Phát hiện súng, gậy ba khúc trên xe chuyển phát nhanh

| Pháp luật

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế - Ma túy và đội CSGT huyện này vừa phát hiện chiếc xe chuyển phát nhanh chở theo nhiều vũ khí nóng.

Ngày 19/12, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế - Ma túy, phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà phát hiện chiếc xe chuyển phát nhanh BKS 29H-417.xx do tài xế Nguyễn Duy Toàn (SN 1979, trú huyện Can Lộc) điều khiển, di chuyển qua thôn Ba Giang, xã Việt Tiến có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở nhiều bao tải, kiện hàng bao gồm quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ gia dụng. Đặc biệt, có 5 chiếc còng số 8, 5 khẩu súng bắn hơi, gậy ba khúc và hơn 200 điếu thuốc lá điện tử, một giấy phép lái xe giả. Tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính hơn 500 triệu đồng.

Phát hiện súng, gậy ba khúc trên xe chuyển phát nhanh - Ảnh 1.

Công an thu giữ lô hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Toàn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng nói trên.

Theo cơ quan công an, tài xế Nguyễn Duy Toàn điều khiển ôtô biển số 29H-417.xx là lái xe của công ty chuyển phát nhanh có địa chỉ đóng tại TP Hà Nội.

Nghi vợ nhắn tin 'à ơi' với nam thanh niên cùng huyện, chồng rủ bạn đi đánh ghen kinh hoàngNghi vợ nhắn tin "à ơi" với nam thanh niên cùng huyện, chồng rủ bạn đi đánh ghen kinh hoàng

GĐXH - Tại cơ quan công an, Trương khai nhiều lần phát hiện vợ nhắn tin với anh Phúc. Nghi ngờ hai người có mối quan hệ tình cảm nên Trương rủ 3 người khác tìm đối phương.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.