Nuốt tăm xỉa răng, một phụ nữ suýt thủng dạ dày

| Y tế

Thấy đau bụng nên bà T nhập viện cấp cứu. Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện có vật nhọn nằm trên thành dạ dày. Sau khi gắp dị vật ra các bác sĩ ngỡ ngàng phát hiện đó là 2/3 cây tăm xỉa răng.

Ngày 17/3, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, sau 3 ngày thực hiện ca nội soi gắp dị vật là tăm tre xỉa răng nằm trên thành dạ dày, sức khỏe của bệnh nhân Lê Thị T, ngụ tại phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bình phục hoàn toàn.

Chiếc tăm tre xỉa răng nằm trên thành dạ dày của bệnh nhân.
Chiếc tăm tre xỉa răng nằm trên thành dạ dày của bệnh nhân.

Trước đó, vào sáng ngày 14/3, bà T nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện có vật nhọn nằm trên thành dạ dày. Sau khi gắp dị vật ra các bác sĩ ngỡ ngàng phát hiện đó là 2/3 cây tăm xỉa răng.

Rất may cây tăm còn nằm ở thành trên dạ dày, đoạn này khá dày nên cây tăm chỉ làm xung huyết hang vị. Theo các bác sĩ, nếu không lấy ra kịp thời sẽ gây hoại tử thành dạ dày và nguy cơ thủng dạ dày rất cao.

Theo bà T cho biết, bà không nhớ nuốt cây tăm khi nào, chỉ đến tối ngày 13/3, bà thấy đau bụng râm râm, sau đó cơn đau ngày càng nặng. Hôm sau cơn đau không hết mà càng tăng, chịu không nổi nên bà nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Lê Thạc Sâm, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, khoảng 8 tháng gần đây, khoa tiếp nhận hơn 60 trường hợp hóc dị vật: xương gà, xương cá, vỏ bọc viên thuốc, răng giả, tăm... Nhiều trường hợp, khi bị hóc dị vật không đến bệnh viện mà tự chữa mẹo khiến dị vật càng đâm sâu hơn gây tổn thương thực quản, viêm trung thất, nguy cơ chảy máu cao hơn.

“Khi bị hóc dị vật cần đến các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, tránh tổn thương nặng hơn. Khi ăn uống, nhất là người lớn tuổi, còn ít răng cần phải cẩn thận; bỏ thói quen ngậm tăm, vừa ăn vừa cười, nói...”, bác sĩ Sâm khuyến cáo.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.