Obama rộng đường tiến về Nhà Trắng

| Bốn phương

Giadinh.net - Thượng nghị sỹ Obama đã đón nhận kết quả bầu cử tại hai bang Kentucky và Oregon với vẻ mặt rạng rỡ, và tuyên bố thắng lợi đã nằm trong tầm tay.

Với thắng lợi tại bang Oregon và giành thêm điểm cần thiết ở bang Kentucky, nơi bà Clinton giành chiến thắng, ông Obama chỉ còn cách cái đích cuối cùng 70 điểm để tự quyết quyền đại diện cho Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Hiện tổng số điểm của ông Obama là 1.953 so với 1.770 của bà Clinton. Nếu không thể dành thêm số điểm cần thiết thì ông Obama vẫn có thể yên tâm vào thắng lợi sắp đến bởi ông Obama hiện được 305 Đại cử tri ủng hộ so với 277 của bà Cliton. Đại cử tri là các thành viên Đảng Dân chủ tự do chọn lựa người mình ủng hộ trong đại hội Đảng Dân chủ vào tháng 8.

Như vậy, có thể nói mọi thứ gần như đã “an bài”, đồng nghĩa với việc nước Mỹ đang hướng về tháng 11, thời điểm mà người ta sẽ xem ai, Obama hay McCain, là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Phát biểu tại Iowa, ông Obama nói: “Chúng tôi đã quay trở lại với sự ủng hộ của phần lớn những đại biểu do người dân Mỹ bầu chọn. Chính các bạn đã đưa chúng tôi đến gần với thắng lợi để đại diện cho Đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng.” Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 tháng ông Obama chính thức lên tiếng khẳng định chiến thắng của mình, thay vì chỉ đưa ra những lời “xã giao”.

Hillary Clinton đã không còn là đối thủ của Barack Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Còn về phía bà Clinton, tình hình lúc này có lẽ là quá khó khăn làm điều gì đó có tính chất đột phá. Bà cũng không bàn luận thêm về niềm tin chiến thắng của mình, mà chỉ khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục cuộc đua hiện tại chừng nào Đảng Dân chủ chọn ra được đại diện cho cuộc đua tháng 11, dù cho đó là ai.”

Thực ra bà Clinton không phải là hết hi vọng bởi trong số gần 800 Đại cử tri của Đảng Dân chủ, hiện mới chỉ có khoảng 582 người có quyết định cuối cùng là chọn ai. Còn hơn 200 Đại cử tri nữa chưa đưa ra quyết định.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ liệu bà Cliton có thể giành được sự ủng hộ của toàn bộ 200 người còn lại đó không? Liệu 200 người đó có ủng hộ hết cho bà Clinton không khi mà số đại biểu cử tri (đại biểu phổ thông) của ông Obama vượt xa so với bà Clinton?

Nếu họ làm như vậy, chẳng khác nào họ đi lại với nguyện vọng của phần lớn những người ủng hộ Đảng Dân chủ. Do đó, cho dù điều gì xảy ra, thắng lợi coi như đã nằm trong tay Thượng nghị sỹ Obama, và điều đó đồng nghĩa với việc, nước Mỹ sắp có một vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử.

Hải Minh (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.