Ôtô khách chở 13 người đâm xe bồn, tài xế tử vong

| Xã hội

Đang đổ đèo, ôtô chở 13 người đâm vào đuôi xe bồn làm phần đầu phương tiện biến dạng, tài xế tử vong tại chỗ. 10 hành khách thoát nạn trong khi 2 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h30 ngày 8/1 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc đèo Mẹ bồng con, địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Theo nhân chứng, thời gian này, ôtô khách 16 chỗ ngồi của nhà xe Trung Nghĩa mang biển số Bình Thuận (chưa rõ tài xế điều khiển) chở 13 người lưu thông hướng Bình Thuận - TP.HCM. Khi đang đổ dốc thì xe đâm vào đuôi xe bồn biển số Đồng Nai (chưa rõ tài xế điều khiển) đang lùi từ nhà dân ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Thời.

Va chạm làm phần đầu xe khách biến dạng, tài xế tử vong tại chỗ. 10 người trên ôtô khách thoát chết, hai người khác phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Suối Tre (Phòng cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ Đồng Nai), Công an huyện Thống Nhất có mặt xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 13h cùng ngày, các phương tiện liên quan vụ tai nạn được di chuyển khỏi hiện trường.

Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.