nhằm xóa đói giảm nghèo" tại Indonesia.
Rất nhiều nội dung quan trọng về việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đã được bàn thảo tại Hội nghị như: Chương trình nghị sự toàn cầu về KHHGĐ và Sức khỏa bà mẹ - Cơ hội và thách thức; Chương trình nghị sự về tăng cường nguồn tài chính và nhân lực cho KHHGĐ/sức khỏe bà mẹ (SKBM).Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tác động cần thiết để vận động tăng cường hơn nữa sự đầu tư tài chính và nguồn nhân lực cho Chiến lược KHHGĐ/SKBM nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ. Xây dựng Chiến lược phát triển quốc gia để đảm bảo cung cấp nguồn lực tài chính - nhân lực một cách có hiệu quả.
Mục tiêu xóa đói giảm nghèo chỉ có thể đạt được khi các vấn đề KHHGĐ/SKBM được nỗ lực thực hiện. Bài học ở các nước cho thấy, việc thực hiện các mục tiêu thường bị kéo dài thời gian do không đáp ứng được đầu tư nguồn lực. Các mục tiêu về dân số và phát triển; mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) đều nhằm giải quyết các vấn đề về dân số, giúp cho các quốc gia đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp cho sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ hơn, tăng cường vai trò kết nối của PPD.
Hội nghị đã thảo luận để đưa ra tuyên bố chung, các tài liệu chính thức của hội nghị sẽ được hoàn thiện và xuất bản chính thức vào đầu năm 2011 để các quốc gia thành viên cùng tham gia thực hiện tạo sự đồng thuận, kêu gọi sự tài trợ của các nước phát triển, đặc biệt là khối G8.
KHHGĐ là động lực của chương trình phát triển
Tháng 4/2010, PPD đã tổ chức hội nghị quốc tế về "Dân số và Biến đổi khí hậu" tại Trung Quốc. Chủ đề này cũng được nêu lại trong hội nghị lần này. Vấn đề KHHGĐ vẫn được khẳng định tính hiệu quả cao và đã được các nước G8 (Mỹ, Nga, Anh, Nhật, Ý, Pháp, Đức, Canada) thông qua đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tài trợ cho chương trình DS-KHHGĐ cho các nước đang phát triển.
Hội nghị đã khẳng định: "Đầu tư cho KHHGĐ không chỉ là đầu tư cho nhân quyền mà còn là đầu tư kinh tế thông minh". Chỉ so sánh riêng cho hai lĩnh vực theo chủ đề của hội nghị PPD 2010 thì cứ 1 USD chi cho KHHGĐ tiết kiệm được 1,5 USD chi cho chăm sóc thai sản. Về xã hội, nếu không muốn sinh con ngoài ý muốn, sinh đẻ an toàn, tránh lây nhiễm HIV/AIDS thì hãy đầu tư cho KHHGĐ...
Đoàn Việt Nam đã tham gia hội nghị với tham luận: "Công tác KHHGĐ/SKBM và mô hình lồng ghép kinh tế phụ gia đình để xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam". Việt Nam và nước chủ nhà Indonesia là 2 đoàn duy nhất tổ chức được Gian giới thiệu sản phẩm truyền thông về DS/KHHGĐ. Đoàn cũng tham gia hoạt động tham quan mô hình lồng ghép dân số và phát triển tại cơ sở (POSDAYA) đã được Ban tổ chức đánh giá cao...