Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ "anh hùng" của bệnh nhân ung thư vú qua đời ở tuổi 33

Thứ tư, 08:47 18/03/2015 | Y tế

Sau 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư vú, Nguyễn Khánh Thương - người thắp lửa tin yêu cuộc sống cho hàng triệu phụ nữ bị ung thư ở Việt Nam, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/3.

Không đợi đến khi tóc rụng, Khánh Thương, nữ giảng viên bị ung thư vú giai đoạn cuối đến tiệm cạo đầu rồi gửi tặng mái tóc đến tổ chức từ thiện chuyên làm tóc cho trẻ em bị hói bẩm sinh.

Bị ung thư giai đoạn cuối, Khánh Thương không đợi đến khi tóc rụng, cô đã cạo đầu rồi gửi tặng mái tóc đến tổ chức từ thiện chuyên làm tóc cho trẻ em bị hói bẩm sinh.

Nguyễn Khánh Thương sinh năm 1982, giảng viên khoa Báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Tháng 7/2012, hai tháng trước lễ ăn hỏi với người chồng Australia, cô phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn. Nữ giảng viên trẻ phải sang Australia để phẫu thuật nhưng bệnh đã di căn vào xương không thể chữa khỏi. Khánh Thương qua đời vào ngày 17/3 tại Australia trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và học trò.

Khánh Thương (nick name Thương Sobey) từng chia sẻ, việc mang trong mình căn bệnh quái ác này giúp cô nhận ra rằng những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam hầu như có rất ít kiến thức về ung thư vú. Đó là một trong những lý do khiến tỷ lệ mắc bệnh này ngày càng cao. Nỗi hoang mang tuyệt vọng khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo cũng giúp cô nhận ra người mắc ung thư vú không thể chiến đấu một mình được, họ rất cần có người đồng hành trên con đường chông chênh này.

Ý tưởng thành lập dự án Mạng lưới ung thư vú Việt Nam bắt đầu sau khi cô trải qua cuộc phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn 4 tại Australia. Động lực đó càng mạnh mẽ hơn khi Thương tiếp nhận các hỗ trợ xã hội của hệ thống y tế ở đất nước này.

Từ đó đến nay, Thương đã thúc đẩy Mạng lưới ung thư vú Việt Nam phát triển. Cô đã tổ chức hai chiến dịch lớn nhất thu hút nhiều người nổi tiếng tham gia như “Vượt qua nỗi sợ hãi” (2013) và “Mạnh hơn sợ hãi” (2014) với nhiều hội thảo, hoạt động đạp xe diễu hành, hội chợ gây quỹ, xây dựng câu chuyện của bệnh nhân ung thư vú qua các bức ảnh, video. Cô còn tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ nâng cao nhận thức về ung thư vú, lớp học yoga cho bệnh nhân, xây dựng thư viện ngực giả tóc giả cho bệnh nhân ung thư vú mượn và sử dụng.

Năm 2006 Thương được đề cử làm đại diện thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về văn hóa châu Á và châu Âu tại Malaysia, tham dự hội nghị quốc tế Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia tại Campuchia 2008. Năm 2010, cô được hội đồng ung thư của Australia tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu ung thư. Cô là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2012, được Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội biểu dương danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2013.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi đọc lại dòng trạng thái cuối cùng của Khánh Thương trên trang mạng xã hội với nick name Thuong Nguyen Sobey: "Chiều nay thấy khỏe khoắn, không khó thở, ít chóng mặt. Ngồi vào máy tính sửa lại bản một bản tóm tắt ý tưởng dự án cho một hoạt động của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam. Còn 5 ngày nữa mới hết hạn, nhưng bản tóm tắt đã được gửi. Mùng 3 tết, tự tạo niềm vui cho mình giữa những ngày Brisbane giông bão".

Đông đảo bạn bè trong và ngoài nước bày tỏ sự tiếc thương vô hạn về sự ra đi của cô giáo trẻ đầy nghị lực và tình yêu thương với biết bao dự tính tốt đẹp còn dang dở. "Cô đã yên nghỉ nhưng những công việc vẫn đang được tiếp tục, hành trình dang dở của cô sẽ được tiếp bước và thắp lửa bởi hàng triệu thành viên, tình nguyện viên, bạn trẻ khác ở khắp Việt Nam và quốc tế. Hành trình ấy sẽ không dừng lại. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống như những chiến binh", một thành viên viết trên trang Facebook Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.

Đại diện gia đình cho biết tang lễ của Khánh Thương sẽ được tổ chức lúc 13h chiều ngày 20/3 tại Australia.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top