Nữ thí sinh Olympia 'lột xác' đỉnh cao: Xinh đẹp không kém mỹ nhân Vbiz, công việc hiện tại gây bất ngờ
GĐXH - Những nữ thí sinh này đã có những màn thay đổi ấn tượng khiến khán giả truyền hình không khỏi bất ngờ, mê mệt từ nhan sắc tới tài năng sau cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Trần Thị Thúy Huyền: Thí sinh Olympia bất ngờ 'lột xác' sau 9 năm

Thúy Huyền từng đoạt được vòng nguyệt quế của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".
Cách đây 9 năm, khi là học sinh trường THPT Quang Trung (Bình Định), Trần Thị Thúy Huyền (SN 1996) tham gia sân chơi Đường lên đỉnh Olympia 2014 và giành giải nhất cuộc thi tuần. Với cặp kính cận cùng làn da ngăm, ngoại hình của cô khi đó không mấy nổi bật.
Gần đây, hình ảnh trước kia của Huyền bất ngờ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, đi kèm những khoảnh khắc khoe nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ ở hiện tại. Nhìn vào đó, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết là cùng một người.

Nữ sinh Olympia sau 9 năm giành vòng nguyệt quế là Thúy Huyền có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, ngày càng xinh đẹp và gợi cảm hơn.
Chia sẻ với Dân trí, Thúy Huyền cho biết, cô vui khi nhận được sự quan tâm từ mọi người. Những ngày qua, cô dành thời gian đọc bình luận cả tích cực lẫn tiêu cực để thấy được cách nhìn nhận đa chiều của số đông về mình.
"Tôi tự hào vì những nỗ lực của mình được ghi nhận và chia sẻ với nhiều phản hồi tích cực. Tôi cũng mong truyền cảm hứng cho các bạn gái về sự tự tin, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, từ ngoại hình đến tư duy và chuyên môn công việc. Còn những ý kiến tiêu cực gần như không ảnh hưởng đến tôi vì tôi hiểu mình muốn gì và cần làm gì để bản thân phát triển hơn", cô nói.
Tốt nghiệp cấp 3, Huyền thi đỗ vào Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

Từ khi học đại học và đi làm, va chạm với cuộc sống nhiều hơn, cô hiểu được tầm quan trọng của ngoại hình nên quyết định niềng răng, tập gym và có chế độ ăn uống cân đối. Gu ăn mặc của cô gái Bình Định cũng thay đổi theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn.
Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Thúy Huyền vào làm tại một tập đoàn lớn và có nhiều chiến dịch quảng cáo thành công. Tiếp đến, cô thử sức ở một công ty đa quốc gia ngành hàng tiêu dùng nhanh với vị trí trưởng phòng thương hiệu.
Công việc mới nhất của cô chính là làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Ngoại thương (TP.HCM). Huyền luôn có mong muốn vận dụng những kiến thức và trải nghiệm của mình giúp tạo ra giá trị cho xã hội, đồng thời siêng tham gia các hội thảo tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên. Huyền tự tin cho biết bản thân đang ôn luyện để có thể du học thạc sĩ ở Mỹ, trải nghiệm thế giới bên ngoài và khám phá giới hạn bản thân. Cô cũng có ước mơ sẽ mở được một doanh nghiệp nhỏ cho riêng mình.
Nguyễn Vũ Anh Thư: Vừa xinh đẹp, vừa đa tài

Anh Thư thời còn đi thi Đường lên đỉnh Olympia.
Năm 2014, Nguyễn Vũ Anh Thư (THPT Nhân Chính, Hà Nội) đã tham gia vòng thi Tuần 3, tháng 1, quý 2, phát sóng ngày 23/11. Trải qua 4 vòng thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Về đích, Thư giành tổng điểm 170, đứng thứ ba toàn đoàn leo núi.
Thời điểm đi thi, Thư có ngoại hình khá giản dị và hơi "ngố tàu" với tóc mái bằng và cặp kính cận. Tuy nhiên sau vài năm, cô bạn đã có màn lột xác cực kỳ ngoạn mục. Vào khoảng tháng 8/2020, Fanpage chính thức của Đường lên đỉnh Olympia đã chia sẻ hình ảnh hiện tại của Thư kèm theo dòng caption cực kỳ lầy lội: "Kết quả thi Olympia nhiều khi phải 4 - 5 năm sau mới biết được".


Một số hình ảnh xinh đẹp của Anh Thư.
So với năm 2014, Anh Thư hiện tại vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Cô có gu ăn mặc tinh tế và không kém phần sang trọng, kiêu kỳ. Được biết sau khi rời Đường lên Đỉnh Olympia, nữ sinh Nhân Chính thời đó vẫn giữ vững thành tích học tập tốt. Năm lớp 11, cô bạn đạt giải Học sinh giỏi môn Vật Lý cấp cụm trường. Năm lớp 12, Thư tiếp tục đạt giải Khuyến khích môn Vật Lý trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố. Điểm tổng kết trung bình các môn học cũng toàn trên 9 phẩy.
Trên Cafef thông tin, cựu thí sinh Olympia chia sẻ cô không hề đụng chạm "dao kéo" mà chỉ tự điều chỉnh và chăm sóc bản thân tốt hơn. Cách đây 5 năm, vì đeo kính cận dày cộm giống nữ chính trong phim Cô gái xấu xí mà Anh Thư bị trêu chọc, bàn tán về ngoại hình. Cô nhận ra rằng, mình cần thay đổi để tự tin và hạnh phúc hơn. Anh Thư bắt đầu tập gym, bơi lội, chịu khó nấu ăn, cắm hoa, đọc sách, làm từ thiện… và cảm thấy bản thân được xây đắp từ những thói quen này.
Theo một số thông tin thì Anh Thư hiện đang làm nhân viên phát triển kinh doanh, quản lý một cửa hàng nhỏ và còn tham gia thị trường đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, cô bạn còn đi dạy IELTS.
Lương Việt Nga: Bỏ việc lương nghìn USD, thành thợ xăm nổi tiếng

Thí sinh Lương Việt Nga từng tham dự "Đường lên đỉnh Olympia" 7 năm trước. Ảnh: FBNV
Lương Việt Nga, nữ sinh sinh năm 1990 từng tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7. Dù không đạt danh hiệu cao quý nhất nhưng Nga vẫn gặt hái rất nhiều thành công trên con đường học vấn. Cô tốt nghiệp trường quốc tế RMIT, có được công việc cho một công ty bất động sản nước ngoài hay một tập đoàn viễn thông lớn. Và tất nhiên mức đãi ngộ cho tài năng của Nga cũng không phải "hạng xoàng".
Với một nữ sinh có cá tính, Nga bỏ ngoài tai tất cả, kể cả sự ngăn cản của bố mẹ để bước vào con đường theo đuổi đam mê năm 24 tuổi. Biết đến xăm hình khi học thêm bằng thiết kế, Nga cảm thấy đó là một môn nghệ thuật táo bạo, tự do và rất thú vị. Cô quyết định học tập bài bản để trở thành một thợ xăm chuyên nghiệp.
Hơn 3 năm sau đó, Nga đối mặt với muôn vàn khó khăn. Vừa phải nghĩ cách nuôi bản thân, lo tiền học xăm chuyên nghiệp và tính kế mở tiệm xăm, Nga phải chứng tỏ để cho khách hàng tin rằng cô hoàn toàn đủ năng lực và bản lĩnh để "di mực" lên cơ thể họ. Cứ mò mẫm từng ngày với niềm tin rằng, mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nghề xăm, cuối cùng Nga cũng thành công.
Nga đã có một tiệm xăm của riêng mình, một không gian rộng rãi, nhiều ánh sáng, nhiều cây xanh và chỉ làm việc với lịch hẹn trước. Cô đã có một công việc khiến bản thân vô cùng hài lòng, đươc làm chủ thời gian và khối lượng công việc. Hay nói cách khác, Nga chính là minh chứng cho câu nói: "Làm công việc mình thích thì bạn sẽ không phải làm việc bất cứ ngày nào".

Cô thợ xăm nổi tiếng - cựu thí sinh Olympia mùa 7.
Khi được hỏi về việc tại sao lại từ bỏ sự nghiệp, học vấn để đến với nghề xăm, Nga trả lời đầy thông minh. Cô cho rằng tất cả những ý tưởng như "tại sao xinh đẹp không yêu đại gia", "tại sao 30 chưa lấy chồng"... đều là những ý nghĩ mang tính "đóng khung".
Đối với cô, xăm hình là một công việc bình thường như mọi công việc khác. Công việc đó đem lại cho cô niềm vui, cũng phù hợp với khả năng và các giá trị sống và cô tin tưởng… thì cô theo đuổi nó.
Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội
Loại cá không xương giàu hàm lượng DHA, rẻ hơn cá hồi, được nuôi nhiều tại Việt Nam
Đáp ứng điều kiện này được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026
Giáo dục - 21 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Trong đó quy định đối tượng xét tuyển thẳng vào trường.
Danh sách các trường đại học xét học bạ ngành Sư phạm 2026 mới nhất
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây danh sách các trường đại học xét học bạ THPT ngành Sư phạm năm 2026, học sinh, phụ huynh tham khảo.
9X Việt giành học bổng tiến sĩ 10 tỷ đồng của trường top 9 thế giới
Giáo dục - 1 ngày trướcLương Ngọc Chung vừa nhập học chương trình tiến sĩ ngành nhân học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) từ mùa thu năm 2026 với học bổng toàn phần hơn 10 tỷ đồng.
Trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả: Đình chỉ hiệu trưởng
Giáo dục - 2 ngày trướcUBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.
Nam sinh trúng tuyển Đại học Yale nhận học bổng toàn phần hơn 10 tỉ đồng
Giáo dục - 2 ngày trướcTừ bài luận về rác và thông điệp về "cơ hội thứ hai", em Nguyễn Huy Anh - lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá 10,8 tỷ.
Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm nay giảm chỉ tiêu so với năm 2025.
Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước Mỹ
Giáo dục - 3 ngày trướcBắt đầu học vẽ bài bản chỉ vài tháng trước khi nộp hồ sơ, Ngô Hà Anh trúng tuyển nhiều trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.
Sở GD-ĐT TPHCM: Không có quy chế đặc cách khi thi lớp 10
Giáo dục - 4 ngày trướcTheo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi lớp 10 sẽ không có quy chế đặc cách. Thí sinh có bài thi bị điểm 0 thì không trúng tuyển bất kỳ trường THPT nào.
Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.
Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%
Giáo dục - 4 ngày trướcHà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dụcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.