Nước Mỹ hướng về cuộc chiến Obama - MCain

| Bốn phương

Giadinh.net - Khi đã gần như chắc chắn về khả năng thất bại của bà Clinton trong cuộc chạy đua ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Obama bắt đầu quay sang tấn công mạnh hơn đối thủ John McMain của Đảng Cộng Hòa.

Ông Obama cho rằng, ứng cử viên cùng ông chạy đua vào Nhà Trắng John McCain sẽ tiếp tục những “chính sách thất bại” của Tổng thống George W. Bush trong suốt thời gian qua.

“John McCain muốn tiếp tục cuộc chiến ở Iraq, hi sinh hàng nghìn binh sĩ, và tiêu tốn hàng chục tỉ đô la mỗi tháng cho một cuộc chiến không làm cho chúng ta an toàn hơn”, ông Obama nói.  “Thượng nghị sỹ McCain đang chạy đua vào chiếc ghế tổng thống để làm tăng gấp đôi những chính sách sai lầm của Tổng thống Bush. Còn tôi chạy đua để thay đổi những thất bại đó, và đây chính là sự khác biệt giữa tôi và McCain.”

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên ông Obama tấn công chính sách của ông McCain, nhưng so với những lần trước, đây là lần công kích trực tiếp nhất và dường như ông Obama đã rất tự tin với vai trò là đại diện của Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Điều này là dễ hiểu, bởi cục diện hiện nay cho thấy, Cựu đệ nhất Phu nhân nước Mỹ Hillary Cliton đã không còn tinh thần quyết đấu như trước nữa, khi đang có quá nhiều yếu tố chống lại bà.

Không chỉ hơn hẳn bà Clinton về điểm số bầu cử sơ bộ tại các bang, Barack Obama tuần trước còn nhận được thêm sự ủng hộ chính thức của 7 thành viên quan trọng trong Đảng Dân chủ và Liên đoàn Lao động của Đảng này. Những động thái đó cho thấy, như lời của John Edwards – người đã từng tranh cử sơ bộ với Obama và Clinton - “Chúng ta hãy cùng hình dung ra rằng, Obama là đại diện của Đảng Dân chủ bởi mọi thứ đang đi theo hướng đó”. Có lẽ đó cũng là nhận định chung của Đảng Dân chủ vào lúc này.

Phát biểu trên kênh Fox News Sunday hôm Chủ Nhật, David Axelrod, Trưởng ban điều hành chiến dịch tranh cử của ông Obama, hùng hồn tuyên bố: “Chúng ta đang đi đến chặng cuối cùng và cuộc đua sắp kết thúc. Từ thời điểm này, các bạn sẽ thấy mọi chuyện nhanh chóng được quyết định”.

Vẫn phản ứng lại như mọi khi, nhưng cách mà phía bà Cliton phản ứng lại lần này tỏ rõ sự yếu thế “Nếu Barack Obama muốn Hillary Cliton ra khỏi cuộc đua, hãy đánh bại bà ấy. Hãy đánh bại Clinton ở West Virginia, ở Puerto Rico, ở Kentucky.” Đánh giá sự phản ứng này là yếu thế bởi đây là 3 trong số 6 bang cuối cùng và cũng là 3 trong số những bang cố số điểm không đáng kể.

Vậy nên, dường như nước Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc quyết định ai sẽ là Tổng thống Mỹ tương lai. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử - Barack Obama?

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.